Việt Nam - Camphuchia: Trao Nhà đại đoàn kết cho các gia đình khó khăn khu vực biên giới

Thứ hai, 19/09/2022 15:55
(ĐCSVN) - Những phần quà, những căn nhà đại đoàn kết tượng trưng cho tình hữu nghị, cho sự sẻ chia của nhân dân hai nước, từ đó góp phần làm cho mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác truyền thống này ngày càng khăng khít và bền chặt hơn nữa, phù hợp với phương châm quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị, truyền thống, hợp tác trên mọi lĩnh vực và bền vững lâu dài” giữa hai đất nước, hai dân tộc.
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu đón Đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia.  

Ngày 19/9, tại cửa khẩu quốc tế Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu đã thân mật đón Đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia do Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội đồng quốc gia Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia Nhem Valy làm trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam trong các ngày từ 19-23/9.

Tham dự Lễ đón về phía Việt Nam có Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài.

Về phía Campuchia có đồng chí Hei Bavy, Uỷ viên Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Chủ tịch Hội đồng quốc gia Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia, Phái đoàn Chính phủ Vương Quốc Campuchia phụ trách Tổng Cục cảng Tự hành Phnom Penh cùng các đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia và lãnh đạo 10 tỉnh có chung đường biên giới với Việt Nam.

Trong chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam lần này, Đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia sẽ tham dự Hội nghị quốc tế Xây dựng đường biên giới Việt Nam-Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển lần thứ 6, giai đoạn 2022-2025 diễn ra vào ngày 20/9 tại tỉnh An Giang.

Nhìn lại chặng đường hợp tác, phát triển của MTTQ Việt Nam và Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia trong 55 năm qua khi ở từng thời điểm lịch sử quan trọng của mỗi nước, hai tổ chức Mặt trận đều nỗ lực để tập hợp, đoàn kết đông đảo các lực lượng, các tầng lớp nhân dân vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Đặc biệt, sau hơn 5 năm ký Thông cáo chung Hội nghị quốc tế về xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị Việt Nam – Campuchia lần thứ 5, năm 2017 tại tỉnh Kampot, Vương quốc Campuchia, các nội dung triển khai, thực hiện đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, từ đó tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước, góp phần quan trọng vào sự ổn định và phát triển của hai quốc gia nói chung và các tỉnh có chung đường biên giới của hai nước Việt Nam và Campuchia nói riêng.

Năm 2022 là năm Hữu nghị Việt Nam – Campuchia và kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967-24/6/2022), việc tổ chức Hội nghị quốc tế Xây dựng đường biên giới Việt Nam-Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển lần thứ 6, giai đoạn 2022-2025 là một hoạt động có ý nghĩa quan trọng đánh dấu mốc phát triển tốt đẹp trong quan hệ hợp tác lâu dài, ổn định và phát triển giữa 2 tổ chức Mặt trận.

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu trao 5 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Campuchia.  

Ngay sau Lễ đón đã diễn ra Lễ trao nhà đại đoàn kết và trao quà cho các hộ gia đình người Campuchia và người Việt Nam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại khu vực biên giới Việt Nam – Campuchia. Theo đó, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu đã trao 5 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Campuchia và trao biển tượng trưng 150 suất quà cho người nghèo tại Campuchia.

Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội đồng quốc gia Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia Nhem Valy đã trao 5 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh An Giang và trao biển tượng trưng 150 suất quà cho người nghèo tại tỉnh An Giang.

Những phần quà, những căn nhà đại đoàn kết tượng trưng cho tình hữu nghị, cho sự sẻ chia của nhân dân hai nước, từ đó góp phần làm cho mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác truyền thống này ngày càng khăng khít và bền chặt hơn nữa, phù hợp với phương châm quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị, truyền thống, hợp tác trên mọi lĩnh vực và bền vững lâu dài” giữa hai đất nước, hai dân tộc./.

Hương Diệp

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực