Đà Nẵng: Thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT góp phần phát triển kinh tế - xã hội

Thứ tư, 24/10/2018 15:51
(ĐCSVN) - Theo đồng chí Võ Công Trí, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng, thì việc triển khai thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, trên địa bàn TP Đà Nẵng đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
Người dân đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa Hải Châu.
(Ảnh minh họa: S.Trung)

Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện, Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 – 2020 đã thực sự đi vào cuộc sống; việc phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 21-NQ/TW được triển khai rộng khắp từ thành phố đến quận, huyện của TP Đà Nẵng.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thành phố, sau hơn 5 năm triển thực hiện, Nghị quyết số 21-NQ/TW đã mang lại nhiều kết quả đáng ghi nhận, các mục tiêu cụ thể, chỉ tiêu kế hoạch tăng nhanh hàng năm: Lực lượng lao động (LLLĐ) tham gia BHXH năm 2012, khi Nghị quyết số 21/NQ-TW mới được ban hành là 37,29%, đến cuối năm 2017 con số này tăng lên 43,26%, đây là cơ sở để phấn đấu đến năm 2020 có khoảng 50% LLLĐ tham gia BHXH; LLLĐ tham gia bảo hiểm thất  nghiệp (BHTN)  năm 2012 là 33,77%, đến cuối năm 2017 tăng lên 40,45%; Số người tham gia BHYT năm 2012 là  91,17% dân số thành phố, đến cuối năm 2017, đã tăng lên 95,70%, vượt chỉ tiêu của Thủ tướng chính phủ giao theo Quyết định số 1167/QĐ-TTg; Kết quả thu và chi BHXH, BHYT, BHTN của BHXH thành phố qua các năm qua đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch BHXH Việt Nam giao; Công tác giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người hưởng luôn được đảm bảo kịp thời, đầy đủ và đúng quy định.

Ngoài những kết quả đã đạt được, Nghị quyết số 21-NQ/TW còn được hiện thực hóa qua những kết quả khác như cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin, tất cả thủ tục hành chính về chính sách BHXH, BHYT, BHTN được đơn giản hoá, rút ngắn thời gian giải quyết tạo thuận lợi cho người tham gia và thụ hưởng chính sách, phương thức giao dịch điện tử và giao dịch qua dịch vụ bưu chính công được đẩy mạnh, hạn chế tối đa việc giao dịch trực tiếp; Công tác giám định và thanh toán khám chữa bệnh BHYT được thực hiện trên Hệ thống thông tin giám định BHYT đem lại hiệu quả cao; quyết liệt triển khai thực hiện việc rà soát, đồng bộ dữ liệu để hoàn thành công tác cấp mã số BHXH duy nhất cho người tham gia BHXH, BHYT và rà soát dữ liệu để hoàn thiện việc in, cấp trả sổ BHXH cho người lao động theo quy định của Luật BHXH năm 2014, đến nay đã hoàn thành trên 99% việc trả sổ BHXH mới cho người lao động.

Theo đồng chí Võ Công Trí, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng, thì việc triển khai thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, trên địa bàn TP Đà Nẵng đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng cũng cho rằng, các cấp, các ngành phải cần xác định rõ thực hiện chính sách BHXH, BHYT là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị vì vậy cần tiếp tục quan tâm các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết số 21-NQ/TW và Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách BHXH, để hoàn thành được các các mục tiêu của Nghị quyết, các cấp, các ngành cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về BHXH, BHYT bằng nhiều hình thức với hiệu quả cao nhất; phát triển hệ thống BHXH linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng - hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững; nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển hệ thống thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, tin cậy và minh bạch./.

Mạnh Hùng
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực