Các tỉnh thành phía Nam tổ chức lễ Khai giảng muộn

Thứ tư, 15/09/2021 19:35
(ĐCSVN) - Khác với những năm trước, Các tỉnh phía Nam sẽ khai giảng năm học mới cùng một ngày là 5/9, năm nay do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đến thời điểm này vẫn còn rất nhiều địa phương mới tổ chức ngày lễ khai giảng.

*Ngày 15/9, tại Hội trường Tỉnh ủy, Lâm Đồng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2021-2022 bằng hình thức phát trực tiếp trên sóng truyền hình Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (LTV).

Trong bối cảnh hiện nay, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng tiếp tục thực hiện "mục tiêu kép," vừa hoàn thành nhiệm vụ dạy và học, vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo phương châm "tạm dừng đến trường, không dừng việc học," "dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt, học tốt."

Toàn ngành chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch năm học 2021-2022 linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch COVID-19; trong đó, ưu tiên chống dịch, tổ chức dạy học bằng hình thức trực tuyến, tận dụng tối đa thời gian tổ chức dạy học trực tiếp khi dịch bệnh được kiểm soát. Lãnh đạo tỉnh quyết định miễn học phí cho học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn trong học kỳ 1 năm học 2021-2022.

*Cùng ngày, tỉnh Bình Dương tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2021-2022 tại Trường THPT chuyên Hùng Vương (TP. Thủ Dầu Một) và được truyền hình trực tiếp qua sóng phát thanh truyền hình tỉnh.

Đúng 7h30 phút sáng, lễ khai giảng năm học mới duy nhất tại Bình Dương được tổ chức tại trường THPT chuyên Hùng Vương. Dù diễn ra trong 30 phút nhưng lễ khai giảng vẫn được tổ chức trang trọng với đầy đủ các nghi thức như: chào cờ, đọc thư của Chủ tịch nước nhân dịp khai giảng năm học mới, phát biểu của lãnh đạo nhà trường và học sinh.

Sau phần “tiếp sóng” lễ khai giảng chung, nhiều trường học đã chuẩn bị chương trình đón năm học mới theo cách riêng bằng hình thức trực tuyến, vừa đảm bảo quy định phòng dịch nhưng vẫn kết nối để khích lệ tinh thần giáo viên, học sinh.

Với tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, năm nay, học sinh Bình Dương sẽ học trực tuyến trong tháng 9 và tháng 10. Riêng đối với mầm non, do đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi nên không triển khai hình thức học trực tuyến. Ở cấp học này, giáo viên sẽ soạn thảo các nội dung tuyên truyền và xây dựng các video tuyên truyền, hướng dẫn cha mẹ giáo dục trẻ tại nhà.

Thầy Nguyễn Văn Sơn, Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Hùng Vương đánh trống khai trường.

(Ảnh: Ánh Sáng)

Để giảm gánh nặng cho phụ huynh, Bình Dương sẽ miễn học phí học kỳ I năm học 2021-2022 đối với cơ sở giáo dục công lập; không tăng học phí đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập. Đồng thời, tỉnh cũng đã phát động Chương trình “Sóng và máy tính cho em” để tặng thiết bị học tập cho khoảng 70.000 học sinh thiếu thiết bị để học trực tuyến.

*Trước đó, tiếng trống trường đã điểm, học sinh các trường học từ bậc tiểu học đến THPT tại 8 huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đã hân hoan chào đón Lễ khai giảng năm học mới 2021 – 2022 vào ngày 13/9.

Đây là lễ khai giảng khác biệt nhất từ khi thành lập tỉnh đến nay, được tổ chức theo hình thức mới vừa trực tiếp kết hợp trực tuyến để đảm bảo an toàn, phòng dịch COVID-19. Thời gian tổ chức buổi lễ cũng ngắn gọn (khoảng 30 -40 phút) nhưng rất ý nghĩa, tạo khí thế động lực cho giáo viên, học sinh trong năm học mới .

Toàn tỉnh Hậu Giang bố trí 31 điểm cầu trực tuyến chính: 23 điểm cầu tại 23 trường THPT, 8 điểm cầu đặt tại trường THCS (mỗi huyện, thị, thành phố chọn 1 trường THCS đại diện), số lượng học sinh dự tại mỗi điểm cầu không quá 100 em. Ngoài 31 điểm cầu được hiển thị hình ảnh trên điểm cầu cấp tỉnh, mỗi trường còn lại đủ điều kiện sẽ kết nối thông qua phần mềm để dự khai giảng phần chung với điểm cầu cấp tỉnh và thực hiện phần khai giảng riêng tại đơn vị. Những giáo viên, học sinh không đến dự khai giảng vẫn có thể kết nối dự khai giảng tại nhà.

*Hòa chung không khí khai giảng năm học mới, tỉnh Bến Tre cũng tổ chức lễ khai giảng theo hình thức trực tuyến cho học sinh tiểu học, THCS – THPT và giáo dục thường xuyên trong. Buổi lễ được tổ chức tại 1 điểm trường và ghi hình, phát sóng trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Địa phương này chỉ chỉ ưu tiên số lượng ít học sinh tham dự buổi lễ.

*Ngoài ra, do ảnh hưởng COVID-19, Năm học 2021-2022, các đơn vị giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Nai không tổ chức lễ khai giảng trực tiếp hoặc trực tuyến. Chủ tịch UBND tỉnh có thư động viên các thầy, cô và học sinh trước tình hình dịch bệnh. Nội dung thư của Chủ tịch UBND tỉnh được phát sóng trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Đồng Nai lúc 7h45 sáng 12/9.

Kết thúc thời lượng phát sóng nội dung thư, các đơn vị giáo dục trên địa bàn tỉnh triển khai nhiệm vụ năm học mới, nội dung sinh hoạt chuyên môn và các nội dung liên quan bằng hình thức trực tuyến.

*Ở Long An, lễ khai giảng năm học 2021-2022 được phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh vào lúc 7h ngày 18/9 cho các đối tượng là học sinh ở các trường học thuộc huyện Đức Hòa, Bến Lức, Thủ Thừa, Cần Đước, Cần Giuộc và thành phố Tân An. Riêng trường THPT Thiên Hộ Dương (thị xã Kiến Tường) lễ khai giảng sẽ được tổ chức trực tiếp vào 7h ngày 17/9.

Trước tình hình dịch COVID-19, học sinh trên địa bàn hai tỉnh Đồng Tháp và Trà Vinh tổ chức lễ khai giảng muộn nhất cả nước. Dự kiến, hai địa phương sẽ tổ chức lễ khai giảng trực tuyến vào ngày 20/9. /.

Chi Mai (T/H)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực