Sáng nay, hơn 1 triệu thí sinh bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

Thứ năm, 27/06/2024 06:15
(ĐCSVN) - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 diễn ra trong hai ngày 27 và 28/6. Theo đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo, công tác chuẩn bị cho Kỳ thi được thực hiện khẩn trương, hiệu quả từ Trung ương đến địa phương, sẵn sàng triển khai theo đúng kế hoạch với 2.323 điểm thi, 45.149 phòng thi.

Theo báo cáo nhanh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), chiều 26/6, số thí sinh đến làm thủ tục dự thi là 1.060.356 trên tổng số 1.071.393 thí sinh đăng kí dự thi. Có 11.037 thí sinh không đến làm thủ tục dự thi, chiếm tỷ lệ 1,04%.

 Một số thí sinh chưa đến làm thủ tục sẽ tiếp tục làm thủ tục vào đầu giờ sáng nay (27/6).

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 diễn ra trong hai ngày 27 và 28/6, có 2.323 điểm thi (tăng 51 điểm thi so với Kỳ thi năm 2023) với tổng số phòng thi là 45.149.

Sáng nay, từ 7h35, thí sinh sẽ làm bài thi môn Ngữ Văn theo hình thức tự luận trong thời gian 120 phút. Buổi chiều, từ 14h30, thí sinh làm bài thi môn Toán, thời gian 90 phút, theo hình thức trắc nghiệm.

Ngày 28/6, thí sinh sẽ làm bài thi tổ hợp (Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội) và Ngoại ngữ.

Thời gian công bố kết quả thi dự kiến vào 8 giờ 00 ngày 17/7/2024.

 Ảnh minh họa. Nguồn: TH

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 cho biết: Về công tác tổ chức, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 cơ bản giữ ổn định như giai đoạn 2020-2023.

Mục tiêu của Kỳ thi cũng không thay đổi. Kết quả thi phục vụ mục tiêu xét tốt nghiệp THPT, làm cơ sở để xét tuyển đại học, cao đẳng và đánh giá chất lượng công tác quản lý, công tác dạy và học tại các cơ sở giáo dục.

Theo Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, năm 2024 là năm việc chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT không chỉ sớm mà còn hết sức chủ động. So với những năm trước, hệ thống văn bản chỉ đạo Kỳ thi năm 2024, như Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch, quy chế, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và các Bộ, ngành, cơ quan liên quan được ban hành sớm hơn. Đây chính là cơ sở để các tỉnh/thành phố chủ động triển khai công tác chuẩn bị tại địa phương.

Qua kiểm tra thực tế, các địa phương đã có sự chuẩn bị cho Kỳ thi từ sớm, từ xa. Không chỉ hỗ trợ các em về ôn tập, củng cố kiến thức để đạt kết quả mong muốn trong Kỳ thi, mà sự chăm lo còn từ những việc nhỏ như thu thập số điện thoại của nhiều người trong gia đình thí sinh để trong trường hợp thí sinh đến muộn sẽ có phương án đưa đón hay nắm biết từng thí sinh nhà xa để hỗ trợ đưa đón tới điểm thi. Đặc biệt với những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, thí sinh yếu thế, các địa phương đều có phương án hỗ trợ cả về vật chất, tinh thần để các em yên tâm tham gia Kỳ thi.

Các địa phương cho tới thời điểm này đã chuẩn bị hết sức chu đáo, trách nhiệm cho Kỳ thi.

“Phương châm cao nhất mà chúng ta đã thống nhất là không để bất cứ thí sinh nào vì điều kiện khó khăn kinh tế hay cách trở về giao thông mà không được dự thi. Phải tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi; ở những nơi xa xôi, ảnh hưởng của mưa bão nên có phương án đưa các em về điểm thi trước”, Thứ trưởng nhấn mạnh./.

Vy Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực