Trường ĐH Ngoại thương tổ chức “Ngày hội quốc tế tiếng Trung Quốc năm 2023”

Thứ sáu, 21/04/2023 17:00
(ĐCSVN) - Với chủ đề "Tiếng Trung: Tăng cường đối thoại giữa các nền văn minh thế giới", Ngày hội quốc tế tiếng Trung Quốc năm 2023 mong muốn quảng bá sâu rộng hơn nét đẹp của tiếng Trung, tăng cường giao tiếp giữa các nền văn minh, thúc đẩy sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, tăng cường tình bạn và hợp tác.

Ngày 21/04, Trường ĐH Ngoại thương phối hợp cùng Trung tâm hợp tác giao lưu ngôn ngữ giữa Trung Quốc và nước ngoài thuộc Đại sứ Quán (ĐSQ) Trung Quốc, Hiệp Hội Doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức “Ngày hội quốc tế tiếng Trung Quốc năm 2023”.

Hướng đến kỷ niệm 13 năm “Ngày tiếng Trung Quốc của Liên hợp quốc” (20/4/2010 - 20/4/2023), sự kiện lần đầu tiên được tổ chức và thu hút 50 trường đại học hàng đầu Trung Quốc cùng đại diện nhiều trường đại học Việt Nam cùng tham dự.

Với chủ đề "Tiếng Trung: Tăng cường đối thoại giữa các nền văn minh thế giới", Ngày hội quốc tế tiếng Trung Quốc năm 2023 mong muốn quảng bá sâu rộng hơn nét đẹp của tiếng Trung, tăng cường giao tiếp giữa các nền văn minh, thúc đẩy sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, tăng cường tình bạn và hợp tác. Đồng thời, Ngày hội cũng mang đến cơ hội để các bạn trẻ hiểu thêm về văn hóa Trung Hoa, tăng cường sự quan tâm và đam mê đối với học tiếng Trung.

 PGS.TS Bùi Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương phát biểu khai mạc “Ngày hội quốc tế Tiếng Trung Quốc năm 2023”. Ảnh: TT

Phát biểu khai mạc ngày hội, PGS.TS Bùi Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương đã gửi lời chào đón tới đại diện ĐSQ nước CHND Trung Hoa tại Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp, các trường đại học và doanh nghiệp Trung Quốc, cùng các vị khác quý đã tham dự chương trình. Trường ĐH Ngoại thương vinh dự được lựa chọn là địa điểm tổ chức Ngày hội Quốc tế Tiếng Trung Quốc với chủ đề “Tiếng Trung Quốc: Tăng cường đối thoại giữa các nền văn minh”. Ngày Hội là một cơ hội tuyệt vời để những người yêu thích ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc có cơ hội được trải nghiệm văn hóa truyền thống của đất nước này, đồng thời là nơi để sinh viên được giao lưu với các doanh nghiệp cũng như các trường ĐH Trung Quốc và trường đại học khác.

PGS.TS Bùi Anh Tuấn cho hay, là đại học tiên phong trong quốc tế hóa giáo dục, Trường ĐH Ngoại thương đã và đang triển khai nhiều hoạt động hợp tác quốc tế với các đối tác quốc tế, đặc biệt là các trường đại học và doanh nghiệp đến từ Trung Quốc. Các hoạt động hợp tác tập trung vào: trao đổi giảng viên,  trao đổi sinh viên, tổ chức các khóa học ngắn hạn, đồng tổ chức hội thảo khoa học quốc tế, giới thiệu các chương trình học bổng, thực hiện các nghiên cứu chung…vv. Trường ĐH Ngoại thương mong muốn thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác sẵn có cũng như sẵn sàng kết nối, thiết lập các mối quan hệ hợp tác, mô hình hợp tác mới với các trường đại học và tổ chức, doanh nghiệp Trung Quốc trên cơ sở đảm bảo lợi ích của các bên liên quan.

 Nhà thư pháp Phó Đức An biểu diễn thư pháp và viết tặng đại diện Ban tổ chức các bức thư pháp ý nghĩa. Ảnh: TT

Đồng phát biểu tại buổi Lễ, ông Từ Hồng - Bí thư thứ nhất Đại sứ quán nước CHND Trung Hoa tại Việt Nam đã gửi lời cảm ơn trân trọng tới lãnh đạo, thầy cô giáo và các bạn sinh viên Trường ĐH Ngoại thương đã dành nhiều tâm huyết và công sức tổ chức Ngày hội. Ông Từ Hồng cho biết, trong 05 năm tới, Trung Quốc sẽ cấp cho Việt Nam khoảng từ 1.000 suất học bổng của Chính phủ Trung Quốc và trên 1.000 suất học bổng giáo viên đào tạo tiếng Trung Quốc quốc tế để giúp Việt Nam bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao và đội ngũ giáo viên tiếng Trung Quốc xuất sắc.

Tại chương trình, nhà thư pháp Phó Đức An - Người mang trong mình hai dòng máu Trung - Việt đã biểu diễn nghệ thuật viết thư Pháp, nhằm giới thiệu một trong những nét đặc sắc của văn hoá Trung Quốc, thể hiện vẻ đẹp Hán tự. Nhà thư pháp Phó Đức An đã trực tiếp trình diễn và tặng đại diện lãnh đạo Nhà trường, Đại sứ quán nước CHND Trung Hoa cùng Hiệp Hội Doanh Nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam các bức thư pháp đầy ý nghĩa. 

Cũng trong khuôn khổ chương trình, các bạn sinh viên cùng người tham dự đã có cơ hội tham quan và trải nghiệm văn hóa Trung Quốc tại 12 gian trại tương ứng với 12 ngày lễ trong năm. Bên cạnh đó, người tham dự còn được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc múa, hát, và nhạc kịch do sinh viên Nhà trường biểu diễn bằng tiếng Trung Quốc cùng các tiết mục mang đậm nét văn hóa Trung Quốc như múa lân, biến hóa mặt nạ hoặc nghệ thuật kéo mì,../.

Mỹ Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực