Hà Giang tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ IV

Thứ ba, 15/10/2024 16:57
(ĐCSVN) - Gần 250 đại biểu người dân tộc thiểu số (DTTS) tiêu biểu của tỉnh Hà Giang đã về dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ IV năm 2024 với chủ đề: “Cộng đồng các dân tộc tỉnh Hà Giang đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững”.
 Đoàn Chủ tịch Đại hội. (Ảnh: Kim Tiến).

Sáng 15/10, tỉnh Hà Giang long trọng tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh lần thứ IV năm 2024 với chủ đề: “Cộng đồng các dân tộc tỉnh Hà Giang đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững”.

Dự Đại hội về phía T.Ư có các đồng chí: Nông Thị Hà, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Triệu Tài Vinh, Phó trưởng Ban Dân vận T.Ư.

Về phía tỉnh Hà Giang có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh.

Tham dự Đại hội còn có đại biểu các tỉnh: Tuyên Quang, Lạng Sơn, Lào Cai, Cao Bằng, Thái Nguyên và gần 250 đại biểu người DTTS tiêu biểu của tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự đại hội. (Ảnh: Kim Tiến). 

Toàn tỉnh Hà Giang hiện có trên 90 vạn người với 19 dân tộc cùng sinh sống; trong đó, đồng bào DTTS chiếm 87,7%. Sau 5 năm thực hiện Quyết tâm thư Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Hà Giang lần thứ III năm 2019, có 8/10 chỉ tiêu KT-XH đạt và vượt mục tiêu đề ra. Tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào DTTS giảm bình quân 5,99%; các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn giảm hơn 6%/năm. Chất lượng giáo dục vùng đồng bào DTTS từng bước được nâng lên. Bản sắc văn hóa các dân tộc được bảo tồn và phát huy. Công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào DTTS có nhiều chuyển biến tích cực. Hệ thống chính trị vùng đồng bào DTTS được củng cố vững chắc. Vai trò của các già làng, người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS được phát huy, góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, 3 Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) về phát triển KT-XH, giảm nghèo bền vững, xây dựng Nông thôn mới được triển khai quyết liệt, hiệu quả, từng bước làm thay đổi diện mạo vùng đồng bào DTTS của tỉnh...

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi những kinh nghiệm hay, những bài học quý, thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác dân tộc và chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Đại hội cũng thống nhất thông qua Quyết tâm thư với niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, quyết tâm khắc phục khó khăn, thách thức, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, nỗ lực phấn đấu vươn lên của cộng đồng các dân tộc thiểu số Việt Nam nói chung và cộng đồng các dân tộc thiểu số tỉnh Hà Giang nói riêng, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 Đồng chí Nông Thị Hà, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển các dân tộc cho các cá nhân. (Ảnh: Kim Tiến).

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nông Thị Hà, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những thành tích xuất sắc mà cấp ủy, chính quyền, đồng bào các DTTS trong tỉnh đã đạt được; khẳng định đồng bào các DTTS đã có đóng góp to lớn công sức, trí tuệ vào sự nghiệp phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở địa phương.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Thị Hà đề nghị tỉnh Hà Giang tiếp tục đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, phát huy tiềm năng, lợi thế, tập trung nguồn lực đầu tư phát triển KT-XH; nỗ lực cao nhất để giải quyết căn bản những vấn đề bức thiết đặt ra trong thực tiễn, tạo sinh kế, nâng cao thu nhập và đời sống của người dân, “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Mong muốn đồng bào các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, ra sức thi đua yêu nước, xây dựng tỉnh Hà Giang giàu về kinh tế, đậm đà bản sắc dân tộc, vững về QP-AN, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra…

 Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể. (Ảnh: Kim Tiến).

Trên cơ sở chỉ rõ những khó khăn, hạn chế, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị các cấp, ngành tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong nhân dân, tạo sự đồng thuận, triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, đoàn kết các dân tộc. Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả 3 Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, hỗ trợ giải quyết tình trạng thiếu đất sản xuất, nước sinh hoạt, nhà ở, chuyển đổi nghề; rà soát quy hoạch, sắp xếp bố trí ổn định dân cư ở những nơi cần thiết. Tiếp tục rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức người DTTS; xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ, phát triển đảng viên là người DTTS. Đẩy mạnh xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của mỗi dân tộc. Cùng với đó, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo QP-AN, trật tự an toàn xã hội; xây dựng khối đại đoàn kết trong vùng đồng bào DTTS...

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc và chính sách dân tộc đã được nhận Bằng khen, Kỷ niệm chương của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang./.

Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực