Chủ động, sẵn sàng ứng phó với thiên tai trong mọi tình huống

Thứ sáu, 28/06/2024 17:08
(ĐCSVN) - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị rà soát cập nhật, điều chỉnh bổ sung, hoàn thiện kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai đảm bảo hiệu quả, phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đơn vị. Chủ động thực hiện tốt các kế hoạch, phương án đã phê duyệt theo phương châm “4 tại chỗ”...
Quang cảnh Hội nghị điểm cầu Thành ủy Hà Nội. 

Chiều ngày 28/6, Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban Quý II/2024 với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã theo hình thức trực tuyến thảo luận về 3 chủ đề gồm: Chủ động, sẵn sàng ứng phó với thiên tai trong điều kiện biến đổi khí hậu, diễn biến thời tiết cực đoan, khó lường năm 2024; tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn Thành phố; kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 1/9/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền đất trên địa bàn thành phố Hà Nội, những vướng mắc, khó khăn và giải pháp tháo gỡ.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến chủ trì hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu chính tại trụ sở Thành ủy với tổng số 583 điểm cầu và hơn 9.805 đại biểu từ Thành phố đến các phường, xã, thị trấn.

Sẵn sàng khi có tình huống thiên tai, sự cố xảy ra

Báo cáo về công tác chủ động, sẵn sàng ứng phó với thiên tai trên địa bàn Thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Đại cho biết, đến nay, 30/30 quận, huyện, thị xã đã hoàn thiện việc kiện toàn bộ máy chỉ huy, chỉ đạo và Ban Chỉ huy PCTT&TKCN. 579/579 xã phường thị trấn đã thực hiện kiện toàn tổ chức lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai với sự tham gia của trên 60.000 người; nòng cốt là lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; có sự tham gia của lực lượng khác như: Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ...

Bộ Tư lệnh Thủ đô đã tổ chức hiệp đồng sử dụng lực lượng, phương tiện làm nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn, tổng quân số hiệp đồng 10.732 đồng chí và 303 phương tiện các loại.

Ngay từ đầu năm, UBND TP đã chỉ đạo các sở, ngành, quận, huyện, thị xã sớm triển khai công tác chuẩn bị kiểm tra, rà soát lực lượng, vật tư, phương tiện và hậu cần theo phương châm "4 tại chỗ". Từ đó xây dựng, hoàn thiện và triển khai thực hiện các kế hoạch, phương án PCTT&TKCN năm 2024, sẵn sàng khi có tình huống thiên tai, sự cố xảy ra.

Hà Nội hiện có tổng số 626,513km đê được phân cấp. Ngoài ra, còn có 43 tuyến đê bao, đê bối và đê chuyên dùng với tổng chiều dài 144,152km chưa được phân cấp. Công tác đánh giá hiện trạng công trình đê điều trước mùa lũ năm 2024 đã được hoàn thiện. Hiện nay, trên địa bàn Thành phố có 5 trọng điểm xung yếu cấp Thành phố.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn Thành phố phát sinh 5 sự cố về đê điều. Công tác kiểm tra hệ thống đê, kè, cống, bờ bãi sông được thực hiện thường xuyên. Các sự cố, hư hỏng công trình đê điều được phát hiện, báo cáo, đề xuất xử lý kịp thời.

Về thủy lợi và chống úng, ngập ngoại thành, hiện nay, trên địa bàn Thành phố có 89 hồ chứa nước thủy lợi; 461 bãi, đập dâng; 1.984 trạm bơm điện với 4.413 máy bơm các loại; 2.433 tuyến kênh mương với tổng chiều dài 3.617,03km. Qua kiểm tra, hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn Thành phố cơ bản ổn định đảm bảo phục vụ sản xuất, dân sinh và phòng, chống thiên tai trên địa bàn.

Về tiêu thoát nước nội thành, năm 2024, trên địa bàn Thành phố còn tồn tại 11 điểm úng ngập đối với các trận mưa có cường độ 50-70mm/h; 19 điểm úng ngập cục bộ và một số điểm ứ đọng nước do mặt đường trũng, thấp với những trận mưa đến 100mm/h trở lên gây quá tải cho hệ thống thoát nước.  

Về phòng cháy, chữa cháy rừng, từ đầu năm 2024 đến nay, đã xảy ra 2 vụ cháy rừng với tổng diện tích bị cháy 2ha. Các vụ cháy đều được phát hiện và huy động lực lượng dập tắt kịp thời, không để lan rộng, không ảnh hưởng lớn đến tài nguyên rừng. So với cùng kỳ năm 2023, số vụ cháy giảm 24 vụ, diện tích bị cháy giảm 37,511ha.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Đại  báo cáo tại Hội nghị. 

Về công tác tìm kiếm cứu nạn, trên địa bàn Thành phố xảy ra 85 vụ việc, trong đó, 73 vụ hỏa hoạn, 2 vụ cháy rừng, 2 vụ nổ, 3 vụ sập đổ công trình, 5 vụ tìm kiếm cứu nạn. Bộ Tư lệnh Thủ đô đã huy động tổng lực lượng, phương tiện tham gia khắc phục hậu quả 2.448 lượt người, 249 lượt phương tiện các loại...

Đồng bộ các giải pháp phòng chống thiên tai

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả các quy định của pháp luật, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Trung ương và Thành phố trong công tác phòng, chống thiên tai. Kịp thời đề xuất tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn, báo cáo các nội dung vượt thẩm quyền.

Rà soát cập nhật, điều chỉnh bổ sung, hoàn thiện kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai đảm bảo hiệu quả, phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đơn vị. Thường xuyên kiện toàn bộ máy chỉ đạo, chỉ huy; bố trí đủ nguồn lực, đảm bảo cả về số lượng và chất lượng để chủ động thực hiện tốt các kế hoạch, phương án đã phê duyệt theo phương châm “4 tại chỗ” (Chỉ huy tại chỗ; Lực lượng tại chỗ; Phương tiện, vật tư tại chỗ; và Hậu cần tại chỗ). Chủ động trong công tác diễn tập phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.

Đồng thời duy trì nghiêm túc chế độ trực ban, tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến từng tình huống thiên tai, sự cố, biến đổi khí hậu, môi trường; tham mưu, chỉ đạo phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, hiệu quả. Chú trọng kiểm tra, theo dõi, đánh giá chất lượng hồ đập, đê điều, cơ sở hạ tầng và các công trình trọng điểm, xung yếu, kịp thời phát hiện vi phạm, sự cố, nguy cơ gây mất an toàn; kịp thời triển khai các biện pháp xử lý sự cố giờ đầu, tham mưu đầu tư, sửa chữa, duy tu các công trình phòng chống lụt bão, úng ngập nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản, hoa màu, đất canh tác của Nhân dân…

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến lưu ý tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, cơ sở vật chất nhằm nâng cao năng lực công tác phòng, chống thiên tai, đồng thời nâng cao chất lượng thông tin, dự báo, cảnh báo thời tiết, thiên tai. Hoàn thiện bộ máy tổ chức, quy chế hoạt động và thực hiện thu, quản lý, sử dụng Quỹ phòng chống thiên tai thành phố Hà Nội hiệu quả, đúng quy định.

Tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đào tạo, tập huấn, diễn tập nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng, chống thiên tai dưới nhiều hình thức, nội dung phong phú. Chú trọng địa bàn hay xảy ra bão lũ; đẩy nhanh hoàn thiện các công trình phòng chống thiên tai..../. 

Nam Khánh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực