Khẳng định vai trò trung tâm khối đại đoàn kết, truyền thống “tương thân tương ái” tốt đẹp của dân tộc

Thứ năm, 17/10/2024 12:30
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương khẳng định: Các hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp Thành phố tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm khối đại đoàn kết, khẳng định truyền thống đoàn kết, “tương thân tương ái” tốt đẹp của dân tộc, góp phần hiện thực hoá các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững của Thành phố giai đoạn 2021-2025.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương tham luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029. 

Trong khuôn khổ Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029, ngày 17/10, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã có bài tham luận với chủ đề “Những kết quả và kinh nghiệm của MTTQ Việt Nam TP Hà Nội trong công tác vận động Nhân dân tham gia đảm bảo an sinh xã hội”.

Những con số “biết nói”

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương cho biết, những năm qua, việc xây dựng hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của TP Hà Nội, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm sự bình đẳng về cơ hội phát triển của người dân Thủ đô, góp phần ổn định chính trị, xã hội và tạo động lực phát triển kinh tế.

Hưởng ứng Phong trào “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động và thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của Nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025”, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố cùng các tổ chức thành viên đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực để chăm lo, hỗ trợ cho hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm công tác an sinh xã hội.

Phương thức vận động, giúp đỡ có nhiều đổi mới, Mặt trận vừa vận động các nguồn lực ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp, vừa hướng dẫn, kết nối để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trực tiếp triển khai giúp đỡ cho người nghèo và các địa phương; chủ trì hiệp thương để mỗi đoàn thể CT-XH nhận giúp đỡ các hộ gia đình vươn lên thoát nghèo bền vững theo địa chỉ cụ thể; xây dựng, triển khai, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong thực hiện công tác an sinh xã hội.

Trong nhiệm kỳ, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp Thành phố đã vận động được 411,2 tỷ đồng. Thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, trọng tâm là hỗ trợ an cư và trao sinh kế, toàn Thành phố trích trên 341,8 tỷ đồng hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xây dựng và sửa chữa 5.099 nhà đại đoàn kết; hỗ trợ 31.697 học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ sinh kế cho 8.988 hộ, hỗ trợ khám chữa bệnh cho 8.434 người nghèo và các hỗ trợ khác trị giá 156,4 tỷ đồng.

Đáng chú ý, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã phối hợp triển khai hỗ trợ xây, sửa 714 nhà ở cho 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhà ở xuống cấp trên địa bàn với định mức 100 triệu/nhà xây mới, 60 triệu/nhà sửa chữa, cao hơn mức quy định của Trung ương, với tổng kinh phí hỗ trợ là 61,08 tỷ đồng. Dịp này, Mặt trận các cấp cũng đã trích Quỹ “Vì người nghèo” cùng cấp để hỗ trợ xây, sửa 691 nhà đại đoàn kết. Qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo của Thành phố từ 0,42% cuối năm 2019 giảm còn 0,03% cuối năm 2023.

Với cách làm bài bản, sáng tạo, minh bạch trong công tác vận động, quản lý và sử dụng, các loại quỹ do MTTQ quản lý luôn tiếp nhận được sự ủng hộ năm sau cao hơn năm trước. MTTQ Thành phố đã vận động được trên 169 tỷ 719 triệu đồng ủng hộ Quỹ Cứu trợ, trích trên 153 tỷ 412 triệu đồng hỗ trợ Nhân dân bị thiệt hại do bão lũ, hỏa hoạn. Đồng thời, đã vận động được trên 252,4 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”, chuyển hỗ trợ 216 tỷ đồng xây nhà văn hoá đa năng tại quần đảo Trường Sa, thể hiện trách nhiệm, tình cảm của Nhân dân Hà Nội với biển đảo Tổ quốc; vận động Nhân dân chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 với tổng giá trị trên 1.300 tỷ đồng; phát động và tiếp nhận trên 17 tỷ đồng ủng hộ Chương trình “Sóng và máy tính cho em”.

Gần đây nhất, trước ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 3, MTTQ Việt Nam Thành phố đã tiếp nhận trên 250 tỷ đồng; kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ 97,563 tỷ đồng tới Nhân dân Thủ đô và các tỉnh khắc phục hậu quả cơn bão; triển khai việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở bị đổ, sập, hư hỏng do bão cho người dân Thành phố.

Đồng chí Nguyễn Lan Hương khẳng định: Các hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp Thành phố tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm khối đại đoàn kết, khẳng định truyền thống đoàn kết, “tương thân tương ái” tốt đẹp của dân tộc, góp phần hiện thực hoá các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững của Thành phố giai đoạn 2021-2025; thể hiện hình ảnh Hà Nội trách nhiệm, nghĩa tình, Hà Nội không để ai bị bỏ lại phía sau, “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”, được dư luận và Nhân dân Thủ đô ghi nhận, đánh giá cao.

5 bài học kinh nghiệm được rút ra

Từ thực tế quá trình triển khai vận động các nguồn lực bảo đảm cho công tác an sinh xã hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội cho hay, MTTQ TP đã rút ra một số kinh nghiệm.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương, Phó Chủ tịch UBND TP Hà  Dương Đức Tuấn vinh danh, tiếp nhận ủng hộ từ các cơ quan, đơn vị tại Lễ phát động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" và an sinh xã hội năm 2024 diễn ra tối 16/10.

Thứ nhất, đó là đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về tầm quan trọng của việc phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn Thủ đô, khơi dậy tinh thần “tương thân, tương ái”, tạo đồng thuận, ủng hộ cao trong triển khai thực hiện công tác an sinh xã hội, tổ chức các chương trình an sinh xã hội thiết thực, cụ thể, thu hút sự tham gia rộng rãi của các tầng lớp Nhân dân Thủ đô. Trong đó, MTTQ là “cầu nối” để vận động các doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm hưởng ứng tham gia.

Thứ hai, phối hợp chặt chẽ với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thường xuyên rà soát, phân loại, nắm chắc số lượng và nhu cầu của hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn; Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, bám sát hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, sự chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội, chủ động, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với HĐND, UBND và các tổ chức thành viên của Thành phố trong việc thực hiện các chương trình phối hợp hành động, xây dựng kế hoạch giúp đỡ cụ thể cho từng đối tượng, phân công rõ vai, rõ việc, rõ trách nhiệm, có lộ trình thực hiện, đồng bộ; nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả để triển khai các hoạt động an sinh xã hội.

Thứ ba, thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong thực hiện công tác an sinh xã hội; công tác vận động, quản lý và sử dụng các loại Quỹ do Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố phát động đảm bảo công khai, minh bạch, đúng nội dung, mục đích, đối tượng theo quy định, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tạo niềm tin của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân.

Thứ tư, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tích cực trong công tác an sinh xã hội; biểu dương các hộ gia đình đã quyết tâm, nỗ lực thoát nghèo bền vững trên địa bàn Thành phố.

Thứ năm, đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp linh hoạt, sáng tạo, tâm huyết, tinh thần dấn thân vì cộng đồng, gần dân, sát dân, có trách nhiệm với Nhân dân; giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn bằng tấm lòng, trái tim và cả sự thấu hiểu, trân trọng và cảm thông.

“TP Hà Nội đặt mục tiêu giảm nghèo bền vững, phấn đấu đến năm 2025 cơ bản không còn hộ nghèo. Thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP sẽ tập trung đổi mới phương thức tuyên truyền vận động Nhân dân, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, góp phần thực hiện thành công mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP đã đề ra. Đồng thời, phát huy tinh thần “Hà Nội cùng cả nước, vì cả nước”, tiếp tục đồng hành cùng các tỉnh, thành phố trong công tác giảm nghèo và an sinh xã hội”, bà Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh./.

 

Trung Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực