Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Chủ nhật, 28/07/2024 19:00
(ĐCSVN)- Ngày 28/8, Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội tổ chức Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ VII, giai đoạn 2019-2024 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó B. Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội.

Tham dự Đại hội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô... cùng 173 đại biểu điển hình tiên tiến, đại diện cho gần 28 vạn cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh Thủ đô.

Trong 5 năm qua, công tác thi đua - khen thưởng đã góp phần quan trọng tập hợp đông đảo cán bộ, hội viên phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo trong tham mưu cấp ủy Đảng, phối hợp với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Phát huy những thuận lợi, vượt qua những khó khăn, với bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới” của cựu chiến binh Việt Nam, các cấp bộ Hội đã triển khai phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” đẩy mạnh, phát triển cả về diện rộng và chiều sâu, tạo sức mạnh tổng hợp thúc đẩy hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ.

Cùng với việc phát huy vai trò, trách nhiệm của cựu chiến binh trong tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia và gương mẫu thực hiện các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh đô thị…, các cấp Hội cũng không ngừng chăm lo xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hội viên gương mẫu...

Hội đã phối hợp với MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, cơ quan chức năng cùng cấp tổ chức 106 cuộc tọa đàm. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò, phương thức hoạt động của Hội Cựu chiến binh Thành phố trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và giải quyết những vụ việc phức tạp tại cơ sở.

Đồng thời, phối hợp với các lực lượng huy động trên 39.000 lượt hội viên tham gia phục vụ và bảo vệ an ninh, thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, tham gia vào dự thảo báo cáo chính trị ở các cấp với 8.240 ý kiến có chất lượng được Thành ủy, UBND Thành phố và cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận đánh giá cao.

Bằng tấm gương, sự từng trải của bản thân, các hội viên Hội cựu chiến binh Thành phố đã thường xuyên chăm lo giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ trẻ Thủ đô; tích cực tham gia giải quyết hiệu quả những vấn đề bức xúc, phức tạp nảy sinh từ thực tiễn, ngay từ cơ sở. Hiện có 75-85% hội viên cựu chiến binh là bí thư chi bộ, 2.715 hội viên được bầu vào HĐND các cấp, đây thực sự là một lực lượng không nhỏ trực tiếp tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tại Đại hội, thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Hội Cựu chiến binh Thành phố.

Phát biểu tại Đại hội, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam đề nghị, Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội tiếp tục nêu cao vai trò gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động, phong trào thi đua. Tiếp tục nắm vững tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của Đảng, Nhà nước trong giai đoạn hiện nay về phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo vệ môi trường là nhiệm vụ trung tâm; xây dựng đảng là khâu then chốt; tham gia tích cực vào thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Từ đó góp phần vào quá trình phát triển mạnh mẽ, hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước…

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Hội Cựu chiến binh Thành phố tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, Hội Cựu chiến binh các cấp Thành phố cần làm tốt công tác tuyên truyền, đẩy mạnh phong trào thi đua, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ Thành phố; các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh… phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của Hội.

 Bên cạnh đó, cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đông đảo hội viên tích cực tham gia có hiệu quả phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, gắn với các phong trào, các cuộc vận động của Thành phố, như: “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân đoàn kết, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Xây dựng người Hà Nội văn minh, thanh lịch”…

Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam trao Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua tặng Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội. 

Hội Cựu chiến binh Thành phố cần phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy vai trò của cựu chiến binh tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; đấu tranh có hiệu quả với các thế lực thù địch, các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên; đẩy mạnh phong trào “Cựu chiến binh đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa nghèo bền vững”, sửa và nâng cấp nhà “Nghĩa tình đồng đội”; tăng cường đổi mới nội dung, hình thức chăm lo giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ Thủ đô…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng đề nghị Hội Cựu chiến binh Thành phố phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền tổ chức tốt các hoạt động thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và Thủ đô, như: 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân, 35 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống, gặp mặt tri ân những người có công; hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tạo ra cao trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực