Hà Nội vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú , điển hình tiên tiến

Hà Nội vinh danh "Công dân Thủ đô ưu tú", điển hình tiên tiến

(ĐCSVN) - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Thành tích của các điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt tiêu biểu cho sức thuyết phục và sự lan tỏa mạnh mẽ, thực sự là tấm gương sáng, sống động, góp phần vào việc bồi dưỡng nhận thức, tư tưởng, tình cảm, khơi dậy và nhân lên mặt tích cực trong mỗi con người.
Trưng bày tài liệu lưu trữ “Hà Nội và những cửa ô”
Trưng bày tài liệu lưu trữ “Hà Nội và những cửa ô”
(ĐCSVN) - Trưng bày "Hà Nội và những cửa ô" giới thiệu những tài liệu, hình ảnh quý về lịch sử hào hùng của Thủ đô.
Khai mạc “Ngày hội văn hóa vì hòa bình”
Khai mạc “Ngày hội văn hóa vì hòa bình”
(ĐCSVN) – Nhân kỷ dịp kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 -10/10/2024) và kỷ niệm 25 năm Hà Nội được UNESCO tặng danh hiệu “Thành phố vì...
Lung linh tà áo dài Việt, tỏa sáng văn hóa Hà Nội
Lung linh tà áo dài Việt, tỏa sáng văn hóa Hà Nội
(ĐCSVN) – Giữa trời thu tháng 10, những tà áo dài Việt lung linh, tỏa sáng như những cánh hoa mềm mại dưới ánh trăng vàng. Mỗi bước đi của người phụ...
Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, hướng tới mục tiêu “dân thụ hưởng”
Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, hướng tới mục tiêu “dân thụ hưởng”

(ĐCSVN) - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị huyện Đông Anh tiếp tục cụ thể hóa phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” thành những quy chế về thực hiện dân chủ ở cơ sở nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, hướng tới mục tiêu “dân thụ hưởng”...

Kiến nghị chế tài bảo vệ người dân khi ký kết hợp đồng bảo hiểm
Kiến nghị chế tài bảo vệ người dân khi ký kết hợp đồng bảo hiểm

(ĐCSVN) - Cử tri Hà Nội kiến nghị Đảng, Nhà nước chỉ đạo nghiên cứu có các chính sách, giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn giúp doanh nghiệp phục hồi sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo việc làm, thu nhập của người lao động. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, có chế tài bảo vệ người dân khi tham gia ký kết các hợp đồng mua bán nhà, đất, hợp đồng bảo hiểm…

Chất vấn về thực hiện cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp
Chất vấn về thực hiện cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp

(ĐCSVN) - Ngày 12/5, Thường trực HĐND thành phố (TP) Hà Nội tổ chức phiên chất vấn về việc thực hiện các cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp trên địa bàn, để đánh giá kết quả thực hiện, xác định rõ tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm, từ đó đề ra lộ trình, giải pháp hiệu quả, khả thi trong thời gian tới.

Tháo gỡ khó khăn vì nền nông nghiệp Thủ đô phát triển bền vững
Tháo gỡ khó khăn vì nền nông nghiệp Thủ đô phát triển bền vững

(ĐCSVN) – Nhóm vấn đề phát triển nông nghiệp công nghệ cao và vi phạm trong nông nghiệp là những nội dung được các đại biểu HĐND thành phố (TP) Hà Nội đặc biệt quan tâm tại Phiên chất vấn và trả lời chất vấn về việc thực hiện các cơ chế, chính sách nông nghiệp trên địa bàn TP do Thường trực HĐND TP tổ chức ngày 12/5.

Xây dựng các vùng, sản phẩm chủ lực kịp thời, bài bản để phát triển nông nghiệp Thủ đô
Xây dựng các vùng, sản phẩm chủ lực kịp thời, bài bản để phát triển nông nghiệp Thủ đô

(ĐCSVN) - Ngành Nông nghiệp Thủ đô luôn khẳng định được vai trò quan trọng, vừa tăng cường nguồn nông sản cho thị trường, bảo đảm ổn định giá cả, vừa thúc đẩy sản xuất, duy trì tăng trưởng. Tuy nhiên cần sớm hoàn thiện quy hoạch; xây dựng được các vùng, sản phẩm chủ lực cùng với những chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn rất cần được thực hiện kịp thời, bài bản, hiệu quả hơn...

Hà Nội Khai mạc phiên chất vấn về thực hiện cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp
Hà Nội: Khai mạc phiên chất vấn về thực hiện cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp

(ĐCSVN) - Ngày 12/5, Thường trực HĐND thành phố (TP) Hà Nội tổ chức phiên chất vấn về việc thực hiện các cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp trên địa bàn TP. Đây là phiên chất vấn đầu tiên của Thường trực HĐND TP Hà Nội theo tinh thần Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.​

Bí thư Đinh Tiến Dũng Quyền lực phải được ràng buộc bằng trách nhiệm
Bí thư Đinh Tiến Dũng: Quyền lực phải được ràng buộc bằng trách nhiệm

(ĐCSVN) - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh: Người đứng đầu phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí phải chịu trách nhiệm về những yếu kém, sai phạm về tham nhũng, tiêu cực, lãng phí xảy ra tại đơn vị mình. Quyền lực phải được ràng buộc bằng trách nhiệm; quyền lực đến đâu, trách nhiệm đến đó; quyền lực càng cao, trách nhiệm càng lớn.

Ngày mai, 12-5, HĐND TP Hà Nội chất vấn việc thực hiện các cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp
Ngày mai, 12-5, HĐND TP Hà Nội chất vấn việc thực hiện các cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp

(ĐCSVN) - Ngày mai (12-5), Thường trực HĐND thành phố Hà Nội sẽ tổ chức phiên chất vấn về việc thực hiện các cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đây là phiên chất vấn đầu tiên của Thường trực HĐND thành phố Hà Nội theo tinh thần Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 của Quốc hội.

Hà Nội phát động thiết kế trang trí thành phố năm 2023
Hà Nội phát động thiết kế trang trí thành phố năm 2023

(ĐCSVN) - Cuộc vận động thiết kế trang trí thành phố nhằm huy động những sáng kiến, giải pháp sáng tạo để tạo dựng cảnh quan, không gian, hệ thống chiếu sáng đô thị đẹp mắt cho Thủ đô Hà Nội trong các ngày lễ, kỷ niệm, các sự kiện lớn của đất nước và Thủ đô.

Thường trực Thành ủy Hà Nội khảo sát một số di tích lịch sử trên địa bàn thị xã Sơn Tây
Thường trực Thành ủy Hà Nội khảo sát một số di tích lịch sử trên địa bàn thị xã Sơn Tây

(ĐCSVN) - Chiều 10/5, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội dẫn đầu đoàn công tác của Thường trực Thành ủy đã đi khảo sát công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị làng cổ Đường Lâm và khu di tích Đền Và trên địa bàn thị xã Sơn Tây.

Tập trung quy hoạch phát triển Phúc Thọ theo hướng sinh Thái
Tập trung quy hoạch phát triển Phúc Thọ theo hướng sinh Thái

(ĐCSVN) – Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu huyện Phúc Thọ phải xác định xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh; phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với phát triển dịch vụ, du lịch, phát triển làng nghề... Dù phát triển đô thị hay nông thôn đều phải xác định rõ theo hướng sinh thái.

Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở là động lực, mục tiêu, nền tảng để tạo đồng thuận xã hội
Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở là động lực, mục tiêu, nền tảng để tạo đồng thuận xã hội

(ĐCSVN) - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị trong thời gian tới, quận Tây Hồ cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, nhận thức đầy đủ và toàn diện hơn nữa các quan điểm chỉ đạo của Trung ương, Thành phố về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, coi đây là động lực, mục tiêu, là nền tảng để tạo đồng thuận trong quá trình xây dựng và phát triển quận.

Hà Nội khuyến khích cán bộ bị kỷ luật tự nguyện xin từ chức
Hà Nội khuyến khích cán bộ bị kỷ luật tự nguyện xin từ chức

(ĐCSVN) - Tại Quy định số 12-QĐ/TU về quản lý cán bộ, phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, Thành ủy Hà Nội khuyến khích cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách mà năng lực hạn chế, uy tín giảm sút tự nguyện xin từ chức.

Hiện thực hoá khát vọng vươn tới
Hiện thực hoá khát vọng vươn tới

(ĐCSVN) - Sau 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã chủ động, khẩn trương, nghiêm túc triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết. Khí thế thi đua, tinh thần vào cuộc quyết liệt với khát vọng xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại đã đem lại những kết quả rõ rệt.

Cần nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của Thủ đô trong sự phát triển chung của cả nước
Cần nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của Thủ đô trong sự phát triển chung của cả nước

(ĐCSVN)- Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn Hà Nội phát huy hơn nữa tinh thần tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, xây dựng Thủ đô toàn diện, nhanh, bền vững, văn hiến, xứng đáng là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, xã hội... Chính phủ và Hà Nội cần nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí, tiềm năng, tầm quan trọng của Thành phố trong sự phát triển chung của cả nước

Quan trọng là đời sống người dân ổn định, không phải lo di dời, giải phóng mặt bằng
Quan trọng là đời sống người dân ổn định, không phải lo di dời, giải phóng mặt bằng

(ĐCSVN) – Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, tổng tiền giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4 trên địa bàn Hà Nội (58,6km) là khoảng 13.000 tỷ đồng. Tính ra, chi phí cho mỗi km đường Vành đai 4 vào khoảng hơn 360 tỷ đồng. Con số này không lớn nếu so với đầu tư cho đường Vành đai 2,5; đường Vành đai 1... Tiền cũng quan trọng, nhưng quan trọng hơn là đời sống người dân ổn định; không ph

Hà Nội đón gần 720 nghìn lượt khách du lịch dịp lễ 30 4 và 1 5
Hà Nội đón gần 720 nghìn lượt khách du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5

(ĐCSVN) - Sở Du lịch Hà Nội cho biết, trong 5 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 năm nay, Hà Nội đón 719 nghìn lượt khách du lịch; trong đó có 69,5 nghìn lượt khách quốc tế và 650 nghìn lượt khách nội địa. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 2.400 tỷ đồng.

Infographic  Mục tiêu đến năm 2025, Hà Nội phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
Infographic : Mục tiêu đến năm 2025, Hà Nội phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

(ĐCSVN) – Thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU, ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025”.

Tôn vinh, quảng bá ngành da giày thủ công Hà Nội
Tôn vinh, quảng bá ngành da giày thủ công Hà Nội

(ĐCSVN) – Nghệ nhân Lê Văn Thịnh, sinh năm 1938, học nghề da giầy từ năm 1950 đã bày tỏ tự hào về “nhất nghệ tinh, nhất thân vinh” và gửi gắm thông điệp về nuôi dưỡng đam mê, cần cù, chịu khó học hỏi tới các bạn trẻ hiện đại trong việc học tập, theo đuổi nghề thủ công truyền thống nói chung trong đó có nghề da - giày nói riêng.

Cần cơ chế vượt trội để Thủ đô phát triển xứng tầm, bền vững
Cần cơ chế vượt trội để Thủ đô phát triển xứng tầm, bền vững

(ĐCSVN) - Tại Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (TP) Hà Nội khóa XVII, các đại biểu đánh giá cao việc phải xây dựng dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) với những cơ chế vượt trội, tạo hành lang pháp lý cho Thủ đô phát triển xứng đáng với vị trí, vai trò được xác định trong Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị.

Đoàn viên, thanh niên Thủ đô tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Đoàn viên, thanh niên Thủ đô tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(ĐCSVN) - Đây là dịp để cán bộ, đoàn viên, thanh niên Thủ đô được tiếp cận, nghiên cứu nguồn tài liệu chính thống, chất lượng cao; cung cấp tri thức, nâng cao trình độ lý luận chính trị, từ đó củng cố thế giới quan, phương pháp luận khoa học để vận dụng vào công tác tuyên truyền giáo dục, tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch...

Phối hợp chặt chẽ, đảm bảo chất lượng của nghị quyết ban hành
Phối hợp chặt chẽ, đảm bảo chất lượng của nghị quyết ban hành

(ĐCSVN)- Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh: Trong quá trình tham mưu, yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ngành chủ động phối hợp chặt chẽ với các Ban HĐND TP ngay trong giai đoạn xây dựng dự thảo nghị quyết và quá trình tổng hợp, lấy ý kiến đóng góp, đảm bảo chất lượng của nghị quyết ban hành...

Phối hợp để chăm lo cho người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau
Phối hợp để chăm lo cho người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau

(ĐCSVN) - Chương trình ký kết nhằm tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội; tuyên truyền về phong trào “Vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”, hoạt động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp...