Xây dựng Phú Xuyên xứng tầm vai trò cửa ngõ phía Nam Thủ đô

Thứ hai, 29/07/2024 17:08
(ĐCSVN) - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện tập trung phát huy truyền thống anh hùng, tinh thần đoàn kết, xây dựng Phú Xuyên xứng tầm vai trò “Cửa ngõ phía Nam Thủ đô”.
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Phú Xuyên.

Sáng 29/7, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Phú Xuyên tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng huyện (30/7/1954 - 30/7/2024).

Diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên Nguyễn Xuân Thanh đã  ôn lại truyền thống tự hào của huyện, trong đó khẳng định: Nằm ở cửa ngõ phía Nam của Thủ đô Hà Nội với vị trí chiến lược quan trọng, Phú Xuyên là miền đất giàu truyền thống yêu nước, cần cù, thông minh, sáng tạo, dũng cảm trong chiến đấu, lao động sản xuất.

Trong 9 năm kháng chiến chống Pháp, quân và dân Phú Xuyên đã chiến đấu 2.053 trận, tiêu diệt 3.654 tên địch, thu nhiều vũ khí, đạn dược. Những chiến thắng vang dội ở Cầu Gầm, Nội Cói, cống Gạo Hồ, Trại Diền, Mai Xá... góp phần quan trọng giải phóng quê hương Phú Xuyên ngày 30/7/1954. Chiến thắng này là thành quả từ đường lối chính trị, quân sự đúng đắn của Đảng bộ huyện cùng tinh thần quả cảm, mưu trí, sáng tạo của quân và dân Phú Xuyên.

Trong kháng chiến chống Mỹ, với tinh thần “Quyết chiến, quyết thắng giặc Mỹ xâm lược” và chân lý “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, quân và dân Phú Xuyên đã hiệp đồng tác chiến, phối hợp cùng bộ đội chủ lực tạo thành lưới lửa phòng không dày đặc, chiến đấu 241 trận, bắn rơi 13 máy bay Mỹ, đập tan âm mưu của không lực Hoa Kỳ, bảo vệ vững chắc hậu phương, các khu vực trọng điểm và Cầu Giẽ - "Hàm Rồng của Hà Tây", cùng tuyến quốc lộ 1A nối liền hậu phương lớn với tiền tuyến lớn.

Những địa danh như Nam Triều, Cổ Trai (Đại Xuyên), Bài Lễ (Châu Can), ga Phú Xuyên, kè Quang Lãng, Nam Phong trở thành niềm tự hào của huyện Phú Xuyên Anh hùng.

Qua các thời kỳ kháng chiến, toàn huyện có hơn 4.000 liệt sỹ, 393 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Huyện Phú Xuyên và 6 xã: Châu Can, Phú Yên, Đại Xuyên, Hồng Thái, Quang Lãng, Quang Trung cùng 4 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Với những kết quả đạt được, huyện Phú Xuyên đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Độc lập hạng Nhì năm 2014, Huân chương Lao động hạng Ba về xây dựng nông thôn mới năm 2022...

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh: Sau 70 năm giải phóng, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phú Xuyên luôn đoàn kết, chung sức đồng lòng, vượt qua khó khăn, phát huy tiềm năng, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển toàn diện, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Từ một huyện nghèo, kinh tế chậm phát triển, hạ tầng xã hội lạc hậu, đến nay, huyện Phú Xuyên thu ngân sách hằng năm đều đạt và vượt kế hoạch, kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ hiện đại, ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp...

Những thành tích đáng tự hào đó là nền tảng vững chắc để huyện Phú Xuyên hướng tới tương lai, trở thành đô thị vệ tinh của Thủ đô vào năm 2030, định hướng phát triển thành đô thị sân bay với quy mô là thành phố thuộc Thủ đô giai đoạn 2040-2050.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện tập trung phát huy truyền thống anh hùng, tinh thần đoàn kết, xây dựng Phú Xuyên xứng tầm vai trò “Cửa ngõ phía Nam Thủ đô”. Đồng thời lưu ý, việc xây dựng, phát triển huyện phải dựa trên nội lực là chính, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế đi đôi với phát huy đổi mới sáng tạo, sự đồng lòng, khát vọng phát triển của từng cán bộ, đảng viên, Nhân dân.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội thăm các gian hàng trưng bày sản phẩm làng nghề huyện Phú Xuyên. 

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đề nghị huyện, tiếp tục quyết tâm, nỗ lực, kiên trì bền bỉ trong tổ chức triển khai thực hiện. Trong đó, yếu tố quan trọng hàng đầu bảo đảm cho sự thành công đó là năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, cộng với chất lượng hiệu quả quản lý, điều hành của các cấp chính quyền cần được nâng cao, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

“Chỉ khi mục tiêu, khát vọng của mỗi tổ chức, doanh nghiệp và người dân huyện Phú Xuyên biến thành ý chí chung, quyết tâm, đoàn kết, trách nhiệm tự nhiên của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân, mới tạo được động lực to lớn cho công cuộc xây dựng địa phương trong thời gian tới” - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh.

Trước đó, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm, các đại biểu đã tham quan gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm tiềm năng, sản phẩm đặc sản; tham quan nơi trưng bày hình ảnh 70 năm phát triển huyện Phú Xuyên./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực