Bạc Liêu: Xây dựng nhà trưng bày hiện vật về Bác Hồ

Thứ tư, 13/01/2010 10:06

Ngày 12/1, tại Đền thờ Bác Hồ, xã Châu Thới huyện Vĩnh Lợi tỉnh Bạc Liêu, Bạc Liêu đã khởi công xây dựng nhà bao che và nhà trưng bày hiện vật về Bác tại đền thờ Bác Hồ. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng hơn 7 tỷ đồng. Thời gian thi công hoàn thành các công trình hạn mục trong 12 tháng.

Đây là công trình nằm trong dự án trùng tu, mở rộng đền thờ Bác Hồ được tỉnh Bạc Liêu phê duyệt trước đó. Theo kế hoạch dự án mở rộng trên diện tích 4,5 ha, tổng vốn đầu tư là 53 tỷ đồng. Đây là nguồn kinh phí do người dân địa phương tự nguyện đóng góp và một phần ngân sách tỉnh, nhằm mục đích xây dựng nơi thờ phụng cung kính của tấm lòng người dân Bạc Liêu đối với Bác Hồ kính yêu.

Đền thờ Bác Hồ được nhân dân Bạc Liêu lập khi biết tin Bác qua đời. Mặc dù, chiến tranh ác liệt quân địch nhiều lần càn quyét nhưng nhân dân Bạc Liêu luôn anh dũng hy sinh bảo vệ đền thờ đến cùng. Đền thờ Bác đồng thời là di tích lịch sử nhằm tuyên truyền cho thế hệ trẻ về vùng đất giàu truyền thống cách mạng Bạc Liêu. Đây là công trình thứ 14 của tỉnh Bạc Liêu nhằm thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực