Khai mạc Lễ hội đền Ghênh

Thứ ba, 19/08/2014 15:53

(ĐCSVN) - Ngày 19/8 tức ngày 24 tháng 7 âm lịch, tại di tích đền Ghênh, UBND TT Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên đã tổ chức khai mạc lễ hội đền Ghênh năm 2014

Đền Ghênh được xây dựng vào năm Ất Mùi 1115, thờ Hoàng Thái hậu Ỷ Lan, một người phụ nữ tài sắc dưới thời nhà Lý. Bà là người phụ nữ duy nhất trong lịch sử đã hai lần nhiếp chính thay vua điều hành đất nước. Bà đã đưa ra nhiều chủ trương, kế sách giúp giảm nạn đói, phát triển nông nghiệp, dẹp thù trong giặc ngoài. Đền Ghênh ở thôn Ngọc Quỳnh còn là nơi hoạt động của các sĩ phu yêu nước phong trào Cần Vương, các chiến sĩ cộng sản hoạt động cách mạng chống thực dân Pháp xâm lược. Hàng năm nhân dân TT Như Quỳnh đều tổ chức lễ hội vào tháng 3 và tháng 7 âm lịch để tưởng nhớ công lao của bà.

Lễ hội năm nay diễn ra từ ngày 23 đến hết ngày 26 tháng 7 âm lịch. Trong thời gian diễn ra lễ hội, rất nhiều hoạt động được tổ chức sôi nổi và đầy màu sắc như: các hoạt động dâng hương tế lễ tưởng nhớ công ơn Hoàng Thái hậu Ỷ Lan, hát quan họ, đồng diễn dưỡng sinh, giao lưu thơ, cầu lông, bóng chuyền da, tổ tôm điếm, và nhiều trò chơi dân gian hấp dẫn như cờ tướng, chọi gà…

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực