Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về chủ đề Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam trên đảo Lý Sơn

Thứ tư, 02/07/2014 23:13

Ngày 2/7, tại nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh Quảng Ngãi phối hợp tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu với chủ đề “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”.

 

 Cắt băng khai mạc triển lãm
Ảnh: vtc.vn

Đồng chí Trương Minh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Trưởng ban chỉ đạo triển lãm; đồng chí Bùi Thế Đức - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng ban chỉ đạo đã đến dự.

Phát biểu tại buổi triển lãm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn nhấn mạnh: việc sưu tầm, thẩm định và công bố các tư liệu, bằng chứng khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là công việc có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đặc biệt, cuộc triển lãm được tổ chức ngay trên mảnh đất Lý Sơn - mảnh đất yêu thương bao nghĩa, bao tình; mảnh đất quê hương của Đội hùng binh năm xưa gắn liền với công cuộc xác lập chủ quyền của tổ tiên trên biển Đông cùng hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa bất khả tách rời cơ thể Mẹ Việt Nam. Người dân trên đảo luôn ý thức việc sưu tầm và gìn giữ tư liệu quý giá mà tổ tiên để lại. Tám dòng họ ra đảo khai phá đều có người đi biển Hoàng Sa, vì thế các dòng họ này đều gìn giữ nhiều tư liệu quý đề cập đến đội hùng binh Hoàng Sa năm xưa. Mối quan hệ dòng tộc chính là sợi dây vô hình gắn bó chặt chẽ các cư dân trên đảo Lý Sơn thành một cộng đồng lớn. Ở Lý Sơn, các em học sinh cũng thấm nhuần về Hoàng Sa từ chính gia đình, dòng họ, đắm mình trong mảnh đất còn đầy đủ, nguyên vẹn dấu tích về Hải đội Hoàng Sa Bắc Hải, điều đó thật đáng tự hào.

Triển lãm trưng bày gần 80 bản đồ và 50 tư liệu, là một phần nhỏ các bằng chứng lịch sử pháp lý thu thập được từ Việt Nam và các nước trên thế giới, trong đó có cả Trung Quốc. Triển lãm góp phần chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đó là những phần lãnh thổ đã được các thế hệ người Việt từ bao đời nay khai phá, được các Nhà nước Việt Nam qua các thời kỳ chiếm hữu, xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền một cách liên tục và hòa bình trong hơn 400 năm qua và hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế. Triển lãm cũng nhằm tri ân những người dân Việt Nam đã đổ mồ hôi xương máu để bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia; giáo dục lòng yêu nước cho các thế hệ mai sau…

Nhân dịp này, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) trao tặng 3 bộ đồ chơi xích đu, cầu trượt cho 2 trường mầm non An Vĩnh và An Hải; trao 10 bộ Icom cho 10 ngư dân của 2 xã An Hải và An Vĩnh; trao 15 bộ máy vi tính cho các trường: THCS An Hải (6 bộ), Tiểu học An Hải (1 bộ), Tiểu học số 2 An Vĩnh (1 bộ), Phòng Giáo dục và Đào tạo (2 bộ) và Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải 5 bộ; trao 50 suất học bổng bằng tiền mặt cho các em học sinh giỏi và các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tặng 20 suất quà cho chiến sĩ Hải quân có thành tích trong công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc và 10 suất cho các em học sinh là con em của các chiến sĩ; trao tặng 91 bộ sách nâng cao và tặng 3 tủ đựng sách cho Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải. Tổng giá trị trao tặng là hơn 400 triệu đồng./.

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực