Đà Nẵng lần thứ 3 được vinh danh Thành phố thông minh xuất sắc Việt Nam

Thứ sáu, 02/12/2022 08:11
(ĐCSVN) - Đà Nẵng là thành phố duy nhất nhận giải thưởng Thành phố thông minh xuất sắc nhất Việt Nam 2022. Đây là lần thứ 3, Đà Nẵng nhận giải thưởng này.

Tối 1/12, tại Hà Nội, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức Lễ trao giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2022.

Hình ảnh tại Lễ trao giải 

43 giải thưởng đã được trao cho các thành phố, doanh nghiệp, sản phẩm là sự ghi nhận, tôn vinh những đóng góp tích cực vào công cuộc kiến tạo nên những thành phố thông minh, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.

Ban tổ chức cho biết, giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2022 được phát động từ ngày 8/8/2022. Sau gần 3 tháng triển khai, Giải thưởng đã nhận được 148 đề cử. Qua 3 vòng đánh giá, Hội đồng bình đã lựa chọn trao 43 giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2022. Trong đó, Đà Nẵng là thành phố duy nhất nhận giải thưởng Thành phố thông minh xuất sắc nhất Việt Nam. Đây là lần thứ 3, Đà Nẵng nhận giải thưởng này. Ngoài ra, Thành phố Đà Nẵng cũng nhận 4 giải theo các lĩnh vực: Điều hành và quản lý thông minh; Giao thông và Logistics thông minh; Thành phố khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Thành phố ứng dụng thông minh phục vụ công dân và doanh nghiệp.

Các thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên),  Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) cũng nhận giải thưởng Thành phố điều hành và quản lý thông minh. Tỉnh Thừa Thiên - Huế nhận giải Thành phố khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và tỉnh Thái Nguyên nhận giải Thành phố ứng dụng thông minh phục vụ công dân và doanh nghiệp.

Về phía các doanh nghiệp, Giải thưởng cũng ghi nhận sự đa dạng các dịch vụ, giải pháp công nghệ phát triển giải quyết vấn đề của các đô thị hiện đại ở hầu hết các lĩnh vực. 34 giải thưởng dành cho các giải pháp công nghệ thuộc 17 hạng mục khác nhau như: Chính quyền, Giao thông, Môi trường, Y tế, Nông nghiệp, Xây dựng, Du lịch. Theo thống kê, riêng 34 giải pháp số cho thành phố thông minh được trao Giải thưởng hôm nay đã có tổng doanh thu trên 350 tỷ đồng.

TS. Nguyễn Quân, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng cho biết: Xây dựng thành phố thông minh cũng như xã hội thông minh là một xu hướng không thể đảo ngược trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Việc tổ chức Giải thưởng Thành phố thông minh đáp ứng nhu cầu của xã hội và của đất nước trong giai đoạn đổi mới, chuyển đổi số. Bên cạnh việc lựa chọn được những địa phương làm tốt, những dự án tốt về đô thị thông minh để có thể vinh danh, nhân rộng điển hình cho các địa phương khác mà còn tạo động lực cho sự phát triển của xã hội, thúc đẩy và cạnh tranh các địa phương khác".

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam, Trưởng ban tổ chức giải thưởng cho biết: Trong giai đoạn chuyển mình quan trọng, cùng với công cuộc chuyển đổi số quốc gia, các tỉnh, thành tại Việt Nam đang bắt đầu kiến tạo thành “thành phố thông minh”. Các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam ngày càng hoàn thiện về trình độ công nghệ, lĩnh vực chuyên môn và nỗ lực vào cuộc cùng các thành phố giải quyết tất cả vấn đề tồn tại nhằm sớm đẩy nhanh việc xây dựng, phát triển thành phố thông minh, bền vững tại Việt Nam cùng tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Hội đồng giám khảo cũng bình chọn 9 giải pháp xuất sắc nhận đánh giá 5 sao. Đây là những giải pháp ghi nhận xu hướng tự động hóa, thông minh hóa với những công nghệ mới như: Big Data, AI, 3D, VR/XR… không chỉ giúp thuận lợi cho các thành phố trong điều hành quản lý mà còn mang đến những trải nghiệm đơn giản, hữu ích dành cho người dân và doanh nghiệp. Từ sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư cùng với quá trình đô thị hóa và phát triển đô thị, thành phố thông minh đã trở thành xu thế tất yếu, là động lực cơ bản cho phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia, vùng miền, giúp các thành phố giải quyết vấn đề phát sinh trong quá trình đô thị hóa.

Theo kế hoạch, danh sách các giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2022 sẽ được giới thiệu tới hơn 5.000 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức đối tác tiềm năng trên toàn quốc nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các bên, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng thành phố thông minh, bền vững của Chính phủ và các chính quyền địa phương trên toàn quốc./.

Tin, ảnh: ĐT

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực