Việt Nam – Bỉ: thúc đẩy hợp tác cảng biển – logistic để kết nối liên khu vực

Thứ năm, 15/06/2023 09:45
(ĐCSVN) - Trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Bỉ, Thương vụ, Đại sứ Quán Việt Nam tại Bỉ đã phối hợp với Liên minh Bỉ - Việt, Trung Tâm xúc tiến thương mại và Đầu tư Flander tổ chức chương trình định kỳ “Việt Nam đến với Bạn – Vietnamsese Roadshow” tại Antwerp - Thành phố cảng lớn nhất của Bỉ ngày 12/6.
 Chương trình định kỳ “Việt Nam đến với Bạn – Vietnamsese Roadshow” (Ảnh: CXT)

Chủ đề của chương trình là thúc đẩy hợp tác cảng biển – logistics giữa Việt Nam và Bỉ để kết nối liên khu vực Á – Âu.

Tham dự Chương trình có ông Jan Jambon, Thủ hiến vùng Flander, ông Nguyễn Văn Thảo, Đại sứ Việt Nam tại Bỉ và EU, ông Nguyễn Ngọc Huệ, Chủ tịch Hội Cảng, Đường Thủy và Thềm lục địa Việt Nam và hơn 30 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics và vận tải Biển của Bỉ. Một số đại diện của Cục Hàng Hải, Bộ Giao Thông Vận tải, Tổng Công Ty hàng hải, Tập đoàn Xuân Cầu (chủ đầu tư cảng Lạch Huyện), Vingroup (chủ đầu tư cảng Vũng Áng) đã tham dự trực tuyến và chia sẻ thông tin từ phía Việt Nam và kêu gọi hợp tác trong lĩnh vực cảng – logistics.

Trong bài phát biểu khai mạc, ông Jan Jambon, Thủ hiến vùng Flander đã đánh giá rất cao chương trình và nhấn mạnh hợp tác cảng – logistic giữa Việt Nam và Bỉ là một trong những hoạt động hợp tác quan trọng, có tính chất quan trọng trong thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Bỉ cũng như thông qua hợp tác Bỉ - Việt để kết nối liên khu vực ASEAN và EU. Ấn tượng với tăng trưởng kinh tế Việt Nam và triển vọng hợp tác giữa hai nước, ông Jan Jambon đã thông báo kế hoạch dẫn đoàn doanh nghiệp vùng Flander sang thăm và tìm kiếm cơ hội hợp tác vào tháng 9 năm nay.

Trong bài phát biểu chính tại Hội thảo, ông Nguyễn Văn Thảo, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại Vương Quốc Bỉ đã nhấn mạnh đến vị trí địa chiến lược của Việt Nam tạo ra lợi thế rất lớn trong vận tải Biển và cơ hội to lớn cho ngành vận tải biển và logistics đến từ 16 hiệp định thương mại tự do trong đó có EVFTA. Đại sứ cho biết năm nay là năm kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Bỉ, đây là thời gian chín muồi để hai bên phát triển hơn nữa mối quan hệ hợp tác nhiều mặt, trong đó có hợp tác cảng biển và logistics.

Bên cạnh đó, hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang EU đang được hưởng lợi thế rất lớn từ EVFTA, tuy nhiên, một số hạn chế của hậu cần – logistics đã ảnh hưởng phần nào đến những cơ hội từ EVFTA. Thương vụ, Đại sứ quán Việt Nam đang tập trung xúc tiến hợp tác trong lĩnh vực cảng biển, logistics giữa Việt Nam với Bỉ, Việt Nam với Luxembourg để tạo ra khả năng cạnh tranh tốt hơn cho hàng hóa Việt Nam.

Các diễn giả tham gia Hội thảo cũng chia sẻ nhiều thông tin và kinh nghiệm quý báu trong ngành cảng biển, vận tại Biển, hậu cần. Ông Nguyễn Ngọc Huệ, Chủ tịch Hội Cảng Biển – Đường Thủy và Thềm lục địa Việt Nam đã giới thiệu về hệ thống cảng biển Việt Nam và quá trình phát triển của hệ thống cảng Việt Nam đến 2030 và tầm nhìn đến 2050.

A.N

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực