Du lịch miền Trung tăng cao trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ năm, 02/05/2024 11:30
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) – Kỳ nghỉ lễ dịp 30/4 - 1/5 vừa qua, khách du lịch đến các địa phương tham quan, trải nghiệm, lưu trú tại miền Trung tăng cao. Đây là tín hiệu vui để ngành du lịch khu vực tiếp tục đầu tư, quảng bá, thu hút thêm nhiều du khách trong và ngoài nước tìm đến.

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, tại nhiều tỉnh, thành miền Trung du khách đến tham quan, lưu trú, trải nghiệm tăng cao so với cùng kỳ năm trước

Theo Sở Du lịch thành phố (TP) Đà Nẵng, trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5, các hoạt động du lịch trên địa bàn TP được ngành du lịch địa phương tổ chức và quảng bá trước đó đã thu hút nhiều du khách quan tâm. Nhờ đó, lượng khách đến với TP lưu trú, trải nghiệm, tham qua tăng cao.

Theo đó, tổng lượng khách tham quan, lưu trú tại Đà Nẵng trong dịp nghỉ lễ này đạt hơn 336.000 lượt, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 72.000 lượt, tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ năm 2023; khách nội địa đạt khoảng 264.000 lượt. Tổng thu du lịch TP dịp lễ 30/4-1/5 năm 2024 đạt khoảng 1.336 tỷ đồng, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2023.

Sở Du lịch TP Đà Nẵng cũng thông tin, trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 này, số chuyến bay đến Đà Nẵng (trong 05 ngày, từ 27/4 đến 01/5/2024) đạt khoảng 563 chuyến. Bình quân có 112 chuyến bay đến Đà Nẵng mỗi ngày, trong đó có 61 chuyến bay nội địa và 51 chuyến bay quốc tế.

Đáng chú ý, số khách du lịch đến Đà Nẵng bằng tàu hỏa tăng hơn 60% so với cùng kỳ năm 2023 với hơn 16.000 lượt. Cạnh đó, lượng khách di chuyển bằng đường bộ, đặc biệt là phương tiện tự túc cũng tăng cao. Có 01 chuyến tàu biển AZAMARA JOURNEY cập cảng Tiên Sa vào ngày 28/4 do Chi nhánh Saigontourist Đà Nẵng đón với tổng 800 khách (quốc tịch châu Âu, Mỹ...). Lượng khách tham gia trải nghiệm du ngoạn sông Hàn đạt khoảng 20.800 khách, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2023.

Về lưu trú, số liệu từ Sở Du lịch TP Đà Nẵng cho hay, công suất chung khối cơ sở lưu trú du lịch 4-5 sao và tương đương dịp này đạt 70%. Các cơ sở lưu trú du lịch từ 3 sao trở xuống công suất bình quân đạt 45%, đa số là khách lẻ. Du khách tập trung đi tham quan, trải nghiệm tại các khu, điểm du lịch lớn như Sun World Bà Nà Hills, Công viên châu Á, Di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn, Mikazuki…, tham gia tắm biển, trải nghiệm các hoạt động tại bán đảo Sơn Trà.

Đông đảo du khách tham quan phố cổ Hội An dịp lễ 30/4 - 1/5 vừa qua

Tại Quảng Nam, theo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tỉnh này, trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, Quảng Nam ghi nhận sự tăng về lượt khách quốc tế so với cùng kỳ năm ngoái; tuy nhiên do diễn ra trong bối cảnh thời tiết nắng nóng gay gắt, có nơi nhiệt độ lên đến 40oC, cộng với giá vé máy bay tăng cao nên khách nội địa giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2023. Vì tiết trời khá oi bức nên ban ngày người dân và du khách hạn chế đi ra đường, do đó thời điểm đông khách nhất là vào chiều tối. Phố cổ Hội An và các điểm đến gần biển được khách lựa chọn nhiều nhất.

Theo Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Nam, tổng lượt khách tham quan và lưu trú du lịch đến địa phương này dịp lễ 30/4 - 1/5 ước đạt 233.000 lượt, giảm 5% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó khách quốc tế ước đạt 132.000 lượt, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2023, khách nội địa ước đạt 101.000, giảm 19% so với cùng kỳ năm 2023.

Riêng khách tham quan du lịch ước đạt 152.000 lượt, giảm 13% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó khách quốc tế ước đạt 87.000 lượt, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2023, khách nội địa ước đạt 65.000 lượt, giảm 28% so với cùng kỳ năm 2023.

Khách lưu trú du lịch ước đạt 81.000 lượt, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó khách quốc tế ước đạt 45.000 lượt, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2023, khách nội địa ước đạt 36.000 lượt, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2023.

Công suất sử dụng phòng trên địa bàn tỉnh đạt 75 - 90%, trong đó nhóm khách sạn từ 3-5 sao đạt từ 80-100%, lượng khách đông nhất từ ngày 28 - 30/4/2024. Doanh thu từ tham quan, lưu trú du lịch trong 5 ngày lễ từ 27/4/2024 đến 01/5/2024 ước đạt 600 tỷ đồng.

Như vậy, mặc dù lượng khách trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tại Quảng Nam năm nay khách quốc tế đến Quảng Nam tăng cao, trong khi khách du lịch nội địa giảm do thời tiết nắng nóng và vé máy bay giá đắt. Tuy nhiên, theo đại diện UBND TP Hội An - địa phương có lượng lớn khách du lịch tham quan của Quảng Nam dịp này cho biết: Trong thời gian từ 27/4 đến 30/4/2024, lượng khách đến tham quan, du lịch Hội An tăng cao. Trong đó có khoảng 21.300 lượt khách mua vé tham quan Khu phố cổ, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm ngoái (trong đó, khách quốc tế 18.452 lượt, khách Việt Nam 2.848 lượt); có 13.657 lượt khách mua vé tham quan Rừng dừa Bảy Mẫu (trong đó khách quốc tế 8.573 lượt); 5.876 lượt (trong đó khách quốc tế 5.126 lượt) tham quan Làng gốm Thanh Hà; 1.013 lượt khách tham quan làng rau Trà Quế, tăng 151,36% so với năm 2023; 6.345 lượt khách tham quan Cù Lao Chàm.

Hầu hết tại các tỉnh, thành miền Trung, khách quốc tế đến tham quan dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5 năm nay đều tăng cao

Tại Bình Định, theo Sở Du lịch tỉnh này, trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (tính từ ngày 27/4 - 1/5), Bình Định đón hơn 277.000 lượt khách, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái, tổng doanh thu ước đạt 305 tỷ đồng, tăng 18,5%. Công suất phòng tại các cơ sở lưu trú du lịch đạt từ 70 - 75%; trong đó, các khách sạn từ 3 - 5 sao ở dọc biển Quy Nhơn đạt công suất phòng 95%.

Tại các điểm di tích như: Tháp Đôi, Hầm Hô, Ghềnh Ráng, Bảo tàng tỉnh, Bảo tàng Quang Trung; các danh thắng Kỳ Co, Eo Gió (xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn), Hòn Khô (xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn); bãi biển Quy Nhơn, Trung Lương (huyện Phù Cát)… ước đón hơn 183 nghìn lượt khách; trong đó, có một số điểm mới, như suối Tà Má (huyện Vĩnh Thạnh), An Toàn (huyện An Lão), Vân Canh đón hơn 10.000 lượt khách/5 ngày nghỉ lễ.

Trong 5 ngày nghỉ lễ có hơn 70 chuyến bay đến sân bay Phù Cát (14 chuyến bay/ngày), đưa khoảng 14.000 lượt khách đến Bình Định bằng đường hàng không. Riêng ga Diêu Trì mỗi ngày đón khoảng 1.200 lượt khách đến Bình Định bằng đường sắt.

Tại Khánh Hòa, thông tin về kết quả đón và tổ chức các hoạt động tham quan, du lịch của du khách tại địa phương này trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 vừa qua, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hoà cho biết: Lượng khách đến trong dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay có xu hướng tăng cao, chủ yếu vào 4 ngày 27 - 30/4. Khách du lịch tập trung tại các khu nghỉ dưỡng ở khu vực Bãi Dài và các khu nghỉ dưỡng khép kín ở các đảo với công suất khoảng trên 90%.

Trong 5 ngày nghỉ lễ (từ 27/4 - 1/5), toàn tỉnh đón hơn 262.000 lượt khách đến lưu trú tại các cơ sở du lịch, trong đó có hơn 71.000 lượt khách quốc tế. Công suất buồng phòng bình quân đạt 87,4%, tập trung tại các cơ sở lưu trú du lịch có quy mô từ 3 sao trở lên và tương đương. Doanh thu du lịch ước đạt hơn 1.300 tỷ đồng.

Để kích cầu thu hút khách du lịch, đặc biệt là trong đợt du lịch cao điểm lễ lần này, nhiều hoạt động thu hút khách du lịch đã được tỉnh Khánh Hoà triển khai, qua đó tạo tiền đề cho kết nối hợp tác giữa ngành du lịch Khánh Hoà với các doanh nghiệp du lịch trên cả nước, hỗ trợ nhau tạo ra sản phẩm đa dạng, nhiều trải nghiệm cho du khách trong dịp lễ.

Theo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hoà, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 vừa qua, các tuyến đường đến điểm du lịch ở Nha Trang - Khánh Hoà luôn đông đúc phương tiện đưa đón du khách. Tại Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh, từ 27/4 - 1/5 có 711 lượt cất hạ cánh, tăng 36,7% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó, quốc tế có 422 lượt cất hạ cánh.

Du khách trải nghiệm các loại hình du lịch tại miền Trung dịp lễ 30/4  - 1/5

Tại Thừa Thiên Huế, tổng doanh thu từ du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 vừa qua ước đạt 170 tỷ đồng. Tổng lượng khách (trong 5 ngày, từ 27/4 đến 1/5/2024) toàn tỉnh đón khoảng 110.000 lượt khách đến tham quan. Trong đó, tổng lượng khách đã đặt phòng lưu trú ước đạt 58.000 lượt (có khoảng 43.000 khách nội địa và 15.000 khách quốc tế); công suất phòng bình quân của các cơ sở lưu trú du lịch đạt 85%, hầu hết các khách sạn, kể cả nhóm khách sạn 4-5 sao và homestay kín phòng trong những ngày cao điểm từ 27 - 30/4. Cạnh đó, các điểm du lịch nghỉ dưỡng hoặc dịch vụ trải nghiệm gắn với thiên nhiên (đồi núi, suối, thác, biển và đầm phá) đều kín khách.

Thống kê của Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cho biết, từ ngày 27 - 30/04, tại đây có 58.385 lượt khách tham quan (khách nội địa 43.510 lượt, khách quốc tế 14.875 lượt), doanh thu đạt hơn 8,7 tỷ đồng. 

Theo Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay nhiều sự kiện lễ hội quy mô được tổ chức trên phạm vi toàn tỉnh, theo đó đã thu hút một lượng đông du khách và người dân địa phương đến tham quan, trải nghiệm như: Tuần ẩm thực truyền thống Huế (các đêm từ 27/4 - 1/5, ước khoảng 100.000 lượt người dự), chương trình Thuận An biển gọi (ngày 29/4, khoảng 8,000 người dự); từ ngày 26/4 đến 1/5, tại các phiên Chợ đêm Cầu ngói Thanh, Chợ phiên vùng cao A Lưới và Nam Đông thu hút hàng ngàn lượt khách tham gia … So với dịp lễ 30/4 và 01/5 cùng kỳ, lượng khách năm nay tăng 15,8%, doanh thu du lịch tăng 9,7%.

Tại Quảng Bình, thống kê của Sở Du lịch tỉnh này cho hay, tổng doanh thu từ du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay ước đạt 365,7 tỷ đồng. Tổng lượt khách đến du lịch tại địa phương dịp này ước đạt 318.000 lượt, trong đó khách quốc tế khoảng 8.000 lượt khách (năm 2023 là 7.500 lượt), tăng 6,7% so với dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2023. Khách du lịch quốc tế đến từ nhiều quốc gia khác nhau và chiếm phần lớn là từ các thị trường Anh, Mỹ, Pháp, Hàn, Nhật, Đức... Trong khi đó, khách du lịch nội địa khoảng 308.000 lượt khách, tăng 27,01% so với dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2023, chủ yếu là khách ngoại tỉnh (từ các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ như: Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đà Nẵng...), di chuyển bằng ô tô, máy bay, tàu hỏa, đi theo đoàn gia đình, nhóm bạn là chủ yếu.

Thông tin thêm về nỗ lực của ngành du lịch Quảng Bình trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, ông Trần Xuân Cương - Chủ tịch Hiệp hội du lịch lữ hành Quảng Bình cho biết, hoạt động du lịch tại Quảng Bình dịp nghỉ lễ này khá sôi động; các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch được tổ chức đa dạng, ở nhiều địa phương, điểm tham quan, cơ sở lưu trú du lịch trong tỉnh, thu hút người dân và khách du lịch.

Tuy nhiên, theo ông Cương, do số lượng khách du lịch tập trung quá đông tại một số điểm tham quan tại khu vực Phong Nha – Kẻ Bàng và các bãi tắm biển nên có xảy ra tình trạng ùn ứ về giao thông trong một số thời điểm tại tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây và đường Trương Pháp trong các ngày 28/4 – 30/4./.

Bài, ảnh: Đình Tăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực