Hà Nội phấn đấu đón 9 - 10 triệu lượt khách trong năm 2022

Thứ sáu, 14/01/2022 20:02
(ĐCSVN) – Ngành Du lịch Thủ đô đề ra mục tiêu đón và phục vụ 9 -10 triệu lượt khách trong năm 2022, trong đó có 1,2 - 2 triệu lượt khách quốc tế. Tổng thu từ khách du lịch dự kiến từ 27,8 - 35,8 nghìn tỷ đồng.

Chiều 14/1, Sở Du lịch Hà Nội tổ chức triển khai các hoạt động du lịch trong năm 2022.

Theo Sở Du lịch Hà Nội, do ảnh hưởng tiêu cực của COVID-19, ngành Du lịch tiếp tục bị ảnh hưởng xấu, thiệt hại nặng nề. Lượng khách du lịch giảm mạnh, riêng trong năm 2021, Hà Nội ước đón 4 triệu lượt khách du lịch nội địa (bằng 53% lượng khách nội địa năm 2020). Công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn 1-5 sao đạt 23%, giảm 7% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng thu từ khách du lịch nội địa ước đạt 11,28 nghìn tỷ đồng (bằng 40% tổng thu năm 2020 và bằng 23% kế hoạch đề ra).

Mặc dù vậy, ngành du lịch Hà Nội vẫn cố gắng cải thiện môi trường du lịch, xây dựng nhiều sản phẩm mới để phục vụ cho giai đoạn khôi phục du lịch, tiến tới đón khách quốc tế. Các doanh nghiệp du lịch Thủ đô đã chủ động cơ cấu lại thị trường với nhiều sản phẩm mới như: Tour đêm tại di tích Nhà tù Hỏa Lò, Hoàng thành Thăng Long, tour đi bộ “Kiến trúc Pháp trong lòng Hà Nội”, tour xe đạp khám phá phố cổ Hà Nội…

Tour đi bộ “Kiến trúc Pháp trong lòng Hà Nội” nhận được sự hưởng ứng của đông đảo du khách. (Ảnh: HT).

Trong năm 2021, Thành phố vẫn tiếp tục nhận được nhiều đánh giá tích cực từ các tổ chức du lịch, tạp chí, trang thông tin du lịch nổi tiếng trên thế giới. Trang web Trip Advisor xếp hạng Hà Nội đứng thứ 2 trong danh sách Top 25 Điểm đến du lịch phổ biến nhất châu Á và đứng thứ 6 trong danh sách Top 25 Điểm đến du lịch phổ biến nhất thế giới; tạp chí Time (Mỹ) bình chọn Thủ đô Hà Nội là một trong 3 điểm đến của Việt Nam vào Top 100 nơi tuyệt vời nhất thế giới...

Ngành du lịch Thủ đô cũng ký kết nhiều văn bản hợp tác với các tỉnh, thành phố trong cả nước nhằm tăng cường liên kết, tạo điều kiện phục vụ tốt nhất cho khách như: Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Bình Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi...; thực hiện nhiều hoạt động bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch...

Năm 2022, Hà Nội dự tính đón và phục vụ từ 9-10 triệu lượt khách, trong đó có 1,2-2,0 triệu lượt khách quốc tế. Tổng thu từ khách du lịch dự kiến từ 28 nghìn đến xấp xỉ 36 nghìn tỷ đồng. Công suất sử dụng phòng trung bình năm 2022 của khối khách sạn đạt từ 40-45%.

Để đạt được mục tiêu này, thành phố thực hiện triển khai các hoạt động du lịch theo hướng linh hoạt, thích ứng với tình hình dịch bệnh. Trước mắt, Sở Du lịch sẽ đẩy mạnh quảng bá trên các phương tiện truyền thông để thu hút khách; đôn đốc các đơn vị nâng cấp chất lượng sản phẩm du lịch, điểm đến du lịch gắn với di sản - di tích, làng nghề tại các quận, huyện, thị xã; triển khai các hoạt động, sự kiện, lễ hội chuyên nghiệp mang đậm bản sắc văn hóa Thủ đô, hướng đến hội nhập quốc tế.

Đáng chú ý, trong năm 2022, thành phố sẽ tổ chức nhiều sự kiện du lịch nhằm quảng bá, thu hút du lịch Thủ đô như: Chương trình Du lịch Hà Nội chào năm mới 2022, Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội, Festival Áo Dài Hà Nội (dự kiến quý IV/2022), Cuộc thi tuyển chọn Đại sứ du lịch Hà Nội và Bài hát của du lịch Hà Nội… Thành phố cũng sẽ tận dụng cơ hội tổ chức SEAGAMES 31 để quảng bá, thu hút du lịch một cách hiệu quả nhất.

H.Thanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực