Hậu Giang giải quyết các vướng mắc của cụm công nghiệp Vị Thanh

Thứ sáu, 08/04/2016 17:54
Ngày 8/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh đã có buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Vị Thanh và Ban Quản lý Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp đầu tư dự án tại khu vực này.

Theo ông Nguyễn Văn Toàn - Phó Giám đốc Ban Quản lý Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp thành phố Vị Thanh, hiện cụm có 16 nhà đầu tư đăng ký với 30 ha (chiếm 50% tổng diện tích), tổng vốn đăng ký hơn 680 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho trên 2.600 lao động. 

Một góc thành phố Vị Thanh. Ảnh minh họa (Nguồn: baohaugiang.com.vn

 

Trong cụm hiện đã có 10 doanh nghiệp đi vào hoạt động. Các doanh nghiệp rất cần bãi bốc xếp và vận chuyển hàng hóa, nhưng kè Xà No đoạn đi qua địa bàn cụm đang thi công khiến cho việc vận chuyển hàng hóa gặp khó khăn. Do vậy, cụm đề xuất xây dựng bến tàu để vận chuyển đường thủy nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa. Bên cạnh đó, phần diện tích mở rộng của cụm còn khoảng 10 ha nhưng chưa có đường giao thông nội bộ, cần kinh phí khoảng 16 tỷ đồng để xây dựng đường trục số 6. 

Hiện có 2 doanh nghiệp nợ tiền thuê đất, tiền giao đất có thu tiền sử dụng, tiền phí hạ tầng hơn 12 tỷ đồng. UBND tỉnh đã có quyết định thu hồi dự án của 2 doanh nghiệp này. Sau đó, thanh tra tỉnh tiến hành kiểm tra và đề xuất gia hạn quyết định thu hồi dự án. 

Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh Trần Hoa Phượng cho biết, khu xử lý nước thải tập trung của Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp thành phố chưa được xây dựng nên gặp khó khăn trong việc kiểm soát nước thải. Hiện các doanh nghiệp đang hoạt động trong cụm chủ yếu xả ra hệ thống cống thoát nước chung của cụm. Vì vậy xây dựng khu xử lý nước thải tập trung của cụm là vấn đề bức thiết. Trước đây thành phố đã thuê đơn vị làm dự án hệ thống xử lý nước thải tập trung quy mô 300 m3/ngày đêm, kinh phí khoảng 7 tỷ đồng, sau đó điều chỉnh quy mô lại với kinh phí khoảng 22 tỷ đồng. 

Trước những khó khăn, vướng mắc của Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp thành phố Vị Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh chỉ đạo, đối với 2 doanh nghiệp không triển khai và chậm triển khai dự án tại cụm, dứt khoát thực hiện quyết định thu hồi, không gia hạn nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khác có nhu cầu được thực hiện dự án tại đây. 

Phó Chủ tịch UBND Trịnh Xuân Thanh cũng cho rằng, thành phố Vị Thanh cần xem xét lại quy mô khu xử lý nước thải tập trung, với kinh phí khoảng 10 tỷ đồng để phù hợp với quy mô của cụm. Cơ sở hạ tầng tại cụm do chưa hoàn thiện nên việc thu hút đầu tư khó đạt hiệu quả. Để giải quyết vấn đề này, thành phố cần sớm hoàn thiện cơ sở hạ tầng, có thể thu hút tư nhân hóa việc đầu tư hạ tầng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đang hoạt động cũng như thu hút nhiều doanh nghiệp khác thực hiện dự án tại Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp, tạo việc làm cho người dân địa phương cũng như góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Vị Thanh./. 

Theo TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực