Nước lũ về khiến các lồng bè nuôi cá trên các sông ở Quảng Nam bị trôi theo dòng lũ
Tại sông Bàn Thạch (đoạn chảy qua phường An Phú, TP Tam Kỳ), trong sáng ngày 9/12, do mưa lớn kèm theo gió to nên 40 lồng cá nuôi của anh Nguyễn Xuân Ngọc (sinh năm 1977, trú phường Trường Xuân, TP.Tam Kỳ) đã bị đứt dây neo và trôi theo dòng lũ.
Mặc dù trước đó phát hiện khả năng các lồng cá của mình không chịu nổi với dòng chảy nên anh Ngọc đã hô gọi người đến ứng cứu, song chỉ trong chốc lát, 40/80 lồng cá của anh nuôi được 4 tháng sắp đến ngày thu hoạch hoàn toàn mất trắng.
Theo anh Ngọc, gia đình thả nuôi 80 lồng cá điêu hồng cách đây 4 tháng. Với 40 lồng cá bị lũ cuốn trôi, gia đình anh thiệt hại hơn 3 tỷ đồng. Hiện gia đình đang cố gắng cứu 40 lồng cá còn lại. “Khó khăn hiện nay là mặc dù đã di chuyển số lồng cá còn lại đến nơi lưu lượng chảy không lớn và được cột cẩn thận, song mưa lớn cứ tiếp diễn, nước từ đầu nguồn cũng đang về mamg theo nhiều bèo. Số bèo này nếu trôi tấp vào lồng nuôi cá sẽ khiến các tấm lưới lồng bè nổi lên đã thu hẹp môi trường sống của cá. Nếu thế sẽ làm cho cá bị thiếu ôxy và chết dần”- anh Ngọc lo lắng cho biết.
Trong khi đó, nhiều hộ nuôi cá khác trên các sông qua xã Tam Thăng, Tam Phú, phường An Sơn, Hòa Hương (TP.Tam Kỳ), Tam Xuân 1 (Núi Thành)…cũng đang bị thiệt hại do nước lũ quá lớn.
Theo ông Nguyễn Thành Nhựt (thôn Mỹ Cang, xã Tam Thăng), từ trưa 9/12 đến sáng 10/12, cả gia đình ông vật lộn liên tục với mưa lũ để cứu các lồng cá nuôi sắp đến vụ thu hoạch. Tuy nhiên, sức người đã không đua lại sức lũ, khiến hơn chục lồng bè nuôi cá của ông trôi mất, thiệt hại hàng tỷ đồng.
“Năm nay thấy mưa ít nên tôi quyết định đầu tư nuôi cá lồng để phục vụ mùa tết. Ai ngờ mới mưa hai ngày mà nước sông dâng nhanh đến thế, trở tay không kịp nên toàn bộ số lồng nuôi cá đã bị cuốn trôi”- ông Nhựt chua xót nhìn dòng nước chia sẻ.
Còn với ông Nguyễn Thanh Nhã (xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành), gia đình ông vừa bị lũ cuốn trôi hàng chục lồng bè nuôi cá điêu hồng, cá sặc, thiệt hại hàng tỷ đồng. “Mặc dù đã neo kỹ lưỡng các lồng bè nuôi cá nhưng nước sông chảy xiết, cuốn trôi hết thảy hơn 5 nghìn con cá đến kỳ thu hoạch. Tôi nuôi cá trái vụ để thu lãi cao, không ngờ mất trắng cả tỷ đồng" - ông Nhã cho biết thêm.
Nhiều hộ nuôi cá lồng bè trên sông đang lo lắng
bởi nước sông đang dâng cao, mưa lớn vẫn chưa dứt
Theo chính quyền các địa phương có hộ bị thiệt hại nuôi cá lồng trong đợt lũ lần này, do mực nước các sông đang tiếp tục lên, mưa cũng chưa ngớt, đặc biệt khả năng nước từ đầu nguồn do mưa nhiều sẽ về cao hơn trong một vài ngày tới, điều đó đặt ra khả năng thiệt hại về cá nuôi trên các sông tại Quảng Nam sẽ còn rất cao. Vì vậy, chính quyền các địa phương đang huy động lực lượng giúp dân chằng chống lồng bè nuôi và tìm nơi an toàn để di chuyển lồng bè vào, cố gắng giảm thiệt hại thấp nhất.
Nói về vụ nuôi cá phục vụ dịp tết lần này của người dân địa phương, ông Bùi Ngọc Huy - Phó trưởng Phòng Kinh tế TP. Tam Kỳ cho biết, từ đầu vụ nuôi, chính quyền và ngành chức năng đã khuyến cáo người dân không nên nuôi cá trong lồng bè mùa lũ vì lợi bất cập hại. Tuy nhiên người dân vẫn thả nuôi và hậu quả hiện nay là đang đối diện với thất bại, thậm chí mắt trắng do mưa lũ./.