Sóc Trăng và Bạc Liêu phối hợp điều tiết nước mặn giữa hai vùng lúa - tôm

Thứ ba, 11/04/2017 17:12
Theo ông Lương Minh Quyết, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng, những ngày đầu tháng 4, độ mặn trên kênh Quản lộ Phụng Hiệp vùng trồng lúa Ngã Năm của tỉnh Sóc Trăng lên cao, nguy cơ xâm nhập sâu vào nội đồng.

Lãnh đạo Sở NN&PTNT tỉnh Sóc Trăng khảo sát và bàn kế hoạch phối hợp điều tiết nước mặn giữa hai vùng nuôi tôm và trồng lúa của Bạc Liêu và Sóc Trăng. Ảnh: STV

Nguyên nhân là do tỉnh Bạc Liêu lấy nước mặn vào nuôi tôm. Trước tình trạng này, đoàn công tác Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng đã khảo sát thực tế địa bàn giáp ranh và làm việc với lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu bàn biện pháp điều tiết, tháo gỡ tình trạng mặn - ngọt tranh chấp.

Cùng khảo sát và làm việc với tỉnh Bạc Liêu còn có lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Năm của Sóc Trăng và huyện Hồng Dân (tỉnh Bạc Liêu). Đoàn đã đi khảo sát thực tế tình hình xâm nhập mặn theo tuyến kênh xáng Quản lộ Phụng Hiệp ở thị xã Ngã Năm, xuống địa bàn huyện Hồng Dân tỉnh Bạc Liệu. Tại địa bàn thị xã Ngã Năm trong ngày 10/4, nước mặn đã không còn và nồng độ mặn đo tại Ngã Tư Vĩnh Phú của huyện Hồng Dân còn 2,0%o. Đoàn cũng khảo sát các cống Chủ Chí, cống Láng Trâm, cống Phó Sinh tại thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Đây là 3 cống chủ lực để lấy nước mặn vào phục vụ nuôi tôm của tỉnh Bạc Liêu và nguyên nhân chính để mặn xâm nhập vào địa bàn thị xã Ngã Năm.

Làm việc với lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu về kế hoạch điều tiết nước và lịch thời vụ xuống giống vụ lúa Hè Thu 2017, hai bên thống nhất khung lịch thời vụ sản xuất vụ lúa Hè Thu, trên địa bàn thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng và một phần diện tích sản xuất lúa ở huyện Hồng Dân của tỉnh Bạc Liêu bắt đầu từ 15/4 cho đến cuối tháng 5/2017.

Hai bên phối hợp chặt chẽ, có thông báo trước về kế hoạch cũng như lịch điều tiết, mở đóng cống lấy nước mặn vào nuôi tôm phía Bạc Liêu trong thời gian tới. Việc làm này nhằm hạn chế mức thấp nhất nước mặn vượt qua 5 Ngã sông của thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng, có thể làm ảnh hưởng nặng đến diện tích lúa Hè Thu của nông dân Ngã Năm đang chuẩn bị xuống giống.

Trước đó, trong tuần đầu tháng 4, tại địa bàn thị xã Ngã Năm của tỉnh Sóc Trăng, nước mặn theo kênh xáng Quản lộ Phụng Hiệp trên địa bàn thị xã Ngã Năm tăng đột biến và lấn sâu vào nội đồng. Nguy cơ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến diện tích lúa và hoa màu của bà con. Theo đó, độ mặn đo được vào ngày 3/4, tại Cống Năm Kiệu 14,9%o, gần khu vực UBND phường 3, thị xã Ngã Năm là 16,2%o và khu vực Cống đá là 10,0%o. Bên cạnh đó, nước mặn vượt qua 5 Ngã sông theo tuyến kênh Ngã Năm – Phú Lộc với độ mặn đo được tại kênh 90 là 6,8%o, Ngã 3 Chệt Cẩm là 6,0 %o.

Do tình hình nước mặn xâm nhập nên một số địa bàn, chính quyền chỉ đạo đạo nông dân ngưng lấy nước. Đồng thời, vận động nông dân cân nhắc, chậm xuống giống, chờ độ mặn giảm hoặc mưa xuống nhiều mới xuống giống để hạn chế thiệt hại./.

Trung Hiếu/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực