TP Hồ Chí Minh: Kinh tế tiếp tục đà phục hồi, có những tín hiệu đáng mừng

Thứ năm, 04/08/2022 22:00
(ĐCSVN) - Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đánh giá, kinh tế - xã hội tháng 7 vừa qua của Thành phố tiếp tục đà phục hồi của 6 tháng đầu năm, cho thấy Thành phố đang đi đúng kịch bản và gần chạm trạng thái trước dịch, là tín hiệu đáng mừng.

Ngày 4/8, UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức phiên họp về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp tháng 8/2022. Đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh chủ trì phiên họp.

  Đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh chủ trì phiên họp.

Theo báo cáo tại cuộc họp, trong 6 tháng đầu năm, kinh tế TP Hồ Chí Minh tiếp tục đà phục hồi mạnh mẽ. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 282.900 tỷ đồng, đạt 73,2% dự toán năm, tăng 20,01% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi ngân sách mới chỉ đạt 33,19%; chi đầu tư phát triển mới đạt 16,02% dự toán.  Khối lượng vận tải hành khách công cộng tăng 17,7% so với cùng kỳ. Chỉ số CPI của Thành phố trong tháng 7 tăng 3,14% so với cùng kỳ năm trước, tính chung 7 tháng năm 2022 chỉ tăng 2,54%, cơ bản ổn định so với cùng kỳ các năm 2018-2021. Bên cạnh đó, cân đối xuất nhập khẩu tiếp tục duy trì ở mức tích cực, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 7 ước tăng 6,1%; tính chung 7 tháng tăng 14,8% so với cùng kỳ, trong đó xuất khẩu tăng 16,1%, nhập khẩu tăng 13,6%; xuất siêu 7 tháng ước đạt 764 triệu USD. Hoạt động sản xuất, kinh doanh và thị trường trong nước tiếp tục phục hồi mạnh mẽ và có bước phát triển. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 7 tăng 42,6% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh những tín hiệu tích cực, thì tình hình kinh tế - xã hội TP Hồ Chí Minh trong các tháng qua cũng còn những hạn chế. Chỉ số cải cách hành chính của TP Hồ Chí Minh năm 2021 tụt hạng. Khả năng hấp thụ vốn của nhiều lĩnh vực còn thấp, chưa đạt kế hoạch theo yêu cầu; một phần do những vướng mắc, cản trở về thể chế, chính sách nói chung, mặt khác, môi trường đầu tư còn chưa hấp dẫn, trong đó có nguyên nhân chủ quan từ phía đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, nhất là trong phối họp giải quyết các thủ tục đầu tư, đất đai, tài sản công còn mất nhiêu thời gian. Đặc biệt, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp, tính đến hết tháng 7 mới đạt 26% kế hoạch năm.

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đánh giá, kinh tế - xã hội tháng 7 của Thành phố tiếp tục đà phục hồi của 6 tháng đầu năm, cho thấy Thành phố đang đi đúng kịch bản và gần chạm trạng thái trước dịch, là tín hiệu đáng mừng.

Tuy vậy, theo đồng chí, bên cạnh kết quả đáng mừng cũng nổi lên những vấn đề đáng lo, cần tập trung giải quyết. Đó là vấn đề năng lực tiếp nhận, phối hợp, xử lý các vấn đề để công việc chạy nhanh hơn, thông suốt hơn, hiệu quả hơn. Theo đồng chí: “Một mặt do sau dịch, kinh tế xã hội phục hồi mạnh mẽ nên công việc nhiều, nhưng phải thấy yếu tố khác nữa. Đó là tinh thần trách nhiệm, chủ động rà soát công việc, phối hợp, dám nghĩ dám làm, mạnh dạn giải quyết công việc”.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8 năm 2022, TP Hồ Chí Minh quyết tâm phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 01 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Nghị quyết số 02 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022. Đảm bảo ổn định các cân đối lớn, đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng, lương thực thực phẩm và nhu cầu thiết yếu cho người dân. Tập trung giải ngân vốn đầu tư công.

Bên cạnh đó, tăng cường kiểm soát tốt dịch bệnh đang diễn biến khó lường như: Dịch bệnh COVID-19, dịch sốt xuất huyết, dịch đậu mùa khỉ. Đẩy mạnh hoàn thành việc tiêm vắc- xin cho trẻ em và người trên 12 tuổi. Đẩy mạnh đấu thầu mua thuốc và trang thiết bị y tế, không để tình trạng thiếu thuốc ảnh hưởng đến người dân. Đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh. Nghiên cứu dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4. Rà soát tổng thể các dự án chống ngập trên địa bàn Thành phố, đề xuất phương án triển khai thực hiện hiệu quả. Tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để phấn đấu hoàn thành tuyến đường sắt đô thị số 1 theo kế hoạch đề ra; hoàn thành các thủ tục đầu tư tuyến đường sắt đô thị số 2. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ga sân bay Tân Sơn Nhất.

Về các công việc cụ thể của các sở, ngành, đồng chí Phan Văn Mãi yêu cầu  Sở Nội vụ chủ trì, tập trung hơn nữa cho công tác cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Sở Kế hoạch-Đầu tư cần tập trung quyết liệt giải pháp đấy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Sở Tài chính trong tháng 8 tập trung cho đề án quản lý sử dụng hiệu quả tài sản công; rà soát điều chỉnh quỹ tài chính ngoài ngân sách; thực hiện các kết luận của kiểm toán; thu chi, thanh toán liên quan đến Thủ Thiêm và một số nhiệm vụ khác. Sở Xây dựng được Chủ tịch UBND Thành phố giao tập trung giải quyết phần còn lại của dự án giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu, để cuối năm 2022 cơ bản hoàn thành. Đồng thời nghiên cứu hoàn thiện đề xuất về dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm – dự án có ý nghĩa lớn với TP Hồ Chí Minh…

V.Lê

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực