Xuất khẩu gạo quý II sẽ duy trì đà tăng trưởng tích cực

Thứ năm, 18/05/2023 16:35
(ĐCSVN) - Hiệp hội Lương thực Việt Nam dự báo, tình hình xuất khẩu gạo quý II/2023 của Việt Nam sẽ duy trì đà tăng trưởng tích cực. Đặc biệt, do ảnh hưởng của những bất ổn về kinh tế, chính trị, nhu cầu dự trữ lương thực của các quốc gia tăng lên, nên giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì ở mức cao.
 Dự báo xuất khẩu gạo quý II/2023 sẽ duy trì đà tăng trưởng tích cực (Ảnh minh họa: B.T)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, 4 tháng năm 2023, khối lượng xuất khẩu gạo của nước ta đạt 2,955 nghìn tấn với giá trị đạt 1,555 tỷ USD. So với cùng kỳ 4 tháng năm 2022, khối lượng xuất khẩu gạo tăng 43,6%, về giá trị tăng 54,4%.

Trong 3 tháng năm 2023, cơ cấu xuất khẩu các loại gạo gồm: japonica 3%; gạo nếp 11%; gạo thơm 33%; gạo trắng 53%. Về cơ cấu thị trường xuất khẩu gạo, trong 3 tháng đầu năm, Phi-líp-pin chiếm 46%, Trung Quốc 20%, Indonesia 7%; Malaysia 4%; Gana 3%, các quốc gia khác 20%...

Theo dự báo của Bộ Nông nghiệp Mỹ, sản lượng gạo toàn cầu niên vụ 2022-2023 sẽ giảm nhẹ. Trong khi đó, nhập khẩu và xuất khẩu đều điều chỉnh tăng so với dự báo trước đó.

Tiêu thụ gạo thế giới niên vụ 2022-2023 được dự báo đạt kỷ lục 520 triệu tấn, tăng 2,8 triệu tấn so với dự báo hồi đầu năm và tăng 770.000 tấn so với niên vụ 2021-2022. Dự báo tồn kho gạo toàn cầu trong niên vụ này sẽ xuống mức thấp nhất trong nhiều năm qua, chỉ đạt 173,3 triệu tấn, giảm hơn 10 triệu tấn so với niên vụ 2021-2022.

Cơ quan Lương thực Quốc gia Phi-líp-pin đang có kế hoạch nhập khẩu hơn 330.000 tấn gạo để bổ sung vào kho dự trữ lương thực của đất nước để đề phòng thiên tai.

Hiệp hội Lương thực Việt Nam dự báo, tình hình xuất khẩu gạo quý II của Việt Nam sẽ duy trì đà tăng trưởng tích cực. Đặc biệt, do ảnh hưởng của những bất ổn về kinh tế, chính trị, nhu cầu dự trữ lương thực của các quốc gia tăng lên, nên giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì ở mức cao./.

B.T

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực