Lan tỏa thông tin tích cực về Lai Châu trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Thứ hai, 06/05/2024 10:30
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Thời gian tới, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục quan tâm tăng cường các bài viết về Lai Châu, thông qua sức mạnh truyền thông của Báo sẽ tiếp tục lan tỏa những hình ảnh đẹp, tích cực về Lai Châu đến công chúng và các nhà đầu tư, góp phần đẩy mạnh thu hút đầu tư vào tỉnh; mang đến những cơ hội và điều kiện thuận lợi hơn nữa cho sự phát triển của tỉnh Lai Châu.
Đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó  Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu phát biểu tại Lễ ký kết.  

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó  Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu tại tại Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ phối hợp tuyên truyền giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu và Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng 06/5/2024.

“Kính thưa đồng chí  Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương!

Thưa toàn thể các đồng chí!

Hôm nay, tôi rất vui mừng tới dự Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ phối hợp tuyên truyền giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu và Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. Thay mặt Thường trực Tỉnh uỷ, tôi trân trọng gửi tới đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Công Dũng, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam cùng toàn thể các đồng chí lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc Lễ ký kết thành công tốt đẹp!

Thưa các đồng chí!

Lai Châu là tỉnh miền núi, biên giới phía Tây Bắc của Tổ quốc, có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Tỉnh có trên 265 km đường biên giới giáp với tỉnh Vân Nam, Trung Quốc; diện tích tự nhiên trên 9.000 km2; có 7 huyện, 1 thành phố và 106 xã, phường, thị trấn; dân số trên 48 vạn người, gồm 20 dân tộc, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 84%. Đảng bộ tỉnh có 12 đảng bộ trực thuộc với trên 30.000 đảng viên.

Trong những năm qua, cùng với sự quan tâm của Trung ương; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu đã phát huy tinh thần đoàn kết, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt kết quả toàn diện, quan trọng trên các lĩnh vực, nổi bật là:

Kinh tế phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2021-2023 đạt 2,9%/năm; tổng sản phẩm (GRDP) bình quân đầu người đạt gần 50 triệu đồng; thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 2.000 tỷ đồng. Giá trị tổng sản phẩm ngành nông nghiệp tăng bình quân 5%/năm, hình thành các vùng sản xuất hàng hoá tập trung (trên 3.800 ha lúa hàng hóa, trên 9.800 ha chè; gần 8.500 ha cây ăn quả; trên 7.300 ha mắc ca; trên 12.900 ha cây cao su; gần 12.000 ha quế, trên 11 nghìn ha cây dược liệu,... ). Tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 52%. Chương trình xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh, toàn tỉnh có 41,5% xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân gần 14 tiêu chí/xã; có gần 200 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên.

Hình ảnh tại Hội nghị. 

Toàn tỉnh có 51 công trình thủy điện phát điện với tổng công suất hơn 2.400 MW. Ngành du lịch có nhiều khởi sắc, giai đoạn 2021-2023 tốc độ tăng bình quân khách du lịch đạt 33,2%/năm. Tỉnh đang được đầu tư đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến Thành phố Lai Châu; hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên kết nối với thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Đặc biệt vừa qua, tỉnh Lai Châu đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 115 năm thành lập tỉnh, 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 20 năm chia tách, thành lập tỉnh; công bố Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc được bảo tồn và phát huy gắn với phát triển du lịch. Hệ thống trường lớp học được quan tâm đầu tư. Chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, bình quân giảm 3,4%/năm, riêng huyện nghèo giảm 4,7%/năm, ước đến hết năm 2023 giảm xuống còn dưới 25%.

Quốc phòng, an ninh được tăng cường, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững. Hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế được tăng cường, mở rộng và đi vào chiều sâu, góp phần quan trọng vào sự phát triển của tỉnh. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được triển khai thực hiện quyết liệt, đạt kết quả quan trọng...

Những kết quả đạt được của tỉnh Lai Châu thời gian qua có sự đóng góp quan trọng của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, trong đó có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thưa các đồng chí!

Trong những năm qua, công tác phối hợp với các cơ quan báo, đài Trung ương luôn được tỉnh Lai Châu quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Đến nay, tỉnh đã tiến hành Ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền với Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân Dân. Hôm nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam triển khai ký kết Biên bản ghi nhớ phối hợp tuyên truyền.

Chúng ta đều biết, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - Cơ quan Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và Nhân dân trên mạng internet. Thời gian qua, đội ngũ phóng viên, nhà báo Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã tích cực, chủ động phối hợp với các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh tuyên truyền các sự kiện chính trị - xã hội diễn ra trên địa bàn tỉnh; các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; thông tin kịp thời, trung thực các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị; đặc biệt trong năm 2023, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức thành công chương trình “Màu hoa đỏ” trao tặng nhà và quà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Lai Châu nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ; đồng thời tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa khác…

Đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó  Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu tặng quà lưu niệm Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương. 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Lai Châu, tôi trân trọng cảm ơn sự phối hợp, đồng hành của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời gian qua. Việc ký kết Biên bản ghi nhớ phối hợp tuyên truyền giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lai Châu và Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam góp phần nâng cao hơn nữa các nội dung, hiệu quả công tác phối hợp giữa tỉnh Lai Châu và Báo Điện tử Đảng Cộng sản trong thời gian tới. Trên cơ sở Biên bản ghi nhớ phối hợp tuyên truyền, tôi đề nghị hai bên sẽ tích cực phối hợp để triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung đã ký kết.

Tỉnh Lai Châu sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam nắm bắt thông tin và tuyên truyền một cách có hệ thống, toàn diện về thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Đồng thời, chủ động cung cấp thông tin cho Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ của tỉnh. Thời gian tới, mong rằng Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục quan tâm tăng cường các bài viết về Lai Châu, thông qua sức mạnh truyền thông của Báo sẽ tiếp tục lan tỏa những hình ảnh đẹp, tích cực về Lai Châu đến công chúng và các nhà đầu tư, góp phần đẩy mạnh thu hút đầu tư vào tỉnh, nhất là trong lĩnh vực du lịch, nông nghiệp, công nghiệp,... mang đến những cơ hội và điều kiện thuận lợi hơn nữa cho sự phát triển của tỉnh Lai Châu.

Một lần nữa, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin chúc đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng cảm ơn!"

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực