Ngành chế biến chế tạo toàn cầu phục hồi không đồng đều sau đại dịch

Chủ nhật, 18/09/2022 19:34
COVID-19 đã gây nên cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua. Năm 2021, ngành chế biến, chế tạo toàn cầu bắt đầu phục hồi, song sự phục hồi diễn ra không đồng đều giữa các nhóm nước, ngành sản xuất... Ở các nước kém phát triển, sự phục hồi diễn ra chậm chạp và không chắc chắn. Các ngành công nghệ cao hoạt động tốt hơn và phục hồi nhanh hơn. Điều này minh chứng cho tầm quan trọng của đổi mới công nghệ để đạt được Mục tiêu phát triển bền vững số 9 của Liên hợp quốc: Xây dựng cơ sở hạ tầng có khả năng chống chịu cao, thúc đẩy công nghiệp hóa bao trùm và bền vững, tăng cường đổi mới.
 

Nguồn: TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực