Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Nam Đàn, Nghệ An tặng quà Tết Giáp Thìn 2024

Thứ ba, 30/01/2024 17:51
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024, Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An đã trao tặng các phần quà Tết cho các hộ nghèo và chính sách xã Nam Anh với trị giá 800.000 đồng (gồm tiền mặt 500.000 đồng và 01 cái chăn ấm)/1 suất quà được trích từ quỹ đóng góp của cán bộ nhân viên NHCSXH huyện.

Cụ thể, phát huy truyền thống “Tương thân, tương ái”, với mong muốn chia sẻ cho các hộ nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, giúp người nghèo đón Tết cổ truyền ấm áp, nghĩa tình, vừa qua, NHCSXH huyện Nam Đàn  phối hợp với xã Nam Anh tổ chức trao tặng quà Tết cho người nghèo và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Theo thống kê, năm 2023, huyện Nam Đàn triển khai 11 chương trình tín dụng tại 19 xã, thị trấn, dư nợ 548,8 tỷ đồng, với 8.502 hộ nghèo, đối tượng chính sách được vay vốn còn dư nợ. Riêng xã Nam Anh, vốn tín dụng chính sách có dư nợ gần 25 tỷ đồng, với 421 hộ được vay vốn. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần quan trọng cho mục tiêu xóa đói, giảm nghèo tại địa phương nơi đây.

 Trao quà Tết Giáp Thìn 2024 cho hộ nghèo và gia đình chính sách tại xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An (Ảnh: PV)

Theo ông Nguyễn Sỹ Hải, Giám đốc NHCSXH huyện Nam Đàn, cùng với việc phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, NHCSXH huyện Nam Đàn luôn phát động các phong trào từ thiện, hoạt động cộng đồng, giúp đỡ nhiều đối tượng có hoàn cảnh khó khăn và thực hiện công tác xã hội từ thiện. Đây là hoạt động được tổ chức thường niên vào mỗi dịp Tết đến, xuân về của NHCSXH, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện công tác an sinh xã hội trước thềm xuân mới, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách và trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng, với xã hội của cán bộ, viên chức và người lao động tại NHCSXH. “Phần quà tuy không lớn nhưng là nguồn động viên tinh thần, hỗ trợ các hộ nghèo,hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn đón tết cổ truyền của dân tộc - một cái Tết vui tươi, ấm áp hơn, động viên các hộ nghèo tiếp tục cố gắng vươn lên trong cuộc sống, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển”- Giám đốc Nguyễn Sỹ Hải nói.

Tại buổi trao tặng quà, lãnh đạo NHCSXH huyện mong các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống quê hương, nỗ lực vượt qua khó khăn, hiệu quả các chương tín dụng ưu đãi tại địa phương; tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; phát triển các mô hình, dịch vụ nông nghiệp hàng hóa, góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống; tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng gia đình văn hóa và giảm nghèo bền vững, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội tại địa phương.

Cũng nhân dịp này, đồng chí Trần Quốc Khánh, Bí thư Đảng ủy xã Nam Anh gửi lời cảm ơn đến Công đoàn NHCSXH huyện Nam Đàn đã thực hiện chương trình hết sức ý nghĩa này, trong đó, đã chung tay góp sức cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo Tết cho hộ nghèo và gia đình chính sách trên địa bàn. Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã cũng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, NHCSXH huyện tiếp tục quan tâm đồng hành cùng với xã Nam Anh thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội, hoạt động tín dụng chính sách xã hội./


PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực