Thêm tin yêu Ngân hàng chính sách xã hội Đà Nẵng

Thứ tư, 09/06/2021 15:23
(ĐCSVN) - Từ thành phố Đà Nẵng, nơi đầu tiên của nước ta được vinh danh là nơi đáng sống của Việt Nam, Giám đốc NHCSXH Đoàn Ngọc Chung báo tin vui, cùng các chương trình, dự án phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần tích cực thay đổi diện mạo thành phố biển ở miền Trung.
 Người dân tới giao dịch tại NHCSXH TP Đà Nẵng thực hiện 5K của Bộ Y tế 

Từ nguồn vốn này, đến hôm nay, Đà Nẵng đã không còn hộ đói, giảm sâu hộ nghèo, mọi người dân đều có nhà ở, có việc làm, có cuộc sống văn minh, an bình. Minh chứng cho kết quả hoạt động đó là kể từ khi thành lập đến nay (2002-2021), NHCSXH Đà Nẵng luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ngân hàng cấp trên, của lãnh đạo thành phố, sự phối hợp chặt trẽ của các ban ngành, đoàn thể, cùng với tinh thần nỗ lực vượt khó của các thế hệ cán bộ điều hành, tác nghiệp tín dụng nên đã hoàn thành mọi nhiệm vụ, nổi bật là tập trung huy động được nguồn lực và tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách của Nhà nước.

Ngay trong tháng 5/2021 này, dịch bệnh COVID-19 bùng phát làm ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân, NHCSXH Đà Nẵng đã chủ động đề ra giải pháp ứng phó phù hợp, quyết tâm tập trung huy động mọi nguồn lực và tổ chức truyền tải kịp thời, an toàn nguồn vốn đến tận tay người nghèo và các đối tượng chính sách trên toàn địa bàn. Cụ thể, đến 30/5/2021, tổng nguồn vốn hoạt động của đơn vị đạt 3.101 tỷ đồng, tăng 234 tỷ đồng so với năm 2020, trong đó riêng nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương hơn 1.375 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 44,35% tồng nguồn vốn.

Sở dĩ, nguồn vốn từ ngân sách địa phương tăng nhanh, đạt cao bởi các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ở Đà Nẵng đã quán triệt sâu sắc, đầy đủ nội dung Chỉ thị 40 của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và thực hiện tốt việc tập trung mọi nguồn vốn có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước vào một đầu mối quản lý là NHCSXH. Cụ thể, hàng năm UBND từ thành phố đến quận, huyện đã cân đối nguồn vốn ngân sách, bổ sung thêm vốn ủy thác cho NHCSXH tiến hành cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Các quỹ hoàn lương của ngành lao động TBXH, quỹ hỗ trợ nông dân của Hội nông dân cũng bàn giao hơn 3 tỷ đồng sang NHCSXH quản lý để cho vay các đối tượng chính sách đặc thù của địa phương. Nhờ vậy, NHCSXH Đà Nẵng tăng cường sức mạnh để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và triển khai các chính sách giảm nghèo đặc thù của thành phố như ưu tiên trợ giúp toàn bộ lãi suất cho số hộ nghèo đặc biệt khó khăn, tăng lượng vốn vay đối với các gia đình làm nhà ở xã hội và các hộ chuyển đổi nghề và bị giải tỏa đất đai, giúp các gia đình bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 vay thêm vốn khôi phục, phát triển sản xuất, kinh doanh và kể cả cho vay vốn giải quyết việc làm đối với các đối tượng mới ra tù sau cai nghiện để hòa nhập cộng đồng xã hội.

 Điểm giao dịch tại phường trên địa bàn TP Đà Nẵng những ngày dịch 

Hết thảy nguồn vốn chính sách của Trung ương cấp, của địa phương ủy thác đã được đội ngũ cán bộ nhân viên NHCSXH cùng cán bộ chính quyền cơ sở, hội đoàn thể nhận ủy thác, chung lưng đấu cật chuyển tải về khắp 8 quận huyện trong thành phố Đà Nẵng và 56 Điểm giao dịch xã, phường vể cho vay trực tiếp từng hộ nghèo, từng đối tượng chính sách. Còn nữa, mạng lưới 1800 Tổ TK&VV luôn được củng cố nâng cao chất lượng hoạt động, trở thành “cầu nối” vững chắc của NHCSXH, hỗ trợ cán bộ tín dụng thực hiện tốt phương châm “thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ”, để đồng vốn chính sách đưa nhanh về tận vùng khó khăn, hộ nghèo và các đối tượng chính sách.

Những việc làm hữu ích và những con người tận tâm trên chặng đường xây dựng và phát triển, NHCSXH Đà Nẵng đã được lãnh đạo các cấp, nhân dân các xã, phường tin tưởng, tín nhiệm. Đã có nhiều chương trình tín dụng và ủy thác bổ sung lượng vốn ngân sách lớn cho vay các đối tượng chính sách, từ chương trình có tầm ảnh hưởng rộng như cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, giải quyết việc làm…đến những chương trình tín dụng đặc thù của thành phố cho vay đối với người tàn tật, người hoàn lương, cho vay các hộ dân tái định cư, cho vay hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đặc biệt, Giám đốc NHCSXH thành phố Đoàn Ngọc Chung còn được đông đảo cử tri tín nhiệm bầu làm Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026, để có thêm điều kiện gắn bó mật thiết với công tác tín dụng chính sách và đời sống nhân dân.

 Cán bộ tín dụng chính sách vẫn tới tận nơi động viên hộ vay vốn

Những cảnh nghèo khó đã lùi xa, không còn ám ảnh quanh các khu phố, làng xóm ven sông Hàn, dưới chân núi Ngũ Hành Sơn, cũng bởi nhờ sự chung tay góp sức của NHCSXH. Tại thôn Phú Tức, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, gia đình hộ ông Đinh Văn Nhơn, dân tộc Cà Tu vay vốn của chương trình tín dụng hộ nghèo, xây dựng được mô hình chăn nuôi đàn bò 5 con kết hợp trồng 3 ha rừng keo, thu lãi cả trăm triệu đồng/năm, trả nợ ngân hàng đúng kỳ hạn và còn tiền của tích lũy tiếp tục mở rộng cơ ngơi chăn nuôi, trồng trọt. Với bà Phan Thị Nhuận ở Tổ dân phố 63a phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, nhờ sử dụng vốn chính sách đầu tư vào trồng 8 sào chuối tiêu hồng trên đất dự án tạm thời chưa sử dụng, cộng với công chăm sóc vườn cây, tưới nước bón phân, rồi lại trồng xen cây sả dưới gốc chuối để mỗi tháng thu hoạch chuối chín 2 lần trước rằm và mồng một, bán được giá hơn 10 triệu đồng/tháng, xây được cả nhà 2 tầng trên đất tái định cư.

Những ngày qua, ngay trong những ngày đại dịch COVID-19 bùng phát lại, dòng chảy tín dụng chính sách trên toàn thành phố vẫn được khơi thông, chảy đều, NHCSXH Đà Nẵng luôn chủ động triển khai các giải pháp ứng phó trước những khó khăn về thiên tai dịch bệnh, tập trung huy động nguồn lực, đổi mới quy trình thủ tục, phương thức cấp tín dụng đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên tăng lượng vốn cho các vùng khó khăn, các hộ nghèo, trong đó chú trọng giao dịch tại nhà, giải ngân tại xã, tăng cường biện pháp phòng chống dịch bệnh, thiên tai, trong đó tích cực hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 gây ra, như xem xét điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ hoặc cho vay bổ sung để người nghèo và các đối tượng chính sách, khôi phục phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống.

Có thể thấy, NHCSXH Đà Nẵng tiếp tục vượt lên trên mọi khó khăn, thử thách, nhằm hướng tới phục vụ đắc lực, giúp thành phố ngày càng phát triển kinh tế - xã hội và giúp người dân xóa đói giảm nghèo, từng bước xây dựng cuộc sống no đủ, yên vui.  

Bài và ảnh: Đông Dư

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực