Ngày này năm xưa: 01/10

Thứ ba, 01/10/2024 08:30
(ĐCSVN) - Với nghị quyết 45/106 ngày 14/12/1990, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã quyết định lấy ngày 01/10 hàng năm để kỷ niệm Ngày quốc tế Người cao tuổi nhằm nâng cao nhận thức về các vấn đề ảnh hưởng đến người cao tuổi như quá trình lão hóa và việc lạm dụng người cao tuổi; đồng thời là dịp để đánh giá cao những đóng góp của người cao tuổi cho xã hội.

Sự kiện trong nước:

- Ngày 01/10/1876: Huỳnh Thúc Kháng sinh ra tại thôn Thạnh Bình, xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam; là người nổi tiếng thông minh, học giỏi. Năm 1900, Huỳnh Thúc Kháng đỗ đầu thi Hương (Giải nguyên), năm 1904 đỗ đầu thi Hội (Hội nguyên). Là người không tham quyền chức, do đó, sau khi đỗ tiến sỹ, Huỳnh Thúc Kháng đi dạy học, tìm đọc sách báo có tư tưởng mới, tiến bộ, nung nấu ý chí canh tân đất nước. Năm 1905, Huỳnh Thúc Kháng cùng với Phan Châu Trinh, Trần Quý Cáp đi vào phía Nam nước ta để tìm hiểu, xem xét dân tình, sĩ khí, đề xướng tân học và tìm gặp những người cùng chí hướng; sau đó, trở về Quảng Nam khởi xướng, tham gia lãnh đạo phong trào Duy Tân vào các năm 1906 - 1908.

 Cụ Huỳnh Thúc Kháng (Ảnh: tuyengiao.vn)

Sau khi Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh mời Huỳnh Thúc Kháng tham gia nội các Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Năm 1946 làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam (Liên Việt); quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong thời gian Chủ tịch Hồ Chí Minh sang Pháp từ ngày 31/5/1946 - 20/10/1946.

Ngày 19/12/1946, cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ, Chủ tịch Hồ Chí Minh cử Huỳnh Thúc Kháng làm Đặc phái viên của Chính phủ đi kinh lý ở miền Trung để giải thích, tuyên truyền đường lối kháng chiến của Đảng ta, kêu gọi toàn dân đoàn kết ủng hộ Chính phủ và cách mạng. Đến đầu năm 1947, do tuổi cao, sức yếu, lâm bệnh nặng, ngày 21/4/1947, cụ Huỳnh Thúc Kháng qua đời tại Quảng Ngãi trong niềm tiếc thương vô hạn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân, cán bộ, chiến sĩ cả nước.

- Ngày 01/10/1958: Khởi công xây dựng hệ thống thủy nông Bắc - Hưng - Hải tại Xuân Quan, tỉnh Hưng Yên, lấy nước sông Hồng phục vụ tưới tiêu cho 167.000 ha đất canh tác. Hệ thống thủy nông Bắc - Hưng - Hải gồm 1.900 công trình lớn nhỏ, trong đó có mạng lưới kênh, mương, cầu, cống và các trạm bơm. Với khối lượng đất phải đào là 63 triệu mét khối, công trình hoàn thành vào tháng 5/1960. Các tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên và Hải Dương đều có một phần địa bàn rộng lớn trong tứ giác đó, vì thế hệ thống thủy nông này được đặt tên là Bắc - Hưng - Hải. Ðây là công trình trị thủy đầu tiên của miền Bắc nước ta, có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của miền Bắc nói riêng và cả nước nói chung.

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười (Ảnh: chinhphu.vn) 

- Ngày 01/10/2018: Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười từ trần. Đồng chí Đỗ Mười  tham gia hoạt động cách mạng năm 1936; vào Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 6/1939. Nguyên: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá II; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa III, IV, V, VI, VII, VIII; Ủy  viên dự khuyết Bộ Chính trị khóa IV; Ủy viên Bộ Chính trị các khoá V, VI, VII, VIII; Thường trực Ban Bí thư khóa VI; Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam (từ tháng 6/1988 đến tháng 6/1991); Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (từ tháng 6/1991 - 12/1997); Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (từ năm 1997 -  2000). Đại biểu Quốc hội các khóa II, IV, V, VI, VII, VIII và IX. Hơn 80 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. 

Sự kiện quốc tế:

- Ngày 01/10: Ngày quốc tế Người cao tuổi. Với nghị quyết 45/106 ngày 14/12/1990, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã quyết định lấy ngày 01/10 hàng năm để kỷ niệm Ngày quốc tế người cao tuổi nhằm nâng cao nhận thức về các vấn đề ảnh hưởng đến người cao tuổi như quá trình lão hóa và việc lạm dụng người cao tuổi; đồng thời là dịp để đánh giá cao những đóng góp của người cao tuổi cho xã hội.

 Đánh giá cao những đóng góp của người cao tuổi cho xã hội. (Ảnh minh họa: Thế Dương)

- Ngày 01/10/1949: Tại quảng trường Thiên An Môn, lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Mao Trạch Đông tuyên bố thành lập nước CHND Trung Hoa. 75 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình làm hạt nhân lãnh đạo, Trung Quốc đã hoàn thành thắng lợi mục tiêu 100 năm thứ nhất, xây dựng toàn diện xã hội khá giả, mở ra hành trình mới xây dựng hiện đại hóa kiểu Trung Quốc.

- Ngày 01/10/1960: Quốc khánh Cộng hòa Cyprus (Síp).

- Ngày 01/10/1960: Quốc khánh nước Cộng hòa liên bang Nigeria.

- Ngày 01/10/1978: Quốc khánh Liên bang Tuvalu.

- Ngày 01/10/1994: Quốc khánh nước Cộng hòa Palau./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực