Ngày này năm xưa: 09/6

Chủ nhật, 09/06/2024 07:40
(ĐCSVN) - Ngày 9/6/1965, quân giải phóng miền Nam tiến công Đồng Xoài, một chi khu quân sự, mắt xích trong hệ thống phòng tuyến Sông Bé của địch. Chiến thắng Đồng Xoài đánh dấu bước phát triển mới về phương pháp tác chiến “đánh điểm, diệt viện”, làm thay đổi cục diện chiến trường, góp phần làm phá sản hoàn toàn chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ ở miền Nam Việt Nam.

Sự kiện trong nước:

- Ngày 9/6/1965: Đúng 11 giờ đêm, quân giải phóng miền Nam tiến công Đồng Xoài, một chi khu quân sự, mắt xích trong hệ thống phòng tuyến Sông Bé của địch. Quân giải phóng diệt gọn 5 đại đội địch, nhiều xe M.113.

Sáng 10/6/1965, Mỹ cho 30 máy bay đổ một tiểu đoàn của lực lượng tổng dự bị xuống phía nam Đồng Xoài. Lực lượng này bị quân giải phóng bao vây, chia cắt tiêu diệt. Quân giải phóng đã sử dụng 3 M.113 lấy được của địch để tiến công địch. Tính đến ngày 12/6/1965, quân giải phóng đã diệt 1.500 tên địch, trong đó có 50 tên Mỹ, bắn rơi 16 máy bay, phá huỷ đại bác 105 ly và 6 xe bọc thép.

Di tích quốc gia “Địa điểm ghi dấu Chiến thắng Đồng Xoài” tại thành phố Đồng Xoài, Bình Phước. (Ảnh:tuyengiaobinhphuoc.org.vn)

Chiến thắng Đồng Xoài đánh dấu bước phát triển mới về phương pháp tác chiến “đánh điểm, diệt viện”, làm thay đổi cục diện chiến trường, góp phần làm phá sản hoàn toàn chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ ở miền Nam Việt Nam.

Sự kiện quốc tế:

- Ngày 9/6/1974: Ngày mất của Miguel Ángel Asturias Rosales, nhà văn, nhà ngoại giao Guatemala, đoạt giải Nobel Văn học năm 1967. Ông sinh ngày 19/10/1899 ở Guatemala trong một gia đình trí thức tiến bộ. Từ nǎm 1920, ông tham gia tổ chức "Trường Đại học nhân dân" nhằm phổ biến tri thức cho dân nghèo và cộng tác với báo "Thời đại mới" có khuynh hướng xã hội. Do bị khủng bố, hai lần ông phải trốn ra nước ngoài.

Tác phẩm của Miguel Ángel Asturias Rosales có số lượng lớn, bao gồm nhiều thể loại như truyện, tiểu thuyết, thơ kịch. Các sáng tác nổi tiếng có tập thơ "Ánh sao"; các tập vǎn xuôi như "Ngài tổng thống", "Những người Mais", "Ngày thứ sáu náo nhiệt". Tiểu thuyết "Ngài tổng thống" được coi là sự kiện lớn trong vǎn học hiện đại Mỹ Latinh, dựng lại một bức tranh khủng khiếp về chế độ độc tài. Tiểu thuyết còn được gọi là "Cuốn sách thức tỉnh cách mạng Mỹ Latinh", và ông liền được coi là một đại biểu xuất sắc đóng góp vào việc cách tân nghệ thuật tiểu thuyết Mỹ Latinh./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực