Bắt 2 đối tượng làm giả bằng Đại học và chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học

Thứ ba, 05/09/2023 23:17
(ĐCSVN) - Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng làm giả bằng Đại học và chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học; Giá xăng RON 95-III tăng 270 đồng/lítt; Chính phủ mới của Thái Lan tuyên thệ nhậm chức…, là những thông tin đáng chú ý trong ngày 5/9.

Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng làm giả bằng Đại học và chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học

Chiều 5/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên (tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Đăng Khoa, sinh năm 1998, trú tại xã Thạnh Đông B, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang và Phan Văn Đức, sinh năm 1996, trú tại xã Hoà Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra về hành vi “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên (tỉnh An Giang) thi hành lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Đăng Khoa và Phan Văn Đức. Ảnh: TTXVN phát 

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 24/5/2022, sinh viên N.V.H.A (sinh năm 1998, trú tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) đến trường Đại học An Giang nộp “Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin căn bản” và “Chứng chỉ Ngoại ngữ Tiếng Anh” để nhận bằng tốt nghiệp Đại học. Qua kiểm tra, nhà trường phát hiện 2 chứng chỉ trên có dấu hiệu làm giả. 

Tiến hành rà soát các văn bằng, chứng chỉ của các sinh viên đã nộp, trường Đại học An Giang phát hiện thêm 3 chứng chỉ Tiếng Anh, 1 bằng Đại học có dấu hiệu làm giả nên trình báo Cơ quan Công an. 

Qua giám định, số chứng chỉ và bằng Đại học trên là giả, ngày 2/6/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên (An Giang) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. 

Tiếp tục mở rộng điều tra, lực lượng Công an thu giữ 46 chứng chỉ Ngoại ngữ và Tin học có dấu hiệu làm giả. Quá trình điều tra, xác định các văn bằng, chứng chỉ trên do Lê Đăng Khoa thu nhận thông tin của các sinh viên có nhu cầu làm giả văn bằng, chứng chỉ, rồi gửi thông tin cho Phan Văn Đức để Đức nhờ một đối tượng khác (chưa rõ nhân thân lai lịch) làm giả. 

Hiện vụ án đang được Đội Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên tiếp tục điều tra mở rộng.

Giá xăng RON 95-III tăng 270 đồng/lít

Từ 15 giờ ngày 5/9, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã quyết định điều chỉnh giá xăng, dầu; theo đó, giá xăng tăng nhẹ, giá dầu được điều chỉnh cả hai chiều tăng và giảm.

 Giá xăng có lần tăng thứ 6 liên tiếp. (Ảnh: Báo Tiền Phong)

Cụ thể, trong kỳ điều chỉnh lần này, giá xăng RON 95-III tăng 270 đồng/lít, có mức 24.871 đồng/lít, xăng E5 RON 92 là 23.471 đồng/lít, tăng 132 đồng/lít. Đây là lần tăng giá xăng thứ 6 liên tiếp.

Giá các mặt hàng dầu có loại tăng, có loại giảm. Cụ thể, dầu diesel tăng 291 đồng/lít, lên mức 22.645 đồng/lít. Dầu hỏa tăng 505 đồng/lít, có mức giá mới là 22.814 đồng/lít, dầu mazut giảm 277 đồng/kg, có giá mới là 17.704 đồng/kg.

Kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới nêu trên và các quy định hiện hành, liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định không trích lập và không chi Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Như vậy, từ đầu năm, giá xăng đã trải qua 25 kỳ điều chỉnh; trong đó có 15 lần tăng, 7 lần giảm và 3 lần giữ nguyên giá. Đến nay, so với thời điểm đầu năm, giá xăng E5 RON92 đã tăng khoảng 2.600 đồng/lít; giá xăng RON95-III tăng khoảng 2.700 đồng/lít.

Chính phủ mới của Thái Lan tuyên thệ nhậm chức

Chiều 5/9, Thủ tướng Srettha Thavisin cùng 33 bộ trưởng trong Nội các đến diện kiến Nhà vua Maha Vajiralongkorn tại Cung điện Dusit ở thủ đô Bangkok để làm nghi thức tuyên thệ.

Tại Lễ Tuyên thệ, Thủ tướng Srettha Thavisin cùng các thành viên Nội các đã cam kết trung thành với chế độ quân chủ trong 4 năm cầm quyền.

 Thủ tướng Srettha Thavisin cùng nội các Thái Lan tuyên thệ nhậm chức. (Ảnh: Reuters)

Trong bài phát biểu trên truyền hình sau Lễ Tuyên thệ, ông Srettha khẳng định: “Chính phủ này là chính phủ của nhân dân... tất cả chúng ta ở đây với tư cách là đại diện của nhân dân.”

Bên cạnh đó, tân Thủ tướng Thái Lan cũng cam kết sẽ giải quyết những kiến nghị của người dân.

Chính phủ của ông Srettha là liên minh 11 đảng do đảng Pheu Thai (Vì nước Thái) lãnh đạo, trong đó bao gồm cả các đảng lớn trong chính quyền của Thủ tướng tiền nhiệm Prayut Chan-o-cha.

Theo danh sách Nội các công bố trên Công báo Hoàng gia, ông Srettha ngoài chức danh Thủ tướng Chính phủ sẽ kiêm thêm chức Bộ trưởng Tài chính.

Sáu Phó Thủ tướng bao gồm ông Phumtham Wechayachai thuộc đảng Pheu Thai kiêm nhiệm chức Bộ trưởng Thương mại, ông Somsak Thepsutin thuộc đảng Pheu Thai, ông Parnpree Bahiddha-Nukara thuộc đảng Pheu Thai và kiêm nhiệm chức Bộ trưởng Ngoại giao, ông Anutin Charnvirakul thuộc đảng Bhumjaithai (Tự hào Thái Lan) kiêm nhiệm Bộ trưởng Nội vụ, Tướng cảnh sát Patcharawat Wongsuwon thuộc đảng Palang Pracharath Party (Quyền lực Nhà nước Nhân dân - PPRP) kiêm nhiệm Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường và ông Pirapan Salirathavibhaga thuộc đảng United Thai Nation (Quốc gia Thái Lan Thống nhất - UTN) kiêm nhiệm Bộ trưởng Năng lượng.

Dự kiến, chính phủ mới tổ chức cuộc họp nội các đầu tiên vào ngày 6/9 và sẽ công bố chính sách của mình trước Quốc hội Thái Lan vào ngày 11/9.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực