Cách chức Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Thái Bình

Thứ sáu, 27/09/2024 21:36
(ĐCSVN) - Cách chức Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Thái Bình Nguyễn Viết Hiển; Khởi tố 2 mẹ con về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”; Nhật Bản có Thủ tướng mới… là những tin tức đáng chú ý ngày hôm nay, 27/9.

Cách chức Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Thái Bình Nguyễn Viết Hiển

Tối nay, 27/9, UBND tỉnh Thái Bình thông tin về Kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn đối với Sở GD-ĐT với cương vị Giám đốc Sở, Phó Giám đốc và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc tổ chức kỳ thi lớp 10 năm học 2024-2025 tại tỉnh.

 Điểm số của một thí sinh trước (bên trái) và sau (bên phải) khi phúc khảo. (Ảnh: TTXVN phát). 

Theo đó, ngày 20/9, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định kỷ luật đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến việc làm sai lệch kết quả thi THPT năm học 2024-2025 tỉnh Thái Bình. Kết luận thanh tra của tỉnh chỉ rõ, khâu hồi phách bài thi tự luận đã không được thực hiện đúng quy định, điều này khiến gần 1.600 thí sinh bị sai điểm, trong đó, hàng trăm thí sinh từ đỗ thành trượt.

Hình thức kỷ luật đối với các cá nhân như sau: kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với ông Nguyễn Viết Hiển, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giaó dục - Đào tạo; kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với bà Trần Thị Bích Vân, Phó Giám đốc Sở; nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc đối với ông Đặng Xuân Phong, Phó Giám đốc Sở. Ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó Giám đốc Sở phải thực hiện kiểm điểm rút kinh nghiệm tại Hội nghị kiểm điểm đối với công chức lãnh đạo quản lý của Sở Giáo dục - Đào tạo.

Đối với những tập thể, cá nhân thuộc, trực thuộc Sở Giáo dục - Đào tạo có hành vi vi phạm được nêu tại các Kết luận thanh tra, UBND tỉnh chỉ đạo Sở xem xét, xử lý theo trình tự, thủ tục, theo phân cấp và thẩm quyền.

Tỉnh Thái Bình khẳng định, việc xử lý đối với các cá nhân để xảy ra vi phạm thể hiện tinh thần giáo dục, cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe nhưng cũng hết sức cương quyết và nghiêm minh; cán bộ, công chức để xảy ra vi phạm đã tự nhận thức đầy đủ nhận trách nhiệm của mình và tự nhận hình thức kỷ luật.

 

Khởi tố 2 mẹ con về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”

Ngày 27/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Hồng Duyên (SN 1984), Bùi Thị Ánh Ngọc (SN 1958) về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Trần Thị Hồng Duyên và Bùi Thị Ánh Ngọc tại cơ quan an ninh điều tra. Ảnh: Tấn An

Qua điều tra, từ cuối năm 2018, Duyên đã sử dụng mạng xã hội Facebook tìm hiểu và liên lạc với một số đối tượng là thành viên của tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” để được hướng dẫn tham gia.

Sau đó, Duyên đã xin tham gia và được chấp nhận, được cấp bí danh, bí số để liên lạc, hoạt động. Nhiệm vụ của Duyên là vận động, lôi kéo nhiều người dân tham gia vào tổ chức và tham gia chiến dịch “Trưng cầu dân ý” bầu Đào Minh Quân là tổng thống “Đệ tam Việt Nam Cộng hòa”. 

Duyên đã lôi kéo mẹ ruột của mình là Bùi Thị Ánh Ngọc tham gia vào tổ chức. Cả hai tích cực đăng bài, chia sẻ trên mạng xã hội xuyên tạc lịch sử, bịa đặt, xúc phạm lãnh tụ, phỉ báng chính quyền nhân dân.

Trước đó, lực lượng Công an đã mời Duyên làm việc, nhắc nhở, cảm hoá, giáo dục cũng như tạo cơ hội để đối tượng từ bỏ hoạt động nhưng Duyên vẫn ngoan cố và tiếp tục hoạt động.

Quá trình bắt, khám xét, Cơ quan An ninh điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị liên quan hành vi phạm tội của đối tượng.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đang điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

 Nhật Bản có Thủ tướng mới

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shigeru Ishiba trở thành Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, giúp ông trở thành người kế nhiệm của Thủ tướng Kishida Fumio.

Reuters dẫn kết quả vòng bỏ phiếu quyết định được Ủy ban bầu cử đảng LDP cầm quyền của Nhật Bản công bố chiều nay (27/9) cho thấy cựu Bộ trưởng Quốc phòng Shigeru Ishiba đã trở thành tân Chủ tịch LDP, sau khi giành chiến thắng trước ứng cử viên Sanae Takaichi với số phiếu 215/194 phiếu.

Ông Shigeru Ishiba. Ảnh: GettyImages 

Với chiến thắng này, ông Shigeru Ishiba sẽ trở thành Thủ tướng mới của Nhật Bản, kế nhiệm ông Kishida Fumio. Tháng 8/2024, ông Kishida đã tuyên bố không ra tranh cử chức Chủ tịch LDP, đồng nghĩa rằng ông sẽ rời khỏi ghế Thủ tướng Nhật Bản khi đảng LDP có lãnh đạo mới.

Đảng LDP đã lãnh đạo Nhật Bản phần lớn thời gian kể từ sau Thế chiến II. Theo CNN, ông Shigeru Ishiba năm nay 67 tuổi và là chính trị gia có quan điểm mạnh mẽ về các vấn đề an ninh. Ông Shigeru Ishiba đã bốn lần thất bại trong cuộc đua vào ghế lãnh đạo LDP trong quá khứ.

Trước khi trở thành lãnh đạo mới của Chính phủ Nhật Bản, ông Shigeru Ishiba từng giữ chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng (2007-2008), Bộ trưởng Nông nghiệp (2008-2009) và Tổng Thư ký LDP (2012-2014).

Theo Reuters, ông Shigeru Ishiba sẽ tuyên thệ nhậm chức tại quốc hội với tư cách là Thủ tướng thứ 102 của Nhật Bản vào ngày 1/10 tới. Trong bình luận ngắn gọn gửi đến các nhà lập pháp trước vòng bầu cử của LDP, ông kêu gọi xây dựng một đất nước Nhật Bản công bằng hơn.

Tân lãnh đạo đảng LDP cam kết đưa Nhật Bản "thoát hoàn toàn" khỏi tình trạng lạm phát cao và đạt "tăng trưởng tiền lương thực tế". Ông Shigeru Ishiba cũng cho rằng Nhật Bản nên giảm sự phụ thuộc vào năng lượng hạt nhân để chuyển sang năng lượng tái tạo./.

PV (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực