Công an tỉnh Thái Bình thông tin diễn biến mới liên quan đến bị can Lưu Bình Nhưỡng

Thứ bảy, 06/01/2024 20:07
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Công an tỉnh Thái Bình thông tin diễn biến mới liên quan đến bị can Lưu Bình Nhưỡng; Đề nghị truy tố 8 bị can sai phạm về đền bù ở Dự án hồ Thủy lợi Ia Mơr (Gia Lai); Động đất tại Nhật Bản: Số nạn nhân thiệt mạng vượt quá 120 người; Triều Tiên tiếp tục bắn hơn 60 quả đạn pháo ngày thứ hai liên tiếp… là một số tin tức trong nước và thế giới đáng chú ý diễn ra trong ngày 6/1.

Công an tỉnh Thái Bình thông tin diễn biến mới liên quan đến bị can Lưu Bình Nhưỡng

Bị can Lưu Bình Nhưỡng. (Ảnh: Tienphong.vn) 

Ngày 6/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an an tỉnh Thái Bình thông tin về diễn biến vụ án liên quan đến bị can Lưu Bình Nhưỡng (sinh năm 1963, trú quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội; nguyên Phó Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội).

Theo đó, tại cơ quan điều tra, bị can Lưu Bình Nhưỡng thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội và đã thông qua luật sư ủy quyền cho người thân nộp lại số tiền 7 tỷ đồng (tương đương 300.000 USD) để khắc phục hậu quả.

Để mở rộng vụ án, Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Thái Bình thông báo các cá nhân, tổ chức đã từng bị Lưu Bình Nhưỡng lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi hoặc liên quan đến hành vi phạm tội khác của bị can Lưu Bình Nhưỡng đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình (địa chỉ số 228 Trần Thánh Tông, thành phố Thái Bình) phối hợp giải quyết, hoặc liên hệ Điều tra viên Nguyễn Đắc Vinh (SĐT: 0979730282). Trường hợp che giấu thông tin sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can Lưu Bình Nhưỡng để tạm giam, Lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc để điều tra về tội Cưỡng đoạt tài sản quy định tại Điều 170 Bộ luật Hình sự. Đây là kết quả mở rộng vụ án Phạm Minh Cường (sinh năm 1986, thường gọi là Cường “quắt”, là đối tượng hình sự, có 3 tiền án, trú xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) về tội Cưỡng đoạt tài sản quy định tại Khoản 4, Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Mở rộng điều tra, ngày 25/12/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự và Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với Lưu Bình Nhưỡng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” theo khoản 4 Điều 358 Bộ luật Hình sự. Tài liệu điều tra xác định năm 2021, liên quan một dự án, Lưu Bình Nhưỡng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm hưởng 300.000 USD.

Tại Kỳ họp tháng 12/2023, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, ông Lưu Bình Nhưỡng đã suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi; vi phạm Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và cơ quan Nhà nước.

Căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lưu Bình Nhưỡng.

Đề nghị truy tố 8 bị can sai phạm về đền bù ở Dự án hồ Thủy lợi Ia Mơr (Gia Lai)

Một góc Hồ thủy lợi Ia Mơr nhìn từ trên cao. Ảnh tư liệu: Nguyễn Hoài Nam/TTXVN Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố 8 bị can liên quan tới sai phạm trong việc đền bù tại Dự án Hồ thuỷ lợi Ia Mơr (huyện Chư Prông).

Theo đó, ba bị can Hà Ngọc Thẩn (nguyên Trưởng Ban đền bù giải phóng mặt bằng huyện Chư Prông), Quách Văn Lực (nguyên nhân viên Ban đền bù giải phóng mặt bằng huyện Chư Prông, trước đó là công chức địa chính xã Ia Lâu, huyện Chư Prông), Bùi Đình Hiếu (nguyên công chức địa chính xã Ia Mơ, huyện Chư Prông) cùng bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm các quy định về bồi thường đất đai, hỗ trợ tái định cư”. Ngoài ra, bị can Hà Ngọc Thẩn còn bị đề nghị truy tố thêm tội “Sử dụng trái phép tài sản”.

Ba bị can là Nguyễn Tiến Tạo (nguyên Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chư Prông, hiện là Chánh văn phòng UBND huyện Chư Prông), Rơ Lan Chim (Bí thư Đảng ủy xã Ia Mơ), Nguyễn Ngọc Ánh (chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chư Prông) cùng bị đề nghị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Riêng bị can Nguyễn Thị Luyên (nguyên kế toán trưởng Ban đền bù giải phóng mặt bằng huyện Chư Prông) bị khởi tố về tội “Tham ô tài sản”, “Sử dụng trái phép tài sản”.

Liên quan vụ án này, bị can Trịnh Minh Hòa (người dân xã Ia Mơ, huyện Chư Prông) bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông này đã lập hồ sơ khống để nhận đền bù khi thực hiện dự án hồ thủy lợi Ia Mơr.

Tất cả các bị can này đều có liên quan đến những sai phạm trong việc đền bù ở Dự án hồ Thủy lợi Ia Mơr.

Động đất tại Nhật Bản: Số nạn nhân thiệt mạng vượt quá 120 người

Cảnh tàn phá tại thành phố Wajima, tỉnh Ishikawa sau động đất. KYODO/TTXVN 

Theo con số cập nhật đến chiều 6/1, số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất mạnh hôm 1/1 ở miền Trung Nhật Bản đã vượt quá 120 người, trong khi vẫn còn hơn 200 người chưa được tìm thấy.

Đài NHK cho biết tính đến 16h00, giờ địa phương, số người thiệt mạng trong tỉnh Ishikawa là 126 người, số người mất tích là 210 người. Đây là đợt địa chấn đầu tiên cướp đi sinh mạng của hơn 100 người kể từ trận động đất xảy ra tại tỉnh Kumamoto năm 2016 khiến 276 người thiệt mạng, bao gồm cả những người qua đời sau thảm họa.

Nỗ lực cứu hộ đang gặp cản trở do mưa và mưa đá. Khu vực này được dự báo sẽ có mưa đến hết ngày 7/1, sau đó là tuyết rơi. Lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã bổ sung thêm nhân lực cứu hộ lên khoảng 5.400 người trong ngày 6/1, từ mức 5.000 người của ngày trước đó.

Khu vực Bán đảo Noto tiếp tục ghi nhận nhiều dư chấn, trong đó sáng 6/1 xảy ra trận động đất độ lớn 5,3, tương đương mức 5 trong thang đo cường độ địa chấn gồm 7 cấp độ của Nhật Bản.

Triều Tiên tiếp tục bắn hơn 60 quả đạn pháo ngày thứ hai liên tiếp

Đơn vị pháo binh Hwasong của Quân đội Nhân dân Triều Tiên tiến hành tập trận tấn công hỏa lực ngày 9/3/2023. Ảnh: AFP/TTXVN 

Hãng tin Yonhapa dẫn thông báo của quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã bắn khoảng 60 quả đạn pháo về phía vùng biển ngoài khơi phía Tây nước này chiều 6/1, trong cuộc diễn tập bắn đạn thật diễn ra ngày thứ hai liên tiếp.

Theo thông báo của Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS), các loạt đạn pháo được bắn đi từ khu vực bờ biển phía Tây Nam Triều Tiên từ lúc 16h00 và kéo dài 1 tiếng.

Trước đó, hôm 5/1, Triều Tiên cũng đã bắn hơn 200 quả đạn pháo ở khu vực gần hai đảo biên giới phía Tây của Hàn Quốc là Yeonpyeong và Baengnyeong, buộc người dân trên hai đảo này phải sơ tán. Quân đội Hàn Quốc sau đó đã triển khai diễn tập bắn đạn thật để đáp trả, với hơn 400 quả đạn pháo được bắn vào vùng đệm gần Đường giới hạn phía Bắc (NLL), ranh giới trên biển thực tế giữa hai miền Triều Tiên. Đây là lần đầu tiên quân đội Hàn Quốc bắn đạn pháo vào khu vực này kể từ khi hai bên ký thỏa thuận giảm căng thẳng quân sự hồi tháng 9/2018.

Tuy nhiên, giới chức quân đội Hàn Quốc cho biết nước này chưa có kế hoạch diễn tập đáp trả vụ bắn đạn pháo mới nhất ngày 6/1./.

PC (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực