Khởi tố 2 đối tượng có hành vi gây rối nhằm lật đổ chính quyền nhân dân

Thứ sáu, 20/09/2024 17:51
(ĐCSVN) - Khởi tố 2 đối tượng có hành vi gây rối nhằm lật đổ chính quyền nhân dân; Bắt giữ 4 đối tượng có hành vi "Mua bán người dưới 16 tuổi"; Israel mở đợt không kích lớn nhất nhằm vào Hezbollah ở Liban... là những tin tức đáng chú ý trong ngày hôm nay (20/9).

Khởi tố 2 đối tượng có hành vi gây rối nhằm lật đổ chính quyền nhân dân

Ngày 20/9, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Hường, Trần Văn Linh về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo Điều 109, Bộ Luật Hình sự năm 2015. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê chuẩn.

 Đối tượng Nguyễn Thị Hường tại Cơ quan điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh.
(Ảnh: TTXVN)

Trước đó, ngày 29/8, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Cục An ninh nội địa, Bộ Công an bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Hường (sinh năm 1968; ngụ quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh) đang thực hiện hành vi chuẩn bị truyền đơn có nội dung kích động tuần hành, gây rối an ninh trật tự trong dịp Quốc khánh 2/9 nhằm mục đích lật đổ Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo sự chỉ đạo của số đối tượng cầm đầu tổ chức khủng bố “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời” (do đối tượng Đào Minh Quân ở Mỹ, cầm đầu).

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị Hường, Cơ quan Công an thu giữ 1.000 tờ truyền đơn có nội dung như trên cùng nhiều phương tiện (máy tính, máy in màu, điện thoại…), tang chứng, vật chứng khác liên quan hoạt động vi phạm pháp luật của Nguyễn Thị Hường. Mở rộng điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã triệu tập để làm việc, đấu tranh với đối tượng Trần Văn Linh (sinh năm 1957, ngụ quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh) về hành vi tham gia tổ chức khủng bố “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời”.

Cơ quan Công an cũng xác định Trần Văn Linh là đồng phạm của Nguyễn Thị Hường, nhiệm vụ thực hiện khảo sát các địa điểm đông người ở Thành phố Hồ Chí Minh như công viên, trường học, bệnh viện… để chuẩn bị thực hiện việc dán, rải truyền đơn theo chỉ đạo của đối tượng cầm đầu tổ chức khủng bố “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời”.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục củng cố chứng cứ, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Thị Hường và Trần Văn Linh, đồng thời mở rộng điều tra.

Bộ Công an đã xác định “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời” là tổ chức khủng bố, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, không tin, không nghe theo lời dụ dỗ, hứa hẹn, lôi kéo của số đối tượng trong tổ chức khủng bố “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời”. Khi phát hiện thông tin cá nhân, tổ chức có liên quan đến tổ chức này, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để ngăn chặn, xử lý.

Bắt giữ 4 đối tượng có hành vi "Mua bán người dưới 16 tuổi"

Ngày 20/9, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, Công an huyện Krông Năng vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam 4 đối tượng về hành vi "Mua bán người dưới 16 tuổi" theo Điều 151, Bộ Luật Hình sự. Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê duyệt.

Các đối tượng liên quan đến vụ án. (Ảnh: Công an huyện Krông Năng)

Theo đó, đối tượng Cao Quý Duy (sinh năm 1993, trú tại xã Ea Puk, huyện Krông Năng) là đối tượng nghiện ma túy, có nhiều tiền án, tiền sự và không có nghề nghiệp ổn định. Để có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng, Duy đã cùng với Nguyễn Khoa Khang (sinh năm 2003, trú tại thôn Trung Nghĩa, xã Tam Giang, huyện Krông Năng); Đinh Ngọc Vĩnh (sinh năm 2004, trú tại xã Ea Puk, huyện Krông Năng) và Phạm Hoàng Thạch (sinh năm 1995, trú tại xã Ea Dăh, huyện Krông Năng) tìm kiếm, dụ dỗ, ép buộc các bé gái dưới 16 tuổi làm nhân viên phục vụ rót bia tại các quán karaoke ở huyện Krông Năng. Khi nạn nhân không hợp tác thì sẽ bị các đối tượng đánh đập hoặc đem bán cho các cơ sở khác, nếu muốn được “tự do” thì phải bỏ ra một số tiền chuộc.

Ngày 16/4, Duy và đồng bọn đưa cháu H.M (sinh năm 2010, trú tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk) đến tỉnh Đăk Nông bán cho quán karaoke OX do đối tượng Trịnh Thị Tơ (sinh năm 1982, trú thôn Tân Phú, xã Đăk Ru, huyện Đăk Lấp) làm chủ với giá 7 triệu đồng. Chiều 17/4/2024, sau khi nhận được tin báo, Cơ quan Công an đã phối hợp với các lực lượng liên quan tiến hành giải cứu cháu H.M, đưa về với gia đình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Krông Năng đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam các bị can Cao Quý Duy, Phạm Hoàng Thạch, Nguyễn Khoa Khang, Trịnh Thị Tơ về tội "Mua bán người dưới 16 tuổi"; khởi tố Đinh Ngọc Vĩnh về tội "Không tố giác tội phạm".

Hiện vụ việc đang được xử lý theo quy định của pháp luật.

Israel mở đợt không kích lớn nhất nhằm vào Hezbollah ở Liban

Ngày 19/9, Israel triển khai hàng loạt máy bay chiến đấu thực hiện các đợt không kích dữ dội nhằm vào các cứ điểm của lực lượng Hezbollah tại Liban.

Giới chức quân sự Israel cho biết trong vòng 2 giờ xuất kích, các máy bay chiến đấu đã tiêu diệt khoảng 100 hệ thống phóng rocket đa nòng và một vài mục tiêu khác ở khu vực phía Nam Liban được cho là đang triển khai để tấn công vào Israel. Sau nhiều giờ không kích, quân đội Israel tuyên bố ngay trước nửa đêm rằng chiến dịch đã hoàn tất.

Trong khi đó, hãng thông tấn Liban NNA đưa tin vào lúc 21h tối 19/9, Israel đã tiến hành 52 đợt không kích dọc khu vực phía Nam nước này. Các nguồn tin từ giới chức an ninh Liban xác nhận đây là đợt không kích lớn nhất của Israel kể từ khi xảy ra xung đột hồi tháng 10/2023. Hiện chưa có con số thương vong và thiệt hại được ghi nhận.

Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel tại Halta, Liban, ngày 18/9/2024.
(Ảnh: THX/TTXVN) 

Phát biểu sau loạt vụ không kích của Israel nhằm vào Liban, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường các hành động quân sự chống lại lực lượng Hezbollah. Ông Gallant nhấn mạnh mục tiêu của quân đội Israel là đảm bảo cho cộng đồng người Israel ở khu vực phía Bắc trở về nhà an toàn.

Vụ tấn công của Israel diễn ra sau vụ hàng loạt máy nhắn tin và bộ đàm phát nổ tại Liban và Syria gây nhiều thương vong, trong đó có nhiều thành viên của lực lượng Hezbollah. Theo giới chức y tế Liban, vụ nổ máy nhắn tin và bộ đàm đã khiến ít nhất 37 người thiệt mạng trong hai ngày qua, trong đó có 2 trẻ em, và khiến khoảng 3.000 người bị thương. Lực lượng Hezbollah quy trách nhiệm cho Israel đồng thời tuyên bố sẽ đáp trả. Sau vụ nổ hàng loạt máy nhắn tin và bộ đàm ở Liban, Hezbollah tuyên bố đã tấn công bằng rocket vào các tiền đồn của Israel ở khu vực biên giới giáp Liban.

Thủ lĩnh phong trào Hezbollah Hassan Nasrallah ngày 19/9 đã lên án vụ tấn công khiến hàng loạt thiết bị liên lạc ở Liban phát nổ. Ông Nasrallah cho biết Hezbollah đã thành lập các ủy ban điều tra vụ việc. Mặc dù thừa nhận đây là “đòn giáng mạnh” vào lực lượng và an ninh của tổ chức, thủ lĩnh Hezbollah khẳng định sẽ không bị đánh bại và tiếp tục chiến đấu cho đến khi xung đột tại Gaza kết thúc./.

PV (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực