Khởi tố nhóm đối tượng đánh bạc quy mô hơn 300 tỷ đồng

Thứ sáu, 18/08/2023 19:05
(ĐCSVN) - Khởi tố nhóm đối tượng đánh bạc quy mô hơn 300 tỷ đồng; Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị truy tố 2 cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long và Chu Ngọc Anh; Kỷ luật nhiều cán bộ, đảng viên thành phố Thanh Hóa; Hàn Quốc bắt giữ 173 nghi phạm phát tán nội dung dọa giết người trên Internet, là những tin tức đáng chú ý trong ngày 18/8.

Khởi tố nhóm đối tượng đánh bạc quy mô hơn 300 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Ba bị can: Nguyễn Duy Thành (sinh năm 1985), Phạm Văn Dòng (sinh năm 1983) cùng ở tỉnh Hưng Yên; Nguyễn Sơn Tùng (sinh năm 1991), ở Tuyên Quang bị khởi tố về tội tổ chức đánh bạc, đồng thời tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Đối tượng cầm đầu Phạm Văn Dòng tại cơ quan điều tra. Ảnh: nhandan.vn. 
Bị can Nguyễn Văn Cường (sinh năm 1995) ở tỉnh Thái Nguyên, tạm trú tại tỉnh Bắc Kạn; Trần Xuân Hải (sinh năm 1992) trú tại tỉnh Hưng Yên bị khởi tố về hành vi đánh bạc và cấm đi khỏi nơi cư trú.

Qua công tác nghiệp vụ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Kạn đã phát hiện nhóm đối tượng trên và báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh. Đồng thời phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự tổ chức triệt xoá. Sau 3 ngày phá án, 5 đối tượng đã bị bắt giữ.

Tại cơ quan Phạm Văn Dòng đối tượng cầm đầu “tổ chức đánh bạc và đánh bạc” khai nhận đã sử dụng điện thoại di động truy cập vào trang Web “bong88” để cá độ sau đó cấp tài khoản cho các đối tượng có liên quan. Các đối tượng thanh toán định kỳ vào thứ Hai hằng tuần với số tiền cá độ trung bình mỗi tháng trên 17 tỷ đồng, quy mô của đường dây cá độ này trên 300 tỷ đồng.

Vụ Việt Á: Đề nghị truy tố 2 cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long và Chu Ngọc Anh

Ngày 18/8, Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an cho biết, vừa ra kết luận điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố 38 bị can trong vụ án sai phạm mua sắm kist test của Công ty CP Công nghệ Việt Á về các tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", "Tham ô tài sản", "Nhận hối lộ" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Cơ quan điều tra xác định: Để công ty Việt Á được tham gia nghiên cứu đề tài, phát triển sản phẩm kit test được cấp số đăng ký lưu hành sản phẩm không thuộc sở hữu của Công ty Việt Á, tạo điều kiện hiệp thương giá và kiểm tra giá hiệp thương theo giá; Phan Quốc Việt, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á đã đưa tổng số tiền 3,45 triệu USD và 4 tỷ đồng cho một số bị can như: Nguyễn Văn Trịnh, cán bộ Văn phòng Chính phủ 200.000 USD; Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Bộ KH&CN, cựu Chủ tịch UBND TP. Hà Nội 200.000 USD; Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ KH&CN 50.000 USD; Trịnh Thanh Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ KH&CN các ngành kinh tế kỹ thuật, Bộ KH&CN 350.000 USD; Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế 2,25 triệu USD; Nguyễn Huỳnh, nguyên thư ký Nguyễn Thanh Long 4 tỷ đồng, Nguyễn Minh Tuấn, nguyên Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị & công trình y tế, Bộ Y tế 300.000 USD; Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Y tế 100.000 USD.

Cơ quan điều tra xác định bị can Nguyễn Thanh Long đã có hành vi nhận hối lộ trong việc cấp số đăng ký lưu hành, hiệp thương giá và kiểm tra giá hiệp thương kit xét nghiệm COVID-19, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản Nhà nước. Trên cơ sở đó, đề nghị truy tố cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long về tội “Nhận hối lộ”.

Đề nghị truy tố cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH-CN) Chu Ngọc Anh và Phạm Công Tạc, cựu Thứ trưởng Bộ KH-CN, cùng về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Đề nghị truy tố Phan Quốc Việt, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á, về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "Đưa hối lộ".

Đồng thời, đề nghị truy tố các bị can khác gồm nhiều Vụ trưởng, Vụ phó cấp bộ; cán bộ UBND hoặc Tỉnh ủy; lãnh đạo cấp sở, nhân viên y tế, cán bộ CDC của một số tỉnh, thành phố.

Kỷ luật nhiều cán bộ, đảng viên thành phố Thanh Hóa

Ngày 18/8, thông tin từ Thành ủy Thanh Hóa, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã thi hành kỷ luật nhiều cán bộ đảng viên có hành vi vi phạm.

Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với bà Trịnh Thị Dung, đảng viên, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Đông Thọ vì đã vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; vi phạm về đạo đức nhà giáo. 

Cảnh cáo đối với bà Lê Thị Thu Thủy, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Vệ 2, đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Cảnh cáo đối với ông Hoàng Ngọc Tính, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND phường Quảng Thành vì để xảy ra vi phạm xây dựng không phép, sai so với giấy phép được cấp, xây dựng trên đất nông nghiệp; thiếu kiểm tra, giám sát để cán bộ cấp dưới phụ trách vi phạm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, có hành vi tiêu cực.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thanh Hóa cũng kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 3 cá nhân, gồm: bà Đỗ Thị Trang, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Quảng Thành; bà Trần Thị Hoa, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tân Sơn và bà Nguyễn Như Hoa, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Sơn vì đã vi phạm trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao về quản lý trật tự đô thị; thiếu kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc thực hiện nhiệm vụ của cấp dưới, để cấp dưới vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, có hành vi tiêu cực.

 Hàn Quốc bắt giữ 173 nghi phạm phát tán nội dung dọa giết người trên Internet

Hãng tin Yonhap dẫn lời các quan chức Hàn Quốc ngày 18/8 cho biết lực lượng cảnh sát nước này đã bắt giữ 173 đối tượng bị tình nghi đăng tải trực tuyến các nội dung dọa giết người.

Động thái trên diễn ra sau khi xảy ra hàng loạt vụ đâm dao tại Hàn Quốc thời gian gần đây.

Cảnh sát và chó nghiệp vụ kiểm tra nhà ga Osong ở Cheongju, Hàn Quốc, sau khi nhận được thư điện tử đe dọa đánh bom ngày 17/8/2023. Ảnh: Yonhap/TTXVN. 

Theo Văn phòng Điều tra quốc gia Hàn Quốc, nhà chức trách đã phát hiện tổng cộng 399 bài đăng chứa các nội dung đe dọa giết người kể từ khi xảy ra vụ đâm dao gần ga tàu điện ngầm Sillim, phía Tây Nam thủ đô Seoul khiến 1 người thiệt mạng và 3 người bị thương hôm 21/7.

Cảnh sát đã bắt giữ 173 người liên quan và chính thức tạm giam 20 người trong số này. Theo các quan chức Hàn Quốc, gần một nửa số người bị bắt là thanh thiếu niên, bao gồm cả trẻ em dưới 14 tuổi - đối tượng không bị truy tố hình sự..

Theo Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc, thanh thiếu niên chiếm tới 52,3% tổng số nghi phạm phát tán lời đe dọa giết người trên mạng. Cảnh sát và cơ quan công tố Hàn Quốc sẽ đưa ra hình phạt nghiêm khắc đối với những đối tượng đăng tải những lời đe dọa này nhằm trấn an người dân./.

PV ( tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực