Nguyên thư ký tài chính Công ty AIC về nước đầu thú

Thứ hai, 28/08/2023 21:36
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Nguyên thư ký tài chính Công ty AIC về nước đầu thú; 92,7% thí sinh đăng ký xét tuyển đại học trúng tuyển đợt 1; Honduras: Một thị trưởng tham gia đường dây buôn lậu cocaine sang Mỹ... là những tin đáng chú ý ngày hôm nay, 28/8.

Nguyên thư ký tài chính Công ty AIC về nước đầu thú

Ngày 28/8, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiếp nhận Nguyễn Thị Thu Phương, nguyên Trưởng bộ phận thư ký tài chính Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) - là đối tượng liên quan đến sai phạm trong vụ án xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, về nước đầu thú để được xem xét, hưởng khoan hồng của pháp luật.

Quyết định đình nã đối với Nguyễn Thị Phương. 

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành các biện pháp điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Thu Phương và các bị can khác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị các bị can, bị án, các đối tượng bỏ trốn khác trong các vụ án, vụ việc liên quan đến Công ty AIC trực tiếp hoặc thông qua gia đình, người thân, các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài để liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đầu thú hưởng khoan hồng của pháp luật. Trường hợp tiếp tục trốn tránh sẽ bị khởi tố, truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Nguyễn Thị Thu Phương bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại khoản 3, Điều 222 BLHS năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Do bỏ trốn khỏi nơi cú trú, Nguyễn Thị Thu Phương đã bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định truy nã.

92,7% thí sinh đăng ký xét tuyển đại học đã trúng tuyển đợt 1

Theo Vụ giáo dục Đại học - Bộ GD-ĐT, trong kỳ tuyển sinh năm đại học 2023, sau lọc ảo đã có 92,7% số thí sinh trúng tuyển (đợt 1) trên tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển.

Trong kỳ tuyển sinh năm đại học 2023, có 65,9% số thí sinh đăng ký xét tuyển đại học trên tổng số thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2023.

Tuy tỉ lệ này của 2023 và cả 2022 là thấp hơn khá nhiều so với các năm trước đó, nhưng lãnh đạo Vụ Giáo dục Đại học nhận định đây là con số thực chất thể hiện nguyện vọng và tương ứng với thực chất năng lực của thí sinh, bởi các em đăng ký xét tuyển sau khi đã biết kết quả thi tốt nghiệp THPT - theo quy trình đăng ký xét tuyển đổi mới từ 2022.

 Ảnh minh họa: TL

Sau lọc ảo đã có 92,7% số thí sinh trúng tuyển (đợt 1) trên tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển.

61,1% số thí sinh trúng tuyển (đợt 1) sau lọc ảo trên tổng số thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2023.

Trước đó, theo thống kê của Bộ GD-ĐT, tính đến thời điểm khóa cổng đăng ký xét tuyển trực tuyến, hệ thống xét tuyển của Bộ ghi nhận tổng số hơn 660.000 thí sinh đã nhập nguyện vọng đăng ký xét tuyển với 3,4 triệu nguyện vọng, tương đương 66% so với số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Như vậy, đã có hơn 610.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học đã trúng tuyển đợt 1 (sau lọc ảo).

Năm 2022 đã có 49,2% số sinh viên nhập học đại học chính thức trên tổng số thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT trong cùng năm. Vụ Giáo dục Đại học dự kiến tỉ lệ dự kiến tương tự cho kỳ tuyển sinh năm năm 2023.

Honduras: Một thị trưởng tham gia đường dây buôn lậu cocaine sang Mỹ

Thị trưởng Wilmer Manolo Wood của thành phố Brus Lagun đã bị bắt giữ với cáo buộc câu kết với các băng nhóm ma túy tuồn 90 tấn cocaine sang Mỹ bằng thuyền và máy bay.

Phát ngôn viên Jorge Galindo của văn phòng công tố Honduras cho hay ông này đã bị bắt giữ trong ngày 27/8 (theo giờ địa phương). Ông Wood bị cáo buộc làm việc với 3 băng nhóm: Los Piningos, Los Yanez và Los Amador, theo Reuters.

Ông Wilmer Manolo Wood bị lực lượng vũ trang bắt giữ ngày 27.8. Ảnh: Reuters 

Ngoài 3 băng nhóm, ông Wood đích thân nhận 30 tấn cocaine và vận chuyển trong Honduras để tuồn sang Mỹ.

Giới chức tin rằng ông Wood tham gia buôn bán ma túy trong hơn 15 năm qua và bắt đầu điều hành các hoạt động bằng chính tài khoản của mình cách đây khoảng 8 năm. Ông Wood đã tham gia việc cho cập bến 15 chiếc thuyền đến từ Colombia và di chuyển trong Honduras trên đường đến Mỹ.

Vụ ông Wood bị bắt giữ diễn ra trong bối cảnh có một loạt cuộc đột kích và kiểm tra dọc bờ biển Đại Tây Dương.

Trong năm ngoái, cựu Tổng thống Honduras Juan Orlando Hernandez đã bị dẫn độ sang Mỹ vì tội buôn bán ma túy và vũ khí.

Trong khi đó, Tổng thống đương nhiệm Xiomara Castro đang đẩy mạnh trấn áp tội phạm và đã nhiều lần mở rộng quyền lực khẩn cấp trên khắp đất nước, theo Reuters./.

PV (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực