Siêu bão gây mưa lớn ở Hà Nội, nhiều cây gãy đổ, 1 người chết

Thứ sáu, 06/09/2024 18:30
(ĐCSVN) - Siêu bão gây mưa lớn ở Hà Nội, nhiều cây gãy đổ, 1 người chết; Khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 bảo mẫu của Mái ấm Hoa Hồng; Gió giật dữ dội khi bão Yagi đổ bộ đảo Hải Nam, Trung Quốc... là những tin đáng chú ý trong ngày hôm nay (6/9).

Siêu bão gây mưa lớn ở Hà Nội, nhiều cây gãy đổ, 1 người chết

Chiều 6/9, Hà Nội nổi cơn giông, mưa xối xả 30 phút khiến nhiều cây gãy đổ.

Do hoàn lưu trước bão, chiều 6/9, Hà Nội nổi cơn giông, mưa xối xả 30 phút khiến nhiều cây gãy đổ. Khu vực phố cổ và một số tuyến đường ngổn ngang do cây đổ. Nhiều tuyến đường của Thủ đô tắc cứng, một số tuyến phố ngập... Tới khoảng 16 giờ cùng ngày, trời đã tạnh mưa nhưng đã gây những thiệt hại về người và tài sản.

Đại diện UBND phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) thông tin, cơn dông lớn do ảnh hưởng siêu bão Yagi lúc 15h40 tại đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Hoàng Liệt, xảy ra vụ cây phượng bật gốc, đổ trúng 2 người đi trên một xe máy, khiến một người tử vong, một người bị thương.

Vào thời gian trên, một người đàn ông điều khiển xe máy chở theo một phụ nữ đi trên đường Nguyễn Hữu Thọ, khi tới gần đường sắt (hướng Giải Phóng) thì bất ngờ bị một cây phượng bật gốc, đổ đè trúng.

"Vụ việc khiến nữ nạn nhân tử vong tại chỗ, người đàn ông bị thương nặng, đã được đưa đi cấp cứu. Sau khi nhận tin báo, công an phường phối hợp với các lực lượng chức năng tới hiện trường làm rõ nguyên nhân vụ việc", đại diện UBND phường Hoàng Liệt thông tin.

Khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 bảo mẫu của Mái ấm Hoa Hồng

Bị can Diệp Ngọc Tuyền 

Chiều nay (6/9), Công an TP. Hồ Chí Minh tổ chức họp báo và cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 bảo mẫu của Mái ấm Hoa Hồng để điều tra, làm rõ hành vi “Hành hạ người khác”.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Ngọc Cẩm (SN 1978; quê Đồng Nai) và Diệp Ngọc Tuyền (SN 1977; quê Sóc Trăng) để điều tra về tội “Hành hạ người khác” theo Điều 140 Bộ luật hình sự.

Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết, qua các tài liệu, chứng cứ và áp dụng các biện pháp điều tra, đến thời điểm hiện nay, cơ quan điều tra đã có đầy đủ chứng cứ và cơ sở pháp lý vững chắc xác định 2 bị can Cẩm và Tuyền đã nhiều lần đánh vào cơ thể của một số cháu bé trong mái ấm.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời rà soát, làm rõ những sơ hở, thiếu sót trong quá trình quản lý các cơ sở bảo trợ xã hội để kiến nghị các cơ quan, tổ chức có liên quan khẩn trương khắc phục, không để xảy ra vụ việc tương tự.

Trước đó, tiếp nhận nguồn tin của phóng viên Báo Thanh niên về sự việc một số bảo mẫu tại mái ấm Hoa Hồng ở Quận 12, có hành vi đánh đập, ngược đãi đối với các cháu bé đang được nuôi dưỡng tại đây, Ban Giám đốc Công an TP. Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự và Công an Quận 12 khẩn trương kiểm tra, xác minh nguồn tin; phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra trực tiếp.

Trong ngày 5/9, Thiếu tướng Mai Hoàng – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố tiếp nhận hồ sơ vụ việc để tập trung điều tra, làm rõ.

Bước đầu xác định: cơ sở bảo trợ xã hội Mái ấm Hoa Hồng được Phòng Lao động, Thương binh và xã hội Quận 12 cấp phép hoạt động từ tháng 7/2023 đến nay. Chủ cơ sở là bà Giáp Thị Sông Hương (SN 1974; ngụ quận Gò Vấp). Cơ sở này có 12 nhân viên bảo mẫu và 2 nhân viên lái xe.

Tại thời điểm kiểm tra, có 86 cháu bé thuộc diện trẻ em mồ côi (từ 2 tháng đến 3 tuổi) đang được nuôi dưỡng tại cơ sở; vượt quá số lượng cấp phép là 47 trẻ.

Ngay sau vụ việc được phát hiện, 86 trẻ của mái ấm này đã được chuyển về các cơ sở bảo trợ xã hội của Thành phố để được thăm khám, chăm sóc sức khỏe ban đầu và tiếp tục được nuôi dưỡng.

 
Gió giật dữ dội khi bão Yagi đổ bộ đảo Hải Nam, Trung Quốc
Hiện mưa lớn đang xảy ra ở hầu hết các khu vực ở tỉnh Hải Nam

Sau khi siêu bão Yagi đổ bộ vào đảo Hải Nam ở miền nam Trung Quốc vào chiều ngày 6/9, những thiệt hại ban đầu đã được ghi nhận.

Reuters đưa tin, siêu bão Yagi đã đổ bộ vào tỉnh Hải Nam của Trung Quốc vào ngày 6/9 sau khi giới chức địa phương sơ tán gần 420.000 người trước đó.

Cơ quan khí tượng tại đảo Hải Nam cho biết Yagi trước đó có sức gió mạnh nhất lên tới 245km/h gần tâm bão. Bão đã đổ bộ vào thành phố Văn Xương của tỉnh này vào khoảng 4h20 chiều (giờ địa phương).

Yagi được ghi nhận là cơn bão nhiệt đới mạnh thứ 2 thế giới trong năm 2024, sau cơn bão cấp 5 Beryl ở Đại Tây Dương. Nó cũng là cơn bão nghiêm trọng nhất ở lưu vực Thái Bình Dương trong năm nay.

Siêu bão buộc Trung Quốc phải đóng cửa trường học, doanh nghiệp và các tuyến giao thông ở Hong Kong, Ma Cao, Hải Nam và Quảng Đông.

Trước đó, Yagi đã càn quét Philippines, khiến 16 người thiệt mạng. Dự kiến cơn bão này sẽ di chuyển về phía các khu vực khác thuộc tỉnh Hải Nam và Quảng Đông trước khi di chuyển vào Vịnh Bắc Bộ.

Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc hôm 5/9 đã nâng mức ứng phó khẩn cấp với lũ lụt ở cả 2 tỉnh nước này lên mức cao thứ 3.

"Yagi có khả năng là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào bờ biển phía nam Trung Quốc kể từ năm 2014, khiến công tác phòng chống lũ lụt trở nên rất khó khăn", Xinhua trích dẫn một cuộc họp do các quan chức phụ trách lũ lụt, đưa tin.

Trong khi đó, theo Reuters, các nhà khoa học cảnh báo rằng, các cơn bão đang trở nên mạnh hơn vì đại dương ấm lên trong bối cảnh biến đổi khí hậu do các hoạt động phát thải của con người./.

Trung Anh (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực