Thúc đẩy ý thức tuân thủ pháp luật trong đoàn viên thanh niên

Thứ năm, 09/11/2023 21:24
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Nhân kỷ niệm 10 năm thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11/2013 - 9/11/2023), ngày 9/11, Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm với chủ đề "Tôn trọng pháp luật, thỏa sức cống hiến".
Phó Bí thư Thành đoàn TP Hồ Chí Minh Trương Minh Tước Nguyên phát biểu tại tọa đàm (Ảnh: Ý Nhi)

Tại Tọa đàm, đại diện lãnh đạo Thành đoàn TP Hồ Chí Minh cho biết: Trong giai đoạn 2018 - 2023, các cấp bộ đoàn thành phố đã tổ chức hơn 9.000 hoạt động tìm hiểu kiến thức pháp luật và thu hút gần 2 triệu lượt đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia. Tuy nhiên, công tác giáo dục pháp luật của hệ thống đoàn thành phố cũng gặp những khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện liên quan đến nội dung, hình thức và phương thức tuyên truyền pháp luật cho các đối tượng thanh thiếu nhi.

Công tác giáo dục pháp luật có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và kéo giảm tỷ lệ tội phạm trên địa bàn. Việc hiểu biết và tôn trọng pháp luật sẽ giúp giảm tải áp lực công việc của hệ thống cơ quan nhà nước, hóa giải những vụ việc tranh chấp, xung đột lợi ích giữa các cá nhân và tổ chức, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình lao động, sản xuất và sinh sống, qua đó phát huy được vai trò của người dân trong tham gia các công việc chung của nhà nước.

Trao đổi tại tọa đàm, ông Trần Hữu Nghĩa, Phó trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh nhìn nhận với việc TP Hồ Chí Minh đang thực hiện chính quyền đô thị, sắp tới vai trò của Đoàn Thanh niên là hết sức quan trọng. Ông Nghĩa đánh giá thời gian qua Đoàn Thanh niên các cấp đã tổ chức khá nhiều hoạt động giám sát liên quan đến phát triển đảng viên, giới thiệu đoàn viên cho Đảng, tham gia phản biện xã hội về các đề án liên quan Nghị quyết 54 trước đây…

Tuy nhiên, ông Trần Hữu Nghĩa cũng cho rằng, Đoàn Thanh niên (đặc biệt là ở cấp xã, phường) hiện vẫn còn e dè, không dám giám sát các cơ quan chức năng cùng cấp do lo ngại chuyên môn nghiệp vụ không đủ. Từ điều này, ông Nghĩa đề xuất các bạn có thể trao đổi trực tiếp với mặt trận cùng cấp và có thể cùng tham gia đoàn giám sát của mặt trận.

Chia sẻ về một cách làm hiệu quả tại cơ sở, chị Đỗ Thị Kim Phúc, Phó Bí thư Quận Đoàn 3 cho biết đơn vị này từ năm 2020 đến nay đã thực hiện mô hình câu lạc bộ “Điểm tư vấn pháp luật thanh niên” tư vấn cố định tại cơ quan Quận Đoàn và trở thành địa chỉ tin cậy đối với các bạn đoàn viên thanh niên”, chị Phúc nói và cho hay, hằng năm tiếp nhận được nhiều yêu cầu tư vấn.

Ngoài tư vấn trực tiếp tại cơ quan Quận Đoàn, điểm tư vấn pháp luật này còn tham gia tại các ngày hội thanh niên chung cư để tiếp nhận câu hỏi và tham vấn pháp luật. “Mô hình này đã mang đến cho các bạn đoàn viên thanh niên điểm tin cậy để có thể trao đổi về những nội dung mình mong muốn liên quan đến pháp luật”, chị Phúc chia sẻ.

Tại hội nghị, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã trao Bằng khen cho 36 tập thể, 2 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam./.

Tường Vy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực