Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra phòng chống COVID-19 ở Long An và Đồng Nai

Thứ ba, 24/11/2020 16:37
(ĐCSVN) - Ngày 23/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã có buổi kiểm tra phòng chống dịch bệnh tại Long An và Đồng Nai.

Long An: Không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong phòng chống dịch COVID-19

Theo đó, sáng 23/11, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và đoàn công tác đã kiểm tra phòng chống dịch COVID-19 tại trường THPT Lê Quý Đôn, Bệnh viện Sản Nhi TWG Long An và Bệnh viện Vạn An. Qua thực tế kiểm tra, Phó Thủ tướng đánh giá cao các đơn vị đã thực hiện nghiêm các quy định về phòng dịch, nhất là việc thực hiện bộ tiêu chí bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19.

 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và đoàn công tác, kiểm tra phòng chống dịch COVID-19 ở Long An (Ảnh: PV)

Sau khi kiểm tra thực tế, đoàn công tác đã có buổi làm việc với tỉnh Long An. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao tỉnh Long An đã triển khai nhanh những chỉ đạo của Trung ương trong việc phòng chống dịch bệnh như: Kiểm soát chặt chẽ người xuất nhập cảnh trái phép, bố trí các địa điểm tiếp nhận cách ly theo dõi sức khỏe người nhập cảnh về nước và các trường hợp liên quan theo đúng quy định; đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu, chung sức đồng lòng cùng chính quyền phòng chống dịch. Mặc dù Long An chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh COVID-19 nhưng nguy cơ lây nhiễm luôn thường trực, vì vậy Phó Thủ tướng lưu ý địa phương không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, nếu không giữ được an toàn thì mọi nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội đều rất khó khăn. Do đó, Long An cần tiếp tục giữ vững thành quả chống dịch, đi đầu trong triển khai thực hiện các giải pháp để chung sống an toàn với dịch bệnh, đặc biệt là cập nhật lên bản đồ chống dịch thông tin của các cơ sở y tế, trường học, cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh…

Đồng Nai: Tiếp tục khắc phục khó khăn, phòng, chống dịch hiệu quả

Chiều cùng ngày, đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc, kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Đồng Nai

Đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Công ty Nestle, Công ty Taekwang Vina (Khu Công nghiệp Biên Hòa 2, thành phố Biên Hòa) và Bệnh viện Đại học Y dược ShingMark (phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa). Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm Trưởng đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Công ty Nestle, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.

Tại buổi kiểm tra, các doanh nghiệp, bệnh viện đã báo cáo về công tác phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời, nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đại diện Công ty Taekwang Vina chia sẻ, trước đây do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều chuyên gia của nước ngoài không được nhập cảnh vào Việt Nam gây ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình sản xuất của doanh nghiệp. Hiện nay, Chính phủ Việt Nam đã có chủ trương cho phép chuyên gia nước ngoài nhập cảnh để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng số chuyến bay vẫn còn ít. Do đó, Công ty mong Chính phủ Việt Nam thời gian tới, tăng thêm nhiều chuyến bay để các chuyên gia vào Việt Nam.

Ông Phan Huy Anh Vũ - Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết, từ đầu năm đến nay, tại tỉnh Đồng Nai ghi nhận 4 ca mắc COVID-19, tất cả đều đã được điều trị khỏi; toàn tỉnh có gần 3.400 người cách ly tập trung, hơn 9.400 cách ly tại nhà. Thời gian qua, Sở Y tế Đồng Nai đã chủ trì, phối hợp cùng sở, ngành, địa phương liên quan tổ chức đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động. Qua kiểm tra, đánh giá 74 doanh nghiệp, có 38 doanh nghiệp được xếp loại rất ít nguy cơ lây nhiễm, 34 doanh nghiệp được xếp loại nguy cơ lây nhiễm thấp, 2 doanh nghiệp xếp loại nguy cơ lây nhiễm trung bình.

Theo ông Phan Huy Anh Vũ, tỉnh Đồng Nai còn nhiều khó khăn trong phòng, chống dịch COVID-19 như giá thu phí xét nghiệm chưa đủ chi phí thực chi, gây khó khăn cho các đơn vị thực hiện xét nghiệm; người cách ly tập trung phải nộp các chi phí cách ly tập trung nhưng một số trường hợp người cách ly thuộc đối tượng bảo hộ công dân của Chính phủ, người nhập cảnh trái phép về không có khả năng đóng phí nên không thu được, phải sử dụng ngân sách của tỉnh nhưng chưa có cơ sở để duyệt miễn phí...

Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm Trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo Công ty Taekwang Vina (Khu công nghiệp Biên Hòa 2, thành phố Biên Hòa) về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 (Ảnh: TTXVN) 

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đánh giá cao công tác phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh Đồng Nai; đồng thời nhấn mạnh Đồng Nai cần tiếp tục duy trì các đội phản ứng nhanh, không để xảy ra dịch bệnh trong cộng đồng. Những người nhập cảnh từ nước ngoài phải thực hiện nghiêm công tác cách ly phòng dịch. Các cơ quan chức năng cần thường xuyên kiểm tra công tác phòng dịch ở những nơi tập trung đông người, các cơ sở sản xuất, trường học, bệnh viện; tích cực tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân, tuyệt đối không để xảy ra dịch bệnh trong bệnh viện, phòng khám.

Để làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đề nghị tỉnh Đồng Nai trong thời gian tới tiếp tục kiểm soát tốt các nhà nghỉ, cơ sở lưu trú du lịch; đặc biệt, phải kiểm soát tốt tất cả cơ sở sản xuất trong và ngoài các khu công nghiệp. Cùng với đó, ngành Y tế phối hợp tốt với ngành Giáo dục, tất cả các trường học phải tự kiểm tra, đánh giá và cập nhật vào bản đồ an toàn. Phó Thủ tướng đánh giá đây là vấn đề đặc biệt quan trọng, bởi khi giữ được an toàn thì trẻ mới đến trường học được. Khi học sinh, giáo viên làm tốt sẽ lan tỏa về gia đình, người dân sẽ có ý thức cảnh giác chống dịch hơn.

Đối với các kiến nghị của Sở Y tế Đồng Nai và các doanh nghiệp, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết đã lắng nghe, ghi nhận và tới đây sẽ xem xét giải quyết. Tuy nhiên, trước mắt địa phương cần chủ động xử lý, Chính phủ sẽ có văn bản chính thức giải quyết các vướng mắc./.

 

TH
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực