Quảng Ninh cần kiểm soát nguy cơ cháy rừng sau bão

Thứ năm, 17/10/2024 17:29
(ĐCSVN) – Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh xảy ra nhiều vụ cháy, gây thiệt hại hàng chục héc-ta rừng trồng. Có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chính được xác định là do ảnh hưởng của bão số 3, lượng cây rừng gãy đổ quá lớn đã đến độ khô, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng.

Cơn bão số 3 đã gây thiệt hại 120.000 ha rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (chiếm hơn 70% tổng diện tích rừng bị thiệt hại trên cả nước do bão số 3 gây ra).

Ước tính, thiệt hại về lĩnh vực lâm nghiệp trên 6.400 tỷ đồng, với tổng số hộ gia đình bị thiệt hại lên tới trên 22.000 hộ, gồm các gia đình được giao đất, giao rừng và các hộ được giao khoán trồng rừng của các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 Cơn bão số 3 đã gây thiệt hại 120.000 ha rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Trong khi rừng bị thiệt hại do bão chưa kịp khắc phục, liên tiếp trong thời gian qua, đã xảy ra nhiều vụ cháy ở các địa phương có rừng bị thiệt hại do bão. Như tại TP Hạ Long xảy ra cháy rừng tại khu 6, phường Đại Yê; Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 147 cùng các lực lượng và nhân dân trên địa bàn mất nhiều giờ mới dập được vụ cháy. Diện tích rừng thiệt hại khoảng 3ha. Tại khu vực đồi từ khu 5 đến khu 7, phường Hồng Hà cũng đã xảy ra cháy rừng. TP Hạ Long đã phải huy động lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, Kiểm lâm, Ban CHQS TP Hạ Long, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Hòn Gai, Hải Đội Biên phòng 2, Lữ đoàn 170, các lực lượng thuộc phường Hồng Hà và các phường lân cận... tham gia dập tắt đám cháy.

Còn tại TP Cẩm Phả, địa phương đã huy động lực lượng của Ban CHQS TP Cẩm Phả, Kho 84 (Cục Kỹ thuật Quân khu 3), Cảnh sát PCCC, Kiểm lâm, Công ty CP xi măng Cẩm Phả, Công ty CP Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin, Công ty TNHH MTV Khe Sim, Công ty Than Quang Hanh - TKV, cùng lực lượng dân quân, nhân dân phường Quang Hanh đã tạo các đường băng cản lửa, dập tắt vụ cháy rừng tại khu 7A, phường Quang Hanh. Ước thiệt hại khoảng 10ha rừng chủ yếu là keo, bạch đàn.

Thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ cháy rừng ở Quảng Ninh.

Ở tuyến đảo, lực lượng chức năng xã đảo Ngọc Vừng đã khống chế, dập tắt được đám cháy rừng trên địa bàn, không để lan sang các khu rừng lân cận khác. Khu rừng cháy là rừng trồng bạch đàn bị đổ, gãy do ảnh hưởng bởi bão số 3 vừa qua. Ước tính diện tích rừng bị cháy khoảng hơn 1ha.

Từ sau bão đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra hơn 10 vụ cháy rừng, trong đó, Vân Đồn 3 vụ, Cẩm Phả 3 vụ, Hạ Long 2 vụ, Ba Chẽ 1 vụ, Móng Cái 1 vụ…, diện tích có rừng bị cháy trên 57ha. Các địa phương đã huy động hơn 1.300 lượt người là kiểm lâm, công an, quân đội, lực lượng tại chỗ trực tiếp tham gia chữa cháy rừng.

Diện tích cháy là những cây rừng đã bị gãy, đổ do bão số 3, gặp thời tiết khô hanh, nên khi gió to ngọn lửa bùng cháy nhanh hơn và lan rộng khó khống chế.

Ngoài ra, một lượng lớn cây cối gãy đổ, đường vào hẹp, dốc đã khiến việc di chuyển của lực lượng chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Để khẩn trương, kịp thời khắc phục hậu quả bão số 3 gây ra và giảm thiểu khó khăn cho các đối tượng trực tiếp sinh sống, sản xuất, kinh doanh bằng nghề rừng trên địa bàn tỉnh, ngày 1/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản về việc phát động đợt cao điểm hỗ trợ thu dọn, vệ sinh rừng, tận thu, tận dụng lâm sản trên diện tích rừng bị thiệt hại do bão số 3 gây ra. Theo kế hoạch, chiến dịch sẽ được hoàn thành trước ngày 31/10/2024.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các địa phương đã tập trung xây dựng kế hoạch ra quân hỗ trợ các chủ rừng thu dọn, vệ sinh rừng, tận thu lâm sản trên diện tích rừng bị thiệt hại; dọn dẹp vệ sinh đảm bảo lưu thông tuyến đường vận xuất, vận chuyển lâm sản.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Nghiêm Xuân Cường chỉ đạo, các địa phương và đơn vị cần lập kế hoạch chi tiết, khẩn trương thiết kế các đường băng cản lửa để chống cháy lan; đồng thời phải chủ động huy động lực lượng, phương tiện trên địa bàn theo phương châm "4 tại chỗ." Địa phương nào lực lượng mỏng, diện tích xử lý nhiều phải khẩn trương lập kế hoạch chi tiết, báo cáo tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ tăng cường lực lượng chi viện cho công tác triển khai.

Việc tổ chức triển khai đợt cao điểm sẽ phải đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động, bố trí phân bổ lực lượng đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, phù hợp thực tế với từng địa bàn.

Quá trình triển khai, các địa phương phải tăng cường tuyên truyền về Luật Phòng cháy và chữa cháy cho các hộ dân, nhất là những hộ dân sinh sống gần rừng. Nếu địa phương nào để xảy ra những vụ cháy lớn mà không báo cáo kịp thời về tỉnh thì sẽ bị xử lý nghiêm khắc.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương cần phải giữ nguyên hiện trạng đối với diện tích rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn, rừng trồng từ nguồn ngân sách nhà nước theo đúng quy định./.

P.Thảo

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực