Quảng Ninh hoàn thành bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp với tỷ lệ 99,95%

Thứ hai, 24/05/2021 13:55
(ĐCSVN) - Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Ninh, tính đến 19h00 ngày 23/5/2021, số cử tri đã tham gia bỏ phiếu là 958.732/959.021 cử tri, đạt tỷ lệ 99,95% (nhiệm kỳ 2016-2021, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 99,66%).
 Quảng Ninh thực hiện nghiêm quy định về phòng chống dịch trong bầu cử 

Trong đó, 2.314 cử tri liên quan đến COVID-19 đã được đảm bảo thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân xong từ 15h00 mà vẫn đảm bảo an toàn tuyệt đối trong phòng chống dịch bệnh COVIDd -19. Kết quả bầu cử trên địa bàn Quảng Ninh cụ thể như sau:

1.281/1438  số khu vực bỏ phiếu (đạt 89,08%) có 100% cử tri tham gia bỏ phiếu (nhiệm kỳ 2016-2021, có 1.183/1.471, đạt 81,42% khu vực bỏ phiếu).

04/13 đơn vị hành chính cấp huyện có 100% cử tri tham gia bỏ phiếu (nhiệm kỳ 2016 – 2020, chỉ có duy nhất huyện Bình Liêu đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bỏ phiếu). Đáng chú ý, Huyện đảo Cô Tô là địa phương đầu tiên của Quảng Ninh về đích lúc 11h30; tiếp theo là huyện Bình Liêu, TP. Uông Bí và huyện Đầm Hà.

133/177 đơn vị hành chính cấp xã (đạt tỷ lệ 75,14%) có 100% cử tri tham gia bỏ phiếu (nhiệm kỳ 2016 – 2020, 94/186, đạt 50,54%).

Trong không khí rộn ràng, phấn khởi của Ngày hội non sông, cử tri toàn tỉnh Quảng Ninh đã phát huy cao nhất truyền thống "Kỷ luật và Đồng tâm" của Vùng mỏ anh hùng cùng tinh thần yêu nước và trách nhiệm đối với sự phát triển của quốc gia, dân tộc, nghiêm túc thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình. Đồng thời, cử tri Quảng Ninh đã gửi gắm niềm tin, kỳ vọng qua mỗi lá phiếu bầu ra những người tiêu biểu, có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân vào Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Một trong số những khu vực bỏ phiếu của tỉnh Quảng Ninh 

Đáng chú ý, trong ngày bầu cử, trên địa bàn toàn tỉnh tuyệt đối không có vụ việc phức tạp nảy sinh, không có khiếu kiện, an ninh trật tự được đảm bảo, thông tin liên lạc thông suốt. Đặc biệt, tỉnh đã giữ vững địa bàn an toàn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp càng tăng cường niềm tin của nhân dân, tạo khí thế vui tươi. Không chỉ vậy, các khu vực bỏ phiếu đều được chú trọng công tác phòng chống COVID-19, tuân thủ nguyên tắc 5K.

Quảng Ninh là tỉnh duy nhất, đầu tiên trong cả nước phát huy hiệu quả chính quyền điện tử và hạ tầng nền tảng công nghệ thông tin – viễn thông để xây dựng Trung tâm điều hành của Ban Chỉ đạo, Uỷ ban bầu cử tỉnh bằng phương thức truyền hình trực tuyến kết nối đến 177 xã, phường, thị trấn và 13 UBND các huyện, thị xã, thành phố từ 6h30 đến 19h để chỉ đạo, điều hành trong ngày bầu cử. Nhờ đó, công tác nắm tình hình được kịp thời, thường xuyên, liên tục, sát sao, đã góp phần vào sự thành công tốt đẹp của cuộc bầu cử. Việc vận hành Trung tâm điều hành không chỉ  nhằm mục đích giải quyết các vấn đề vướng mắc có thể phát sinh cần phải xin ý kiến chỉ đạo ngay của Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh mà còn phục vụ đắc lực nếu xuất hiện tình hình phức tạp về dịch bệnh CCOVID-19.

Kết quả bầu cử của tỉnh Quảng Ninh còn khẳng định công tác chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, bài bản; công tác chỉ đạo điều hành thống nhất, phát huy sức mạnh tập thể; sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự ủng hộ, đồng thuận, tham gia trách nhiệm của nhân dân trong toàn tỉnh.

Đây chính là nền tảng quan trọng để tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhân lên niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, xây dựng chính quyền của dân, do dân và vì dân, mở ra những vận hội mới cho sự phát triển của đất nước, của tỉnh trong giai đoạn mới.

Tin, ảnh: TT

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực