Bệnh viện Quân y 175 thành lập trung tâm điều trị COVID-19 vừa và nặng

Chủ nhật, 18/07/2021 22:05
(ĐCSVN) - Theo chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc Phòng, nhằm hỗ trợ TP Hồ Chí Minh điều trị bệnh nhân COVID-19 khi số lượng ca bệnh tăng nhanh, chiều 18/7, Bệnh viện Quân y 175 đã ra mắt Trung tâm điều trị bệnh nhân COVID-19 mức độ nặng và vừa.
 Các đại biểu tham dự Lễ ra mắt Trung tâm điều trị bệnh nhân COVID-19 của Bệnh viện Quân y 175 (ảnh: Trần Chính)

Đến dự buổi lễ ra mắt Trung tâm điều trị bệnh nhân COVID-19 của Bệnh viện Quân y 175 có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh uỷ tỉnh Bình Dương; đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 7 (Đại diện cho Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng); đồng chí Thiếu tướng Lê Hồng Dũng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần QĐND Việt Nam; đồng chí Lê Hoà Bình, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; Đảng uỷ Ban Giám đốc và đại diện lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan của Bệnh viện Quân y 175 cùng 123 cán bộ, nhân viên của Trung tâm điều trị bệnh nhân COVID-19.

Tại buổi lễ, đồng chí Thượng tá TS Bùi Đức Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, kiêm Giám đốc Trung tâm điều trị bệnh nhân COVID-19 báo cáo công tác chuẩn bị và xác định đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Thay mặt cán bộ, nhân viên của Trung tâm xin hứa với lãnh đạo TP Hồ Chí Minh, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Bệnh viện Quân y 175, cán bộ, nhân viên của Trung tâm điều trị bệnh nhân COVID-19 sẽ đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, quyết hoàn thành tốt nhiệm.

Dự và thừa uỷ quyền của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 7 đã phát biểu, giao nhiệm vụ cho Bệnh viện Quân y 175 và nhấn mạnh trong thời gian qua Bệnh viện Quân y 175 đã chủ động phối hợp với y tế TP Hồ Chí Minh và Quân khu 7 triển khai làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19. Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày càng phức tạp, để cùng ngành y tế TP Hồ Chí Minh sớm ngăn chặn dịch bệnh, Bộ Quốc phòng quyết định giao nhiệm vụ cho Bệnh viện Quân y 175 thành lập Trung tâm điều trị bệnh nhân COVID-19. Đây là nhiệm khó khăn vất vả, mong rằng cán bộ, nhân viên Bệnh viện phát huy kết quả đã đạt được tiếp tục triển khai làm tốt nhiệm điều trị bệnh nhân COVID-19 trong thời gian tới.

 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cùng các đại biểu tham quan Trung tâm điều trị bệnh nhân COVID-19 của Bệnh viện Quân y 175 (ảnh: Trần Chính) 

Phát biểu trong buổi lễ ra mắt Trung tâm điều trị bệnh nhân COVID-19 đồng chí Thiếu tướng PGS,TS,TTND Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 cho biết, trong thời gian qua, Bệnh viện Quân y 175 không chỉ làm tốt công tác phòng chống COVID-19 trong Bệnh viện mà còn cử hàng trăm cán bộ, y bác sĩ tham gia hỗ trợ các địa phương: triển khai hoạt động tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho hơn 15.000 lượt người, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho hơn 55.000 trường hợp; điều động 150 y, bác sĩ chi viện cho y tế TP Hồ Chí Minh...

Ngay sau khi có quyết định của Bộ Quốc phòng, mặc dù với thời gian chưa đầy 30 giờ, Bệnh viện Quân y 175 đã triển khai ngay việc thành lập Trung tâm điều trị bệnh nhân COVID-19 có đủ điều kiện đi vào hoạt động tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng và vừa để chung tay cùng Thành phố sớm đẩy lùi dịch bệnh. “Chúng tôi xác định đây không chỉ là nhiệm vụ, không chỉ là trách nhiệm của những y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 mà đó còn là niềm vinh dự, tự hào được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng tin tưởng giao cho. Cán bộ, nhân viên Bệnh viện Quân y 175 sẽ quyết tâm cùng TP Hồ Chí Minh chiến thắng đại dịch COVI-19”, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn cho biết.

Tham quan thực tế Trung tâm điều trị bệnh nhân COVID-19 của Bệnh viện Quân y 175 (Trung tâm), Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đã đánh giá cao công tác triển khai phòng, chống COVID-19 nói chung của Bệnh viện trong thời gian qua, cũng như việc Bệnh viện nhanh chóng đưa Trung tâm điều trị bệnh nhân COVID-19 đi vào hoạt động với đầy đủ trang thiết bị, kịp thời hỗ trợ cho Thành phố .

Đồng chí Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh cũng bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới, Bệnh viện Quân y 175 tiếp tục hỗ trợ cho Thành phố, chuẩn bị thêm các điều kiện để khi cần thiết có thể tăng công suất, đáp ứng nhu cầu điều trị cho bệnh nhân.

Bệnh viện sẵn sàng tiếp nhận, điều trị bệnh nhân COVID-19 kể từ 07h00 ngày 19/7/2021 (ảnh: Trần Chính)

Được biết, Trung tâm điều trị bệnh nhân COVID-19 của Bệnh viện Quân y 175 (Trung tâm) được triển khai thành lập với 200 giường bệnh và được trang bị đầy đủ các cơ sở vật chất, máy móc trang thiết bị y tế bảo đảm cho công tác thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân COVID-19 với mức độ nặng và vừa. Trung tâm có tổ chức, biên chế gồm Ban Giám đốc và 05 khoa, ban trực thuộc với biên chế 123 cán bộ, nhân viên, trong đó 42 bác sĩ, 65 điều dưỡng, kỹ thuật viên.

Đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế của Trung tâm có trình độ chuyên môn tốt, có kinh nghiệm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đặc biệt, đây là những y, bác sĩ trẻ, tinh thần trách nhiệm cao, đa số tình nguyện tham gia vào Trung tâm điều trị bệnh nhân COVID-19 của Bệnh viện.
Trong ngày ra mắt Trung tâm, Trung tá, bác sĩ điều trị Trần Quang Khang (Trung tâm điều trị bệnh nhân COVID -19, Bệnh viện Quân y 175) chia sẻ, ngoài chuẩn bị kiến thức về chuyên môn để phục vụ bệnh nhân thì bản thân các y, bác sĩ cũng chuẩn bị sẵn sàng về mặt tinh thần, đồng thời động viên gia đình yên tâm khi các y, bác sĩ tham gia làm nhiệm vụ. “Chúng tôi xác định, mặc dù làm nhiệm vụ ngay trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, nhưng phải chấp nhận hi sinh về mặt giao tiếp cũng như khoảng cách nhất định với gia đình. Chúng tôi cũng xác định sẽ cắm chốt tại Trung tâm cho đến khi nào TP Hồ Chí Minh cũng như cả nước đầy lùi được dịch bệnh”, Trung tá, bác sĩ điều trị Trần Quang Khang nói.

Ngay sau buổi lễ ra mắt, Trung tâm điều trị bệnh nhân COVID-19 của Bệnh viện Quân y 175 đã có đủ nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng, máy móc trang thiết bị y tế, cơ số thuốc và sẵn sàng tiếp nhận, điều trị bệnh nhân COVID-19 kể từ 07h00 ngày 19/7/2021.

Vương Lê

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực