Chia sẻ kinh nghiệm giữa Quân đội nhân dân Việt Nam và Lào

Thứ tư, 20/12/2023 16:14
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Sáng 20/12, tại Hà Nội, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã tiếp đoàn Cục 49/Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Lào do Thiếu tướng Bountien Xaiyamvongthanh, Cục trưởng, làm Trưởng đoàn, nhân dịp thăm, làm việc tại Việt Nam.
 Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn và Thiếu tướng Bountien Xaiyamvongthanh tại buổi tiếp

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn khẳng định, mối quan hệ Việt Nam - Lào luôn có ý nghĩa đặc biệt đối với hai dân tộc. Lãnh đạo cấp cao hai nước luôn coi trọng gìn giữ, củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Chính phủ, nhân dân, quân đội hai nước, đồng thời luôn mong muốn vun đắp mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Đánh giá, hợp tác giữa quân đội hai nước thời gian qua tiếp tục được hai bên chú trọng triển khai theo hướng thực chất, hiệu quả trên các lĩnh vực: Trao đổi đoàn, đào tạo, tập huấn, cử chuyên gia... Từ đầu năm đến nay, các cơ quan, đơn vị hai bên đã phối hợp, triển khai nhiều hoạt động lớn, trong đó đáng chú ý là Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ nhất.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tiếp tục hợp tác thực chất, hiệu quả công tác đào tạo nhân lực, chuyên gia, xây dựng đội ngũ cán bộ nguồn có trình độ chuyên môn cao và tuyệt đối trung thành với Đảng, Quân đội và nhân dân.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn khẳng định Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam luôn ủng hộ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các cơ quan tăng cường hợp tác, góp phần làm sâu sắc hơn nữa hợp tác quốc phòng song phương.

 Quang cảnh buổi tiếp

Thiếu tướng Bountien Xaiyamvongthanh thông báo với Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn một số nét chính về kết quả hợp tác thời gian qua giữa Cục 49/Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Lào và Binh chủng Đặc công Việt Nam, trong đó tập trung vào các lĩnh vực: Trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, đào tạo, tập huấn, trao đổi đoàn, cử chuyên gia, hỗ trợ lẫn nhau… mong muốn Bộ Quốc phòng Việt Nam tiếp tục ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để hai cơ quan tăng cường hợp tác, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng hai nước./.

Hồng Pha

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực