Công đoàn Tổng cục Hậu cần làm tốt công tác chăm lo đời sống người lao động

Thứ năm, 07/01/2021 16:35
(ĐCSVN) - Mặc dù gặp nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19, thiên tai, nhưng công tác công đoàn và phong trào công nhân trong Tổng cục Hậu cần vẫn được triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả. Đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức, lao động quốc phòng có sự trưởng thành về mọi mặt.

Ngày 7/1, Tổng cục Hậu cần (TCHC) tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình hành động Đại hội Công đoàn TCHC lần thứ VIII giai đoạn 2018-2020. Thiếu tướng Vũ Bá Trung, Phó Chính ủy TCHC chủ trì Hội nghị.

Thiếu tướng Vũ Bá Trung, Phó chính ủy Tổng cục Hậu cần phát biểu tại Hội nghị

Giai đoạn 2018-2020, nhất là năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19, thiên tai, nhưng công tác công đoàn và phong trào công nhân trong Tổng cục vẫn được triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả. Đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức, lao động quốc phòng có sự trưởng thành về mọi mặt; tổ chức công đoàn các cấp được củng cố, kiện toàn, nội dung, phương thức hoạt động có sự đổi mới, sáng tạo, sát thực tiễn, phát huy được vai trò, chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức, lao động quốc phòng. Các đơn vị, doanh nghiệp và cán bộ, đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ), người lao động (NLĐ) trong tổng cục đã khắc phục và vượt qua khó khăn, thử thách; linh hoạt, sáng tạo trong quản lý, tổ chức, điều hành đơn vị, doanh nghiệp, hoạt động sản xuất kinh doanh được duy trì ổn định, bảo đảm việc làm, doanh thu, lợi nhuận, cổ tức đều tăng; thu nhập bình quân của NLĐ năm sau tăng hơn năm trước từ 100,2% đến 104,9%. Công đoàn đã tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; đề xuất với lãnh đạo, chỉ huy và người sử dụng lao động nhiều giải pháp bảo đảm các chế độ, chính sách đối với NLĐ đúng quy định của pháp luật.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thiếu tướng Vũ Bá Trung ghi nhận, đánh giá cao những thành tích mà cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức, NLĐ TCHC đã đạt được giai đoạn 2018-2020; đề nghị cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa về thời gian, cơ sở vật chất, lực lượng để tổ chức công đoàn phát huy vai trò và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình; phát huy dân chủ, đề cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ công đoàn trong tham mưu, đề xuất triển khai thực hiện hoạt động công đoàn và phong trào công nhân tại đơn vị.

Thiếu tướng Vũ Bá Trung yêu cầu tổ chức công đoàn tiếp tục thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng đối với đoàn viên và NLĐ theo quy định của pháp luật; đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục kết hợp nhiều hình thức, biện pháp. Nội dung tuyên truyền phải ngắn gọn, phù hợp với nhận thức của người lao động, dễ hiểu, dễ thực hiện; đẩy mạnh và phát huy hơn nữa phong trào nghiên cứu, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, nâng cao thu nhập, bảo đảm sức khỏe và đời sống cho NLĐ. Kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào công nhân và hoạt động công đoàn; tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả Chương trình phúc lợi cho ĐVCĐ, NLĐ./.

Tin, ảnh: Hồng Pha

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực