Đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, đấu tranh phòng, chống tội phạm trên tuyến biên giới, biển

Thứ hai, 15/01/2024 21:52
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Thượng tướng Võ Minh Lương yêu cầu lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật, đấu tranh phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên tuyến biên giới, biển, nhất là các địa bàn trọng điểm và thời điểm những tháng cuối năm.

Chiều 15/1, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế, kiểm toán và công tác 1389 trong Quân đội năm 2023; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

 Thượng tướng Võ Minh Lương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo báo cáo, năm 2023, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan Tư pháp, Thanh tra, Pháp chế, Kiểm toán, lực lượng chức năng thuộc Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, bám sát thực tiễn, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo kế hoạch và các nhiệm vụ đột xuất. Các cơ quan đã kịp thời tham mưu, giúp Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo đạt được nhiều kết quả trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về quân sự, quốc phòng; chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án các vụ việc, vụ án đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai; hạn chế thấp nhất tình trạng sót, lọt tội phạm; chỉ đạo lực lượng chức năng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển chủ động nắm tình hình biên giới, vùng biển, kịp thời tham mưu, đề xuất các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên các tuyến biên giới, biển, đảo.

Cùng với đó, công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tư pháp, thanh tra, pháp chế, phòng, chống tội phạm ngày càng được quan tâm, thực chất, hiệu quả. Công tác xây dựng ngành được coi trọng, chất lượng đội ngũ cán bộ được nâng cao; nhiều cơ quan của khối cơ quan Tư pháp, Thanh tra, Pháp chế, lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng khen thưởng.

Hội nghị xác định năm 2024, các cơ quan, đơn vị tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, Nhà nước về công tác xây dựng hoàn thiện thể chế; công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật. Tăng cường xây dựng và hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách pháp luật liên quan đến công tác quân sự, quốc phòng, cơ yếu, công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh trật tự trên các tuyến biên giới, biển, đảo. Chỉ đạo các cơ quan tư pháp thực hiện chặt chẽ, đúng pháp luật hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đảm bảo đúng người, đúng tội, không để oan, sai, hạn chế thấp nhất tình trạng sót, lọt tội phạm. Triển khai toàn diện hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhằm phát hiện sớm, chấn chỉnh, xử lý kịp thời sai phạm, không để tích tụ thành các vi phạm lớn, nhất là lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực.

 Các đại biểu dự hội nghị.

Bên cạnh đó, các lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật, đấu tranh phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo thẩm quyền; chủ động nắm, phân tích, dự báo sát tình hình, kịp thời tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, duy trì an ninh trật tự trên tuyến biên giới, biển, đảo, nhất là các địa bàn trọng điểm. Đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tư pháp, thanh tra, pháp chế và công tác 1389.

Sau khi nghe các cơ quan, đơn vị báo cáo và ý kiến tham luận của các đại biểu tại hội nghị, Thượng tướng Võ Minh Lương biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các cơ quan, đơn vị đã khắc phục mọi khó khăn, thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Thượng tướng Võ Minh Lương yêu cầu các cơ quan, đơn vị bám sát và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế, kiểm toán và công tác 1389; triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng thể chế, nhất là xây dựng các chiến lược, chương trình, kế hoạch cải cách tư pháp trong Quân đội. Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, có nhiều dư luận về tham nhũng, tiêu cực.

 Quang cảnh hội nghị.

Thượng tướng Võ Minh Lương cũng yêu cầu lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật, đấu tranh phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên tuyến biên giới, biển, nhất là các địa bàn trọng điểm và thời điểm những tháng cuối năm; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, không để xảy ra việc lực lượng chức năng tiếp tay, bao che cho hoạt động vi phạm, tội phạm. Chủ động nâng cao hơn nữa chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật kết hợp với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đảm bảo phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, theo từng đối tượng với hình thức phong phú, đa dạng; đồng thời, chủ động nắm tình hình, phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm, phạm tội từ sớm, từ xa.

Để hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn, với yêu cầu chất lượng ngày càng cao, Thượng tướng Võ Minh Lương lưu ý các cơ quan tư pháp, thanh tra, pháp chế, lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển phải luôn chủ đông, phối hợp chặt chẽ, xác định rõ các biện pháp để tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi các mặt công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, từng lực lượng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng năm 2024.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức đã công bố các quyết định khen thưởng và trao thưởng tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023./.

Tin, ảnh: Hồng Pha

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực