Đón bộ đội chống dịch về làng

Chủ nhật, 10/10/2021 00:05
(ĐCSVN) - Hưởng ứng Phong trào thi đua đặc biệt “Quân đội cùng cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã tổ chức đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà, khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và hỗ trợ vật tư y tế cho đồng bào khó khăn tại xã Ba Cụm Nam, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa.

Thiếu tướng Cao Phi Hùng - Phó Tư lệnh Quân khu trao quà cho đồng bào khó khăn. 

Ngay từ sáng sớm, bà con nhân dân đã có mặt đông đủ tại Trường tiểu học và Trung học cơ sở Ba Cụm Nam để được nhận quà do Quân khu 5 trao tặng.

“Anh ơi, em đoán quà là gạo, mắm, mì tôm, cá khô... Vậy là gia đình mình có đồ ăn, chờ đến ngày anh đi làm trở lại rồi. Tí anh cho em lên bưng quà với anh nhé...”, mẩu chuyện nhỏ của chàng thanh niên Bo Bo Lộc và em trai khiến đoàn công tác ai cũng xúc động. Lộc là quân nhân xuất ngũ năm 2020, vì dịch COVID-19, công việc phục vụ nhà hàng ở thành phố Nha Trang tạm dừng, anh về quê sống cùng mẹ và em trai. Em trai của Lộc vừa tròn 10 tuổi. Hôm nay mẹ bận công việc, anh em Lộc thay mẹ nhận quà của bộ đội Khu 5. Lộc cho biết, ngày chưa có dịch, mỗi tháng Lộc đều gửi tiền về phụ giúp mẹ trang trải việc nhà và lo cho em ăn học. Nhận quà của Quân khu trao tặng, Lộc và đồng bào vùng cao Khánh Sơn rất vui và phấn khởi.

“Sao đến trễ rứa, bác sĩ đã thu dọn đồ đạc rồi?”. “Mình mới trên rẫy về, là chạy đến đây liền, nhờ bộ đội siêu âm cái bụng xem là con gái hay con trai... Thế bộ đội không khám nữa à?”. Nghe xong cuộc trò chuyện giữa đồng chí dân quân với chị Tro Thị Vun, đồng bào Ra Glai, các y, bác sĩ Bệnh viên Quân y 17 nhanh chóng lắp đặt, khởi động lại máy điện tim, máy siêu âm gọi chị vào khám; 30 phút sau, từ phòng siêu âm đi ra, chị Vun vui vẻ nói với chồng: Bác sỹ nói sức khỏe tốt, thai nhi bình thường. Bác sỹ còn tư vấn về chế độ dinh dưỡng, cách phòng ngừa lây nhiễm COVID-19 và cấp thuốc bổ cho mình. Cảm ơn bộ đội nhiều lắm!”. Đó là hai câu chuyện thể hiện những việc làm và tình cảm mà Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 dành cho bà con, nhân dân xã Ba Cụm Nam, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa

Ra trường đầu năm 2021, về nhận công tác tại Bệnh viện Quân y 17, đây là đợt dân vận đầu tiên của nữ Bác sỹ Thiếu úy Nguyễn Thị Thúy Nga về với đồng bào nghèo vùng cao Khánh Sơn, chị cho biết: Vượt cung đường dài hàng trăm cây số, chóng mặt với những khúc cua ngoằn ngoèo mới đến nơi. Nhìn thấy cuộc sống bà con khó khăn, cực khổ, thiếu thốn mọi thứ, mệt mỏi tan biến, tôi lại quyết tâm hơn, muốn làm nhiều hơn nữa giúp đồng bào nơi đây. Nhìn họ thật thà, kiến thức về y tế còn nhiều hạn chế, những cán bộ y tế trong Đoàn càng thấy thương hơn. Tôi hứa sẽ tham gia tích cực các hoạt động dân vận giúp đỡ đồng bào khó khăn".

Ba Cụm Nam là một xã miền núi, cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn. Phần lớn là đồng bào dân tộc Ra Glai, thu nhập còn ở mức thấp, cái đói, cái nghèo cứ đeo bám mãi. Chia sẻ với chúng tôi, ông Nguyễn Tấn Lâm, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Biết thông tin đoàn công tác của Quân khu 5 về khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà, đồng bào mừng lắm. Khi mặt trời vừa rạng đã thấy bà con có mặt đầy đủ ở sân trường, cứ hỏi khi mô đoàn tới?... Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch COVID-19, nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Quân khu 5, thay mặt cho cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Ba Cụm Nam xin chân thành cảm ơn bộ đội Khu 5 và luôn khắc sâu tình cảm cao quý của bộ đội dành cho nhân dân trong xã. Chúng tôi sẽ luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, tiếp tục triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, quyết tâm giữ vững “vùng xanh” nơi vùng cao Khánh Sơn.

Đồng bào “Ba Cụm Nam” được các bác sỹ Bệnh viện Quân y 17 khám bệnh. 

Có mặt tại buổi trao quà, Thiếu tướng Cao Phi Hùng, Phó Tư lệnh Quân khu 5, Trưởng đoàn công tác cho biết: Với phương châm “Bộ đội chủ động đến với dân, không chờ dân khó khăn phải tìm đến bộ đội”; “Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, tính mạng của nhân nhân là trên hết, trước hết”, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo Lực lượng vũ trang Quân khu tích cực triển khai lực lượng, phương tiện, tiến hành nhiều biện pháp. Trong đó, Quân khu 5 đã cử hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ cùng với lực lượng Bên phòng, Công an, Y tế các địa phương thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch trên tuyến biên giới, cửa ngõ ra vào các địa phương, phục vụ bảo vệ tại các điểm cách ly, khu vực phong tỏa, tổ chức bảo quản, vận chuyển sinh phẩm, vật tư y tế về các địa phương... Ngoài ra Quân khu còn chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh, thành phố tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và phối hợp với các lực lượng địa phương triển khai đồng bộ, linh hoạt nhiều nội dung, biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Nhiều hoạt động thiết thực, mô hình hiệu quả giúp đỡ nhân dân như: “Gian hàng 0 đồng”, “Phiên chợ nghĩa tình”, “Sản phẩm tăng gia tiếp ứng đại dịch”, thu hoạch lúa, nông sản giúp nhân dân... ở các địa bàn thực hiện giãn cách xã hội và nhiều nội dung giúp đỡ, hỗ trợ khác, đã phần nào chia sẻ khó khăn với cấp ủy, chính quyền và nhân dân, thể hiện tình cảm gắn bó máu thịt giữa quân với dân trên địa bàn Quân khu.

Về với đồng bào Ba Cụm Nam đúng thời điểm lực lượng vũ trang huyện Khánh Sơn tổ chức khánh thành Nhà truyền thống nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang huyện (24/9/1961 - 24/9/2021). Để đáp lại tình cảm của bộ đội Khu 5, chính quyền và bà con nhân dân xã Ba Cụm Nam tiếp tục đoàn kết, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng, an ninh, đời sống xã hội ngày càng được nâng cao hơn./.

Bài, ảnh: Đặng Xuân Khu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực