Góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

Thứ hai, 08/05/2023 11:19
(ĐCSVN) - Bám sát tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, những năm qua, lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân - Đoàn Trường Sa anh hùng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, bảo vệ vững chắc chủ quyền quần đảo Trường Sa và vùng biển được phân công.

Trước yêu cầu của nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới, theo đề nghị của Quân chủng Hải quân, ngày 8/5/1978, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 391/QĐ-QP thành lập Trung đoàn 146 phòng thủ Trường Sa. Ngày 12/2/1979, Bộ Quốc phòng ra quyết định nâng cấp Trung đoàn 146 thành Lữ đoàn 146. Trải qua 45 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân (Đoàn Trường Sa) đã vượt qua mọi gian khổ, vất vả, hy sinh đấu tranh ngăn chặn những hành động xâm phạm trái phép chủ quyền của lực lượng nước ngoài trên quần đảo Trường Sa; kiên trì, kiên quyết đấu tranh bảo vệ vững chắc chủ quyền quần đảo Trường Sa; xây dựng quần đảo Trường Sa ngày càng vững mạnh, góp phần quan trọng trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Đại tá Ngô Đình Xuyên, Lữ đoàn trưởng 146 chia sẻ, với đặc thù là lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển, đảo, yêu cầu canh trực cao, cán bộ, chiến sĩ xa hậu phương, gia đình dài ngày; diễn biến trên thực địa phức tạp, tiềm ẩn nhiều nhân tố bất ngờ, khó lường… những năm qua Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn 146 luôn coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Vì thế trận địa tư tưởng của Lữ đoàn nói chung và nhất là trên các đảo nói riêng luôn được củng cố và tăng cường, đây là yếu tố quyết định đến kết quả hoàn thành nhiệm vụ của Lữ đoàn. Qua kiểm tra, đánh giá hằng năm 100% cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn kiên định quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Đặc biệt là trong thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ trên các đảo đã luôn cảnh giác, tỉnh táo, quyết đoán xử trí chính xác các tình huống theo đúng đối sách, nhất là các tình huống nhạy cảm, phức tạp.

Công tác huấn luyện luôn được Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn 146 quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả. 

Với sự quan tâm thường xuyên của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và Quân chủng Hải quân, trong những năm qua Lữ đoàn 146 đã không ngừng phát triển và trưởng thành, cả về biên chế tổ chức, lực lượng và các mặt bảo đảm khác. Toàn đơn vị luôn nhận rõ nhiệm vụ, trọng trách mà Tổ quốc và nhân dân giao phó, chấp hành nghiêm mệnh lệnh chỉ thị của cấp trên, tăng cường quan sát kiểm soát quản lý vùng biển, phát hiện sớm, thực hiện đúng đối sách, ngăn chặn kịp thời và kiên quyết bảo vệ chủ quyền, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên khu vực quần đảo Trường Sa; xứng đáng là lực lượng nòng cốt bảo vệ vững chắc chủ quyền quần đảo Trường Sa và vùng biển được phân công.

Điểm nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ của Lữ đoàn 146 là hằng năm đơn vị đã thường xuyên quán triệt sâu sắc nghị quyết của trên; Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị tập trung thực hiện tốt phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, đột phá vào huấn luyện “Cơ bản, làm chủ, chuyên sâu trong khai thác sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật”; tổ chức huấn luyện bám sát giáo trình cơ bản, vận dụng vào thực tế huấn luyện đơn vị; nâng cao khả năng cơ động tác chiến dài ngày theo phương án chiến đấu trong điều kiện thời tiết, khí hậu khắc nghiệt, ban đêm, địch sử dụng vũ khí công nghệ cao; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát nhiệm vụ, sát phương án, sát đối tượng tác chiến phù hợp với vũ khí trang bị hiện có. Kết quả huấn luyện hằng năm, 100% các nội dung, khoa mục đều đạt khá, giỏi; kiểm tra bắn đạn thật các loại súng, pháo 100% đơn vị bắn đạn thật đạt khá, giỏi, trong đó 80% đạt giỏi.

Cán bộ, chiến sĩ trên các đảo tích cực tăng gia, trồng rau xanh cải thiện đời sống. 

Để cán bộ, chiến sĩ có quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ, cấp ủy Đảng các cấp trong toàn Đảng bộ Lữ đoàn 146 luôn lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị. Hằng năm, Lữ đoàn đã gắn quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của các cấp với giao dục truyền thống, tình hình nhiệm vụ, âm mưu thủ đoạn của kẻ thù, đối tượng tác chiến, đồng thời duy trì có nền nếp chế độ sinh hoạt, học tập, ngày chính trị, văn hóa tinh thần ở cơ sở… Theo Trung tá Lê Ngọc Nam, Chính trị viên phó đảo Song Tử Tây, nhờ thực hiện tốt công tác đảng, công tác chính trị, cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị luôn nêu cao lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị, tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết chủ động sáng tạo thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Cùng với nhiệm vụ chính trị trung tâm, Lữ đoàn 146 còn thường xuyên sát cánh, đồng hành cùng ngư dân trong phát triển kinh tế biển; cán bộ, chiến sĩ đang đóng quân trên các đảo luôn làm tốt công tác tuyên truyền về chủ quyền biển đảo và chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước ta trong việc khuyến khích ngư dân khai thác, đánh bắt hải sản trên ngư trường truyền thống tại khu vực Quần đảo Trường Sa. Những âu tàu trên các đảo luôn là nơi neo đậu quen thuộc, an toàn của ngư dân khi có sóng to, gió lớn. Ngư dân khi lên đảo được đơn vị tiếp đón chu đáo, giúp đỡ tận tình; được hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nước ngọt; khám và cấp thuốc miễn phí. Các lực lượng của Lữ đoàn đã tổ chức hướng dẫn cho hàng nghìn lượt tàu cá vào neo đậu tránh, trú bão; khám bệnh, cấp cứu ngư dân gặp nạn trên biển, tạo tâm lý tin tưởng, phấn khởi cho ngư dân của ta ra khai thác, đánh bắt trên vùng biển, đảo Trường Sa. Những việc làm bình dị đó đã vừa giúp bà con ngư dân yên tâm bám biển, khẳng định chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, vừa góp phần tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”, xứng đáng với truyền thống “Chiến đấu anh dũng; Đoàn kết chủ động; Khắc phục khó khăn; Giữ vững chủ quyền” của Lữ đoàn 146 anh hùng.

 Cán bộ, chiến sĩ đảo Đá Tây tặng quà cho các tàu cá neo đậu trong âu tàu của đảo.

Đặc biệt, trong những năm gần đây, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức các đoàn dân chính đảng ra thăm quân và dân Trường Sa, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn 146 cùng các đảo đã tổ chức tiếp đón chu đáo, trọng thị, an toàn cho hàng chục nghìn lượt khách là cán bộ từ Trung ương đến địa phương, kiều bào ta ở nước ngoài và nhân dân cả nước ra thăm các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, để lại nhiều ấn tượng và tình cảm sâu sắc. Anh Trần Lê Đức Hòa, một Việt kiều sinh sống tại Pháp cho biết: “Được đến với quần đảo Trường Sa, bên cạnh niềm tự hào, xúc động, tôi rất ấn tượng với tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146. Vượt lên những khó khăn, gian khổ, những người lính Hải quân của Lữ đoàn 146 đã thực sự là cầu nối giữa biển đảo với đất liền và kiều bào sinh sống ở xa Tổ quốc”.

Ghi nhận những đóng góp của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Đoàn Trường Sa trong suốt 45 năm qua, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu cao quý đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Lữ đoàn ngày 25/01/1983; có 3 tập thể thuộc Lữ đoàn được phong tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân là đảo Trường Sa; đảo Song Tử Tây và đảo Nam Yết; 2 cá nhân được truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân là Liệt sĩ Trần Đức Thông và Liệt sĩ Trần Văn Phương; có 14 lượt tập thể thuộc Lữ đoàn được tặng thưởng Huân chương Chiến công, Quân công các hạng…

Phát huy truyền thống vẻ vang đó, thời gian tới, tập thể cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146, Đoàn Trường Sa anh hùng sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới; đề cao cảnh giác, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; thực hiện tốt công tác dân vận, là điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi, bám biển. Đồng thời, coi trọng công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, khơi dậy niềm vinh dự, tự hào cho mỗi cán bộ, chiến sĩ, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”./.

Bài, ảnh: Quang Đạo

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực