Hiệu quả các phong trào thi đua của Hội viên phụ nữ Quân khu 3

Thứ tư, 14/07/2021 15:52
(ĐCSVN) - Bám sát yêu cầu nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu 3 đã lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ gắn với các phong trào thi đua theo phương châm toàn diện, thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở. Nhờ đó, vừa phát huy được vai trò, trách nhiệm của chị em hội viên, vừa tạo động lực góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị...

Nét nổi bật ở Quân khu 3 đó là Hội Phụ nữ các cơ quan, đơn vị đã quán triệt, cụ thể hoá phong trào thi đua và các cuộc vận động bằng những mô hình thiết thực, như: “Cán bộ, hội viên phụ nữ nói lời hay, làm việc tốt”, “Nhật ký làm theo lời Bác”; “Tiết kiệm vì phụ nữ khó khăn” của Hội Phụ nữ các cơ quan Quân khu, khối Sư đoàn, Lữ đoàn, Nhà trường, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 327....; mô hình “Bát cháo tình thương” của Hội Phụ nữ cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Nam, “Hòm quỹ vì bệnh nhân nghèo” của Hội Phụ nữ Bệnh viện Quân y 5, Quân y 7; phong trào “Tiết kiệm mỗi ngày”, “Nuôi heo đất”, “Đồng hành cùng em đến trường” của Hội phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh: Quảng Ninh, Hòa Bình, Hưng Yên, Nam Định... Các mô hình này đã luôn thu hút đông đảo hội viên tham gia, qua đó tạo được sức lan tỏa trong học tập, làm theo của các tổ chức Hội phụ nữ trong lực lượng vũ trang Quân khu 3.

Hội Phụ nữ Bệnh viện Quân y 7 (Quân khu 3) thăm, tặng quà các cháu mắc bệnh hiểm nghèo. (Ảnh: Nguyễn Trường, chụp tháng 6/2020). 

Bên cạnh đó, các cấp Hội đã thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, hội viên phát huy truyền thống, nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Triển khai hiệu quả các hoạt động hỗ trợ cán bộ, hội viên phát triển kinh tế gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng gia đình hạnh phúc. Xây dựng và duy trì 73 tổ, nhóm phụ nữ tiết kiệm với số tiền 80 triệu đồng; hỗ trợ 158 lượt hộ gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn gần 2 tỷ đồng; phối hợp vận động hỗ trợ xây 15 “Mái ấm đồng đội”; rà soát, đề nghị hỗ trợ 138 quân nhân vô sinh, hiếm muộn hơn 5 tỷ đồng; thăm, tặng quà cho gần 800 cháu bị tàn tật, mắc bệnh hiểm nghèo gần 2 tỷ đồng; phối hợp tặng học bổng cho hơn 200 học sinh 300 nghìn đồng/tháng; tặng hơn 700 chiếc xe đạp, đồ dùng học tập cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19, các tổ chức Hội Phụ nữ trong lực lượng vũ trang Quân khu 3 đã chủ động phối hợp với các lực lượng tích cực tham gia phòng, chống dịch; hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình quân nhân trực tiếp làm nhiệm vụ phòng, chống dịch tại các điểm, chốt trạm; phát động nhắn tin ủng hộ phòng, chống dịch số tiền hơn 30 triệu đồng. Tích cực vận động, tiếp nhận, tổ chức trao các trang thiết bị y tế như: Khẩu trang, găng tay, quần áo bảo hộ chống dịch, dung dịch sát khuẩn và phát động làm hơn 5.500 kính chắn giọt bắn... tổng giá trị hơn 300 triệu đồng tặng lực lượng đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch.

Để có những kết quả nói trên, những năm qua, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp thuộc Quân khu 3 đã bám sát các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của trên, đặc điểm tình hình và nhiệm vụ chính trị của đơn vị, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, tạo điều kiện về mọi mặt để công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ ở cơ sở hoạt động ngày càng có nền nếp, hiệu quả; đồng thời, quan tâm, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác phụ nữ trong tình hình mới.

Hội Phụ nữ Ban Chỉ huy quân sự quận Hải An, thành phố Hải Phòng tặng quà các hộ nghèo trên địa bàn. (Ảnh: Thế Kiên, chụp tháng 4/2020).

Theo đồng chí Thiếu tướng Bùi Công Chức, Phó Chính ủy Quân khu 3, những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 3, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ trong lực lượng vũ trang Quân khu phát triển toàn diện, hiệu quả, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của lực lượng vũ trang Quân khu cũng như các cơ quan, đơn vị. “Công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ đã gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua, các Cuộc vận động, góp phần xây dựng gia đình "No ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh", động viên phụ nữ tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Từ đó đã phát huy năng lực toàn diện của phụ nữ, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị và Quân khu”, Thiếu tướng Bùi Công Chức nhấn mạnh.

Thời gian tới, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ hướng vào thực hiện tốt chủ đề “Phụ nữ Quân khu phát huy truyền thống tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ, nêu cao bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng cống hiến, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện, xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh và chú trọng bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, hội viên phụ nữ Quân khu có bản lĩnh chính trị vững vàng, phát triển toàn diện trên các lĩnh vực. Đẩy mạnh phong trào thi đua "Phụ nữ Quân khu bản lĩnh, trí tuệ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới" gắn với những phong trào, cuộc vận động của các cấp, ngành phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.

Phạm Như Quỳnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực