Hơn 5.000 người đi bộ đồng hành “Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin"

Chủ nhật, 31/07/2022 15:39
Sáng 31/7, tại Công viên văn hóa Đầm Sen, Thành phố Hồ Chí Minh, hơn 5.000 cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, hội viên, nạn nhân chất độc da cam/dioxin và sinh viên học sinh thành phố tham gia chương trình đi bộ đồng hành "Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin" trên tinh thần “vì mọi người, ở mọi nơi”.
Đi bộ đồng hành “Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin" (Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN) 

Chương trình do Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam và Công ty Cổ phần Phát triển Truyền thông Việt Nam tổ chức nhân kỷ niệm 61 năm Ngày thảm họa da cam/dioxin Việt Nam (10/8/1961 – 10/8/2022).

Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh chương trình đi bộ “Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin” là hoạt động đầy ý nghĩa nhằm kêu gọi sự đóng góp của các tổ chức trong nước và quốc tế vào hoạt động tuyên truyền, chung tay xoa dịu nỗi đau da cam/dioxin; giúp đỡ các nạn nhân da cam có điều kiện vươn lên và ổn định cuộc sống.

Qua 14 năm thực hiện, chương trình chung tay xoa dịu nỗi đau da cam/dioxin đã thu hút đông đảo cộng đồng, các tầng lớp nhân dân hiểu sâu sắc hơn về nỗi đau mà các nạn nhân da cam đã phải gánh chịu trong suốt mấy mươi năm; hiểu được sự tàn khốc của chiến tranh không chỉ tồn tại tức thời mà nó còn kéo dài qua các thế hệ.

Theo Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ, từ đầu năm 2022 đến nay, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố đã tích cực vận động các nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, giúp đỡ 10.300 nạn nhân chất độc da cam với số tiền 9,6 tỷ đồng thông qua các chương trình thăm, tặng quà, hỗ trợ vốn sản xuất, sửa chữa nhà và trao xe lăn… Đến cuối năm nay, Hội sẽ tiếp tục khởi công xây dựng Làng cam (tại ấp 6, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh) rộng hơn 49.000m2 với kinh phí khoảng 100 tỷ đồng để thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, điều trị và hướng đến dạy nghề cho nạn nhân chất độc da cam.

Đồng hành cùng chương trình đi bộ đồng hành “Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin”, bà Nguyễn Thị Huệ, Chủ tịch Hội Phụ nữ từ thiện Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, chương trình không chỉ có ý nghĩa tích cực về mặt xã hội mà còn giúp bản thân nâng cao nhận thức về tác hại và thấu hiểu hơn những nỗi đau của những nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

”Với tinh thần “vì mọi người, ở mọi nơi”, bản thân mình cùng các chị em phụ nữ sẽ cố gắng lan tỏa trách nhiệm, tình thương, tương thân, tương ái, chung sức làm vơi đi nỗi đau da cam, giúp nạn nhân da cam/dioxin hòa nhập với cộng đồng, vươn lên phát triển kinh tế và có nhiều đóng góp tích cực cho gia đình, xã hội”, bà Huệ chia sẻ.

Cũng tại chương trình đi bộ đồng hành “Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin", Ban tổ chức đã trao tặng nhiều phần quà cho các gia đình nạn nhân chất độc da cam, hỗ trợ vốn, trao xe lăn cho các nạn nhân da cam có hoàn cảnh khó khăn./.

 

TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực