Khai mạc Giải bóng đá, bóng chuyền Quân chủng Hải quân 2023

Thứ tư, 14/06/2023 19:16
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Tham dự Giải đấu có 15 đội bóng chuyền nam và 20 đội bóng đá nam với gần 500 vận động viên là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ, thuộc 22 đầu mối đơn vị trực thuộc Quân chủng Hải quân.

Sáng 14/6, Giải bóng đá, bóng chuyền Quân chủng Hải quân chào mừng kỷ niệm 50 năm chiến công chống đế quốc Mỹ phong tỏa sông, biển miền Bắc bằng thủy lôi và bom từ trường (27/6/1973 - 27/6/2023) đã được khai mạc trọng thể tại Thành phố Hải Phòng. Giải được tổ chức từ ngày 16 - 23/6/2023. Lữ đoàn 131 là đơn vị đăng cai tổ chức giải đấu. Chuẩn Đô đốc Trần Ngọc Quyết, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân dự và phát biểu chỉ đạo.

 Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm tặng các đoàn tham dự giải. Ảnh: Xuân Dũng.

Tham dự giải có 15 đội bóng chuyền nam và 20 đội bóng đá nam với gần 500 vận động viên là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ, thuộc 22 đầu mối đơn vị trực thuộc Quân chủng Hải quân; mỗi đầu mối đơn vị tổ chức một đội bóng đá và một đội bóng chuyền thi đấu theo thể thức bốc thăm và thi đấu loại trực tiếp. Giải được tổ chức trên các sân bóng chuyền, bóng đá Lữ đoàn Công binh 131 và Lữ đoàn 126. 

Giải bóng đá, bóng chuyền Quân chủng Hải quân còn là dịp đánh giá chất lượng phong trào huấn luyện thể lực, hoạt động thể thao của các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân chủng. Thông qua giải đấu, Quân chủng Hải quân tuyển chọn những vận động viên có trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt cho Đoàn tuyển thủ Quân chủng tập huấn chuẩn bị tham gia thi đấu giải bóng đá, bóng chuyền toàn quân tổ chức vào quý 4 năm 2023. 

 Trận thi đấu bóng chuyền diễn ra trong ngày khai mạc Giải đấu. Ảnh: Nguyễn Phượng.

Phát biểu khai mạc giải, Chuẩn đô đốc Trần Ngọc Quyết, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân yêu cầu Ban Tổ chức, Ban Trọng tài nêu cao tinh thần trách nhiệm, điều hành các trận đấu theo đúng điều lệ, bảo đảm tính chính xác, khách quan, công bằng; các đoàn tham gia giải chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, điều lệ thi đấu các quy định của Ban Tổ chức, đơn vị đăng cai; bảo đảm tuyệt đối an toàn trong thi đấu và tham gia giao thông; nêu cao tinh thần đoàn kết, cao thượng, quyết tâm thi đấu giành kết quả cao nhất./.

Nguyễn Thị Phượng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực