Kinh nghiệm huấn luyện tham gia hội thao của Trung đoàn Ra đa 295

Thứ hai, 01/08/2022 20:09
(ĐCSVN) - Tại Hội thao Kíp chiến đấu Trạm ra-đa năm 2022 do Quân chủng Phòng không – Không quân (PK – KQ) tổ chức vào trung tuần tháng 7 vừa qua, Kíp chiến đấu Trạm ra-đa 22, Trung đoàn 295 (Sư đoàn 363) đã đạt giải nhất toàn đoàn.
Kíp chiến đấu Trạm ra-đa 22 (Trung đoàn 295) huấn luyện tham gia hội thao Quân chủng năm 2022. (Ảnh Cao Thanh Đông).

Bên cạnh đó, đơn vị còn giành thêm ba giải nhất cá nhân của đồng chí trạm trưởng, nhân viên VRS và nhân viên phát thanh; 2 giải nhì cá nhân của nhân viên VRS và trắc thủ ra-đa. Trước đó, năm 2019, kíp chiến đấu Trạm ra-đa 25 (Trung đoàn 295) tham ga hội thao Kíp chiến đấu Trạm ra-đa do Quân chủng PK – KQ tổ chức tại Sư đoàn 375 (TP Đà Nẵng) cũng giành giải nhất toàn đoàn, được Tư Lệnh Quân chủng tặng cờ thưởng.

Thiếu tá Lê Hồng Thao, Trạm trưởng Trạm ra-đa 22, người giành giải nhất trạm trưởng trong hội thao cho biết: Ngay từ đầu năm, khi được Đảng ủy Trung đoàn giao nhiệm vụ huấn luyện tham gia hội thao, Chi bộ Trạm đã ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ huấn luyện, tham gia hội thao; tiến hành lựa chọn những cán bộ, chiến sỹ có trình độ chuyên môn, sức khỏe và khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong kíp chiến đấu. Làm tốt công tác giáo dục, quán triệt xác định rõ trách nhiệm và ý chí quyết tâm cho các thành phần trong kíp chiến đấu; đồng thời chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất cho huấn luyện. Phân công, giao nhiệm vụ cho từng cán bộ, đảng viên phụ trách, chịu trách nhiệm về kết quả huấn luyện của bộ phận được đảm nhiệm. Bảo đảm tốt vũ khí, khí tài cho huấn luyện; tập trung huấn luyện cho toàn kíp chiến đấu nắm chắc tính năng, kỹ chiến thuật của vũ khí, trang bị kỹ thuật, tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc bảo đảm an toàn, hiểu sâu ý nghĩa vật lý các thao tác trong thu hồi, triển khai vũ khí, khí  tài. Đồng thời, rèn luyện cho bộ đội về bản lĩnh, tinh thần, tâm lý, sức khỏe, sức chịu đựng dẻo dai trong mọi điều kiện, hoàn cảnh… 

Trung tá Trần Quốc Đạt, Phó Trung đoàn trưởng - Tham mưu trưởng Trung đoàn, người trực tiếp phụ trách công tác huấn luyện, tham gia hội thao đối với Trạm ra-đa 22 chia sẻ: Tham gia kíp chiến đấu có nhiều thành phần, nhiều bộ phận; vì vậy, phương châm chỉ đạo huấn luyện của Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn là: Cụ thể, thuần thục, linh hoạt, hiệp đồng chặt chẽ. Đơn vị đã bám sát từng nội dung hội thao của Quân chủng trên 4 mặt công tác, chủ động lập kế hoạch cụ thể, tỉ mỉ cho các thành phần, đề ra yêu cầu và chỉ tiêu cần đạt được ứng với từng thời gian quy định. Hàng ngày tổ chức huấn luyện xen kẽ giữa các nội dung để phù hợp với thời tiết, khí hậu. Kết hợp tốt giữa huấn luyện lý thuyết và thực hành, Huấn luyện theo đúng quy trình, từ đơn giản đến phức tạp, từ phân đoạn đến tổng hợp, kịp thời tổ chức rút kinh nhiệm theo từng nội dung, khoa mục. Tổ chức huấn luyện theo hướng đồng bộ, chuyên sâu, được đến đâu, chắc đến đó. Trú trọng rèn chỉ tiêu cá nhân các thành phần, nhất là nội dung làm và báo cáo kế hoạch chiến đấu của Trạm trưởng và Chính trị viên trạm. Thường xuyên kiểm tra các nội dung huấn luyện, kiên quyết khắc phục biểu hiện chủ quan, lãnh đạo không chặt chẽ, bớt xén nội dung, chương trình và bệnh thành tích trong quá trình thực hiện nhiệm vụ huấn luyện hội thao.

Thượng tá Phan Anh Tuấn, Chính ủy Trung đoàn nhấn mạnh thêm: Kết quả tham gia hội thao Quân chủng là một trong những nội dung thi đua hướng tới chào mừng kỷ niệm 43 năm ngày truyền thống Trung đoàn (19/8/1979 – 19/8/2019) và kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Chính vì vậy, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đặc biệt quan tâm, làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho kíp chiến đấu huấn luyện, tham gia hội thao. Chú trọng quan tâm bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội; đẩy mạnh các hoạt động thi đua, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích cao trong huấn luyện, rèn luyện nhằm khích lệ, động viên, giúp bộ đội có thêm động lực quyết tâm huấn luyện, tham gia hội thao đạt kết quả cao nhất…

Kíp chiến đấu Trạm ra-đa 22 (Trung đoàn 295) huấn luyện tham gia hội thao Quân chủng năm 2022. (Ảnh Cao Thanh Đông).

Từ những kết quả đạt được trong công tác huấn luyện, hội thi, hội thao; Trung đoàn 295 rút ra một số bài học kinh nghiệm đó là:  

Thứ nhất: Để nâng cao chất lượng huấn luyện, hội thi, hội thao, yếu tố quan trọng hàng đầu là phải thường xuyên tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy đơn vị, sự quan tâm, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Thứ hai: Coi trọng nâng cao chất lượng chính trị, thường xuyên quan tâm chăm lo đến đời sống, vật chất, tinh thần của đội ngũ cán bộ, chiến sỹ. Đây là một yếu tố then chốt, có ý nghĩa quyết định đến chất lượng huấn luyện, hội thi, hội thao của Trung đoàn.

Thứ ba: Nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành huấn luyện. Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành huấn luyện, hội thi, hội thao phải theo hướng: Tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, thông qua mệnh lệnh huấn luyện và các kế hoạch năm; đồng thời, đẩy mạnh phân cấp huấn luyện, phân rõ trách nhiệm của cơ quan và chỉ huy các cấp trong tham mưu, chỉ đạo, điều hành huấn luyện. 

Thứ tư: Đẩy mạnh thực hiện khâu đột phá nâng cao chất lượng, hiệu quả hội thi, hội thao và công tác bảo đảm huấn luyện, tăng cường công tác kiểm tra, tổ chức rút kinh nghiệm kịp thời. Gắn kết quả huấn luyện, hội thi, hội thao để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên hằng năm.

Thứ năm: Đẩy mạnh phong trào thi đua, làm tốt công tác động viên, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Kết quả tham gia hội thao kíp chiến đấu Trạm ra-đa năm 2022 do Quân chủng Phòng không – Không quân tổ chức là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực của mỗi cán bộ, chiến sỹ Trạm ra-đa 22 (Trung đoàn 295); đồng thời là cơ sở để đơn vị đúc rút thêm nhiều kinh nghiệm trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời Đông Bắc Tổ quốc./.

Cao Thanh Đông

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực